Hạng C
10/8/20
518
952
93
Hoàn toàn đồng ý phải cần có xe vì nó là phương tiện cho mình an toàn hơn. Tuy nhiên cái cần thiết là điều kiện đường xá hạ tầng thì quá chậm trong việc đáp ứng như cầu phát triển liên tục của giao thông nên kẹt xe là vấn nạn ở không chỉ VN mà cả các nước khác. Bởi vậy nên nhiều khi "ích kỷ" nghĩ thôi người khác đừng mua xe nữa, vì có đủ đường đâu mà chạy.
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Có thì rất tốt, nhưng không có thì cũng không có vấn đề gì, nhất là tình hình lãi vay tăng chóng mặt hiện nay thì chỉ nên cân nhắc khi tài chính thực sự vững.
 
Hạng B2
7/11/14
211
194
43
34
Anh em nào tiền bạc rủng rỉnh thì mua xe mới
Anh em nào tiền chưa được thoải mái có thể kiểm xe qua sử dụng đời sâu tí
Nói chung tầm 200 - 300 Tr cũng đã kiếm được xe rồi
Mua cho vợ con đỡ nắng mưa
 
Hạng B2
5/7/18
436
397
63
Tùy nhu cầu, mục đích thôi. Đối với những người thu nhập không cao, đang ở nhà thuê, không sự dụng ô tô vào công cụ kiếm tiền thì tốt nhất không nên mua.....mặc dù đối tượng này khá nhiều
 
  • Like
Reactions: hooligan206
Hạng B2
6/9/17
465
10.991
93
Chiếc xe ô tô cũng chỉ là một loại phương tiện để di chuyển. Nhưng nó có những ưu điểm là an toàn hơn, không bị mưa nắng. Nhược điểm là chiếm nhiều diện tích.
Việt nam để cho xe máy phát triển ồ ạt những năm qua là quá sai lầm. Chính vì nhiều xe máy nên đường sá cũng chỉ được quy hoạch theo cái tư duy "xe 2 bánh". Chạy xe máy nhiều nên sinh ra cái thứ văn hoá "xe 2 bánh", đó là: sự tuỳ tiện, bất chấp luật, thích chạy sao thì chạy.
Lẽ ra ngày từ những năm 90, chính phủ nên tìm cách phát triển mạnh giao thông công cộng như xe Bus, tàu điện cho giao thông nội đo và phát triển ô tô cho giao thông ngoại thành và các tỉnh.
Nếu phương tiện giao thông thuận tiện, hệ thống giao thông hiện đại thì người dân đã không chọn cách chen chúc trong nội đo làm gì. Họ sẽ giãn ra ngoài cho thoáng.