Vậy là sở GTVT TP HCM đề nghị 1 mình 1 lệ ( xe ô đi bên trái, xe còn lại đi bên làn phải) và nội bộ ông quản lý ngành dọc là Bộ GTVT đồng ý với nhau thì tự xử thoai, nó vô hiệu vì nó trái Luật GTĐB.
em nghĩ mấy xe đó chắc chạy trên vỉa hè quá



Quách Bạch Long.010 nói:vậy mình hỏi bạn Hungtech là xe >30 chỗ, xe tải>3.5 tấn, xe rơ mốc, xe máy chuyên dùng thì lưu thông làn nào ạ?Vì mấy loại này cũng chỉ 40km/h ở đường đô thị?
Phải gởi thông tinnafy tới Ủy ban kiểm tra Pháp Luật của Bộ Tư Pháp sờ gáy mấy văn bản dưới luật vô hiệu nàychienthang nói:Vậy là sở GTVT TP HCM đề nghị 1 mình 1 lệ ( xe ô đi bên trái, xe còn lại đi bên làn phải) và nội bộ ông quản lý ngành dọc là Bộ GTVT đồng ý với nhau thì tự xử thoai, nó vô hiệu vì nó trái Luật GTĐB.
các bác nói như đúng rồialadinsaigon nói:Chào các bác,
Lâu nay anh em mình cứ đọc và tranh luận nhiều về xxx bắt lấn lane xe máy khi không có bảng phân làn.
Kết luận là ta đi đúng theo ĐIều 13 mà cứ bị lập BB hoặc xì tiền cho êm chuyện và cứ thế xx cứ lấn tới bắt nạt dân đen.
EM lập topic này mong mọi người cùng chung tay phổ biến kiến thức này cho toàn xã hội để ko bị xxx bắt nạt nữa. Theo em thì dễ nhất là post lên face book của từng bác một trong 4rum và tag bạn bè người thân vào. Em đã làm rồi nhưng có lẽ một con én không thể làm nên mùa xuân nên mong các bác cùng hưởng ứng.
Em soạn sẵn nội dung bài post. Các bác copy và paste vào face book hoặc chỉnh sửa lại theo ý là xong. Nội dung như sau:
" Lâu nay chúng ta đi đường làn ngoài hay bị CSGT thổi vào và lập biên bản lỗi không đi đúng làn đường. Nhưng sự thật thế nào?
Trước tiên phải nói là<span style=""background-color: #ffffff;""> chúng ta chỉ sai khi có bảng phân làn theo phương tiện </span>412 (bảng chữ nhật, màu xanh, có vẽ hình các phương tiện Như hình đính kèm).
![]()
Bảng này rất quen thuộc nhưng đa số khi chạy xe máy thì ta không để ý đến. Theo bảng chỉ dẫn này, nếu ta chạy xe máy vào đúng lane có hình ôto thì mới bị phạt (đường có 2 hoặc 3 làn thì làn ô tô đều ngoài cùng).
Trường hợp không có bảng phân làn như trên thì áp dụng Điều 13 Luật GTĐB, tức là: xe máy (xe cơ giới) đi trên làn đường bên trái (làn sát tim đường). Như vậy ta đi không sai và CSGT phạt không đúng.
Nếu trường hợp này thì kiên quyết chứng minh mình đúng, dẫn chứng cho CSGT và không năn nỉ hối lộ nhé.
Nếu CSGT vẫn lập biên bản thì ghi ý kiến vào Biên bản: Đường không có bảng phân làn theo phương tiện. Tôi đi theo đúng luật GTĐB được quy định tại điều 13. Và trình bày với lãnh đạo đơn ra quyết định xử phạt là được thôi.
Các bạn tham khảo, và tuyên truyền cho người thân, bạn bè mình biết để hiểu biêt.
Chi tiết Điều 13 như sau:
Luật giao thông đường bộ
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
17. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.
18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự."
Dạ em hết ý kiến ạh, các bác vào ném phụ em hoặc có góp ý chỉnh sửa thì tùy văn vẻ mỗi người.
Em còn định cho thêm một ví dụ minh họa về một bác OS đã cãi thắng vụ này nhưng không biết có được không? các bác cho ý kiến thêm.
P/s: Hình em lấy trên Google chắc của 1 bác OS no chụp. Nếu bác có đọc bài này thì cho phép sử dụng hình ảnh minh họa nhé Bác (đóng góp bản quyền ấy mà) Link hình em đã up lên (Link hình: )



Em đọc lại thì thấy nói là mục 1, 2, 3, 4 sau khi thử nghiệm áp dụng 1 năm thì báo cáo. Như vậy tạm cho là có 2 cách hiểu:Air Bag nói:Áp dụng thử nghiệm 1 năm và phải trả lời báo cáo chứ để Bộ sửa đổi thôi nhe bác.
Ông nào đưa tờ này ra thì biểu ổng nhai nuốt luôn tờ giấy này đi.
Hâhhhah vui quá.
1/ Các mục này có hiệu lực 1 năm, sau 1 năm thì hết hiệu lực, sở phải làm báo cáo gửi bộ.
2/ Chỉ quy định 1 năm sau thì sở làm báo cáo, hiệu lực các mục trên vẫn còn.
Em nghiêng về cách hiểu thứ 2 (mặc dù không thích, nhưng chúng ta phân tích để hiểu và áp dụng đúng luật trước đã, phỏng ạ).
Mấy đg một chiều như LCT, NTMK( dinh ĐL) em thấy xx đứng kiếm bánh mì với xe 2 B lỗi này hoài à....
Bác nói rất chuẩn. Cái định nghĩa kia chỉ là định nghĩa cho thống nhất cách hiểu trong phạm vi cái thông tư 29/2012/TT-BGTVTBác nhầm rồi, thông tư này quy định về cải tạo xe cơ giới trừ mô tô, xe gắn máy ra, chứ k phải điều 3.1 là định nghĩa chung cho Luật GTĐB, mà nó chỉ là "trong Thông tư này".