Tập Lái
18/1/24
16
38
13
Hà Nội, Việt Nam
Chiến Tranh Tiền Tệ Chỉ Kết Thúc Khi Đồng Tiền Quốc Tế Chính Thức Ra Đời

Bản chất của chiến tranh tiền tệ hiện tại thì vẫn là cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và lý tưởng sống của các nhóm người mà thôi: trắng, đen, vàng, nâu.

Mấu chốt là cả 2 đồng tiền có sự ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện tại là USD và Euro đều do nhóm người “da trắng” kiểm soát.

Điều kiện cần và đủ để chiến tranh tiền tệ kết thúc là có ít nhất 1 đồng tiền quốc tế chính thức ra đời.
Đó là đồng tiền được đồng ý bởi nhiều quốc gia/nhóm người khác nhau.

Ví dụ:
Đồng tiền Dollar Thái Bình Dương (Pacific Dollar) = USD + CAD + AUD + NZD + SGD.

Khi đó thì ngoài dân “da trắng” thì dân da vàng châu Á cũng sẽ là nhóm người kiểm soát trực tiếp đồng tiền quốc tế chính thức Pacific Dollar đó.

Tỉ lệ có thể là 1 USD + 1 CAD + 1 AUD + 1 NZD + 1 SGD = 5 Pacific Dollar.

Còn tỉ giá trao đổi của đồng tiền mới Pacific Dollar so với phần còn lại thế nào thì tùy vào thị trường.

Để không bị xung đột thì chỉ cần in tiền mệnh giá lớn là đủ (1 hoặc 2 mệnh giá 200 hay 500 dollar).
Khi đó thì đồng đô la nội địa sẽ vẫn còn giá trị sử dụng thực tiễn.

Muốn chơi lớn hơn thì có thể kết nạp thêm vài nước ở châu Phi, Trung Đông và châu Á khác. Khi đó thì sẽ chẳng còn lý do gì để gây chiến tranh nữa !

Nhưng điều trên chỉ khả thi nếu các tổ chức lớn đồng lòng và quyết tâm.

Messiah Joy
The Final Joy

Updated:

Ví dụ về các nước nhập cư nói tiếng Anh là rõ ràng và khả thi nhất ở thời điểm hiện tại.

Nếu xét về vùng Đông Á thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể có 1 đồng tiền tương tự:
Trung Quốc (China) + Việt Nam (vietnam) + Nhật Bản (japan) + Hàn Quốc (South Korea) + Triều Tiên (North Korea).

Điểm chung của những quốc gia này là theo Phật Giáo là chủ yếu.
Nhưng vì tiền mệnh giá lớn nên sẽ lấy các mốc là 1, 10, 100, 1000 và 10000 (tùy quốc gia).

Ngoài ra thì còn có thể kết nạp thêm 5 quốc gia trong số các quốc gia sau: Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Lào, Campuchia, Malaysia.

Tên của đồng tiền chung có thể là Buddhism Love Money hoặc Đông Á Money, vv. tùy.

Có khả thi ko?
Có, vì nếu chỉ thêm 1 đồng tiền mệnh giá lớn hơn 500k vnđ (hoặc nhỏ hơn chút) và đồng vnđ cũng có "cổ đông" vào nền kinh tế chung thì vẫn nắm được độc lập chủ quyền.
1 đồng tiền mệnh giá lớn duy nhất thì luôn cần phải có đồng tiền mệnh giá nhỏ để mua bán trao đổi vì hàng hóa dịch vụ luôn đa dạng về giá cả.

Vấn đề còn lại chỉ là các lãnh đạo của các nước kể trên có thực sự muốn 1 đồng tiền quốc tế chung để "đấu" lại với phe tư bản phương Tây không mà thôi. Vì đồng tiền như ở trên ko cần bất cứ sự đầu ý từ bất kỳ quốc gia nào khác !

Không chỉ châu Á mà châu Phi hay châu Âu đều cũng có thể có 1 đồng tiền tương tự.

1 nền kinh tế có tồn tại 2 loại tiền song song nhưng có mối quan hệ gần gũi lệ thuộc với nhau là điều hoàn toàn khả thi. Chưa kể đồng tiền quốc tế chung đó chỉ có 1-2 mệnh giá lớn mà thôi.

Ý tưởng trên tôi nghĩ là giải pháp tốt nhất để làm giảm căng thẳng của cuộc chiến tranh tiền tệ. Thay vì đánh nhau giữa hơn 100 loại tiền khác nhau thì chỉ còn khoảng trên dưới 10 khu vực mà thôi.

Các vấn đề khác như in ấn, bảo mật, thiết kế mẫu tiền thì đơn giản vô cùng. Không đáng kể nhắc tới.

Hãy xin bản quyền tác giả từ tôi nha.

Cảm ơn
The Final Joy
The Messiah Joy
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
18/1/24
16
38
13
Hà Nội, Việt Nam
hoàn toàn có thể xảy ra lắm vì đồng USD ko ai thích nữa rồi.
Mỹ cũng chả muốn đồng USD làm bá chủ thế giới đâu vì ko được phép in tiền vô tội vạ để tạo việc làm trong nước.
chưa kể 5 nước Canada, Singapore, Australia, New Zealand và Mỹ có điểm tương đồng là đều là những quốc gia "nhập cư" và ngôn ngữ English là chính thống.

Vấn đề còn lại là Mỹ muốn tiếp tục chiến tranh vũ khí ngu ngốc hay là chọn con đường mới là tạo ra đồng tiền quốc tế chính thức đầu tiên hay ko mà thôi.
 
Tập Lái
18/1/24
16
38
13
Hà Nội, Việt Nam
Ví dụ về các nước nhập cư nói tiếng Anh là rõ ràng và khả thi nhất ở thời điểm hiện tại.

Nếu xét về vùng Đông Á thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể có 1 đồng tiền tương tự:
Trung Quốc (China) + Việt Nam (vietnam) + Nhật Bản (japan) + Hàn Quốc (South Korea) + Triều Tiên (North Korea).

Điểm chung của những quốc gia này là theo Phật Giáo là chủ yếu.
Nhưng vì tiền mệnh giá lớn nên sẽ lấy các mốc là 1, 10, 100, 1000 và 10000 (tùy quốc gia).

Ngoài ra thì còn có thể kết nạp thêm 5 quốc gia trong số các quốc gia sau: Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Lào, Campuchia, Malaysia.

Tên của đồng tiền chung có thể là Buddhism Love Money hoặc Đông Á Money, vv. tùy.

Có khả thi ko?
Có, vì nếu chỉ thêm 1 đồng tiền mệnh giá lớn hơn 500k vnđ (hoặc nhỏ hơn chút) và đồng vnđ cũng có "cổ đông" vào nền kinh tế chung thì vẫn nắm được độc lập chủ quyền.
1 đồng tiền mệnh giá lớn duy nhất thì luôn cần phải có đồng tiền mệnh giá nhỏ để mua bán trao đổi vì hàng hóa dịch vụ luôn đa dạng về giá cả.

Vấn đề còn lại chỉ là các lãnh đạo của các nước kể trên có thực sự muốn 1 đồng tiền quốc tế chung để "đấu" lại với phe tư bản phương Tây không mà thôi. Vì đồng tiền như ở trên ko cần bất cứ sự đầu ý từ bất kỳ quốc gia nào khác !

Không chỉ châu Á mà châu Phi hay châu Âu đều cũng có thể có 1 đồng tiền tương tự.

1 nền kinh tế có tồn tại 2 loại tiền song song nhưng có mối quan hệ gần gũi lệ thuộc với nhau là điều hoàn toàn khả thi. Chưa kể đồng tiền quốc tế chung đó chỉ có 1-2 mệnh giá lớn mà thôi.

Ý tưởng trên tôi nghĩ là giải pháp tốt nhất để làm giảm căng thẳng của cuộc chiến tranh tiền tệ. Thay vì đánh nhau giữa hơn 100 loại tiền khác nhau thì chỉ còn khoảng trên dưới 10 khu vực mà thôi.

Các vấn đề khác như in ấn, bảo mật, thiết kế mẫu tiền thì đơn giản vô cùng. Không đáng kể nhắc tới.

Hãy xin bản quyền tác giả từ tôi nha.

Cảm ơn
The Final Joy
The Messiah Joy