1/Ko có bảng phân làn thì làn ngoài ko phải là làn đường dành riêng cho 4 bánh, các bác 4 bánh chớ có lấy đó làm đường riêng nhé.
2/Xe cơ giới đi về bên trái, xe máy là xe cơ giới + vạch đứt nên chẳng có lý do cấm đi lane 2.
3/Tốc độ thấp hơn đi về bên phải: vậy phải coi tốc độ đó là tốc độ gì:
a/Nếu XXX bảo rằng đấy là tốc độ giới hạn trong nội thành: ô tô 50 km/h, xe máy 40km/h =>vậy thì hỏi nó: xe kéo rơ móc, xe tải, xe khách 30 chỗ... phải chạy lane bên phải à? Rồi khi gặp biển giới hạn tốc độ 30 km/h thì thằng nào chạy trong thằng nào chạy ngoài?
b/Nếu XXX bảo rằng đấy là tốc độ đang di chuyển: thì bác phải cho nó biết rằng bác đang đi nhanh trong giới hạn tốc độ cho phép, vì thế bác chạy lane ngoài cho đúng luật (thiếu chữ tốc độ cho phép là nó quy chụp bác chạy bằng tốc độ cho phép của ô tô).
c/Nếu XXX bảo rằng đấy là tốc độ cao nhất mà xe có thể chạy (ô tô dĩ nhiên đa phần nhanh hơn mô tô <175cc): thì bác bảo với nó rằng: đường nội thị tốc độ cao nhất cho phép cũng chỉ 50km/h, vậy thì tốc độ cao nhất xe đạt được có nghĩa lý gì? đường tốc độ thấp chỉ phân biệt ở gia tốc, và nếu là gia tốc thì pháp luật đã ghi rõ ràng chứ không ghi là tốc độ cao nhất. Vì vậy bảo rằng tốc độ cao nhất là không hiểu luật.