Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.756
113
À
Cho vay thoi
anh gửi tiết kiệm là cho ngân hàng vay thôi. Ngân hàng phá sản thì nhà nước đền anh 70 chẹo

anh mua Lông Rái cũng là cho nhà nước vay , nhà nước sụp thì anh có cơ hội được xây dựng nhà nước mới để rồi tiếp tục mua Công Trái

anh mua trái phiếu là cho Roanh nghịp vay . Doanh nghiệp phá sản thì anh chửi chết mẹ thằng nào đẻ ra thằng Roanh nghiệp kia thôi
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.349
113
còn nói hốt hụi trước nó cung cho


chỉ sợ ảnh hốt tụ này xong lại bay vào hụi khác thì chét moẹ
Ai nói hốt hụi trước gì vạy a
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.665
113
Bài này cực hay nè.

Trong này nó sổ toẹt ra anh Vượng, chị Thảo, anh Lam, anh Thành, anh Lộc Đen, bán giấy lấy tiền. Cơ mà nó lại bỏ sót anh Nhơn , chị Lan mới là trùm.

Sổ toẹt ra là việc bán cổ phiếu này tuyền là bán cho sân sau, thông qua thằng trung gian cũng là con ngoài dã thú nốt. Thay vì sở hưũ chéo, cho vay vượt khung, quá quy định trong quản lý rủi ro,... thì bọn bank lại luồn lách bằng trò tiếp tay bán giấy này. Coi như đẩy rủi ro hết về cho người mua trái phiếu.

Mù mờ bảo lãnh. Giữa thằng Bank , trung gian, thằng bán giấy liên thủ bằng các hợp đồng với các điều khoản lơ lơ mơ mơ.... và chốt lại là do quy định của ngân hàng nhà nước là cấm ngân hàng bảo lãnh thanh toán đối với trái phiếu,... cho nên về cái gọi là trách nhiệm bảo lãnh chúng nó tung hoả mù. Tuy nhiên với khách hàng mua Trái phiếu họ lại chẳng bao giờ quan tâm tới cái bảo lãnh . Vãi lìn chin su :D

Giả định thị trường bất động sản đổ vỡ, kinh tế suy thoái, nhà nước siết chặt,.... thì doanh nghiệp không bán được hàng.... câu hỏi đặt ra "Tiền đâu để trả lãi, trả gốc cho trái phiếu" thì chúng nó éo nói .... chuyện của người mua mà lị


bởi vậy, éo phải tự nhiên Bộ chính trị nó rảnh rái đến mức chỉ mới thấy bọn bán giấy lấy tiền ti toe giở trò là Thượng Tầng nó tuýt còi ngay.


Giờ mình lại bảo hết chuyện lại đi cầm kẹc cho chó đái. Chứ cái này phải gọi là Ăn cứt hộ chó mới đúng
Bài hay, viết dể hiểu
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.756
113

nhìn vô đây là biết ai rồi nhoé

untitled-156680444214818049065.png