Hạng B1
15/5/19
68
105
18
44
2409583-306fd8213c6fd616da89ce18a5d50028.jpg


Hà Nội, TP HCM và địa phương có nguy cơ cao ô nhiễm không khí phải thu hồi, loại bỏ xe cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy nhanh phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện dùng năng lượng sạch, không phát thải. Người dân được khuyến khích đi lại bằng giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn quốc gia về môi trường với khí thải phương tiện giao thông đường bộ. Cuối năm 2021, Bộ báo cáo Thủ tướng về lộ trình áp dụng quy chuẩn này với các loại xe, xây dựng chứng nhận nhãn sinh thái với phương tiện thân thiện môi trường.

Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phát triển phương tiện, hệ thống giao thông thân thiện môi trường, trong đó có xe điện. Bộ Công thương xây dựng chính sách khuyến khích dùng năng lượng sạch, rà soát việc sử dụng nhiên liệu cho xe cơ giới đúng quy chuẩn. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu, theo hướng giảm phát thải gây ô nhiễm không khí.

Hà Nội, TP HCM và những nơi có nguy cơ cao ô nhiễm không khí xây dựng biện pháp ứng phó nếu ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm kê nguồn khí thải, quan trắc về ô nhiễm bụi (PM10, PM2.5); hoàn thành cuối năm 2021.

Chính phủ đề nghị địa phương hỗ trợ các hộ gia đình, kinh doanh nhỏ tiến tới không dùng than, than tổ ong trong sinh hoạt, từ đầu năm nay.

Trước đó đầu tháng 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội, TP HCM thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, đặc biệt là TP Hà Nội và TP HCM gia tăng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân chính là bụi, khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, công nghiệp với lượng thải lớn và chưa được kiểm soát hiệu quả kết hợp với yếu tố thời tiết bất lợi (nghịch nhiệt) trong giai đoạn giao mùa.

"Chúng tôi đưa ra đề nghị trên để các địa phương nghiên cứu, xây dựng lộ trình thích hợp khi ban hành quy chuẩn. Trước mắt là vận động người dân tự giác bỏ các loại xe cũ, lạc hậu", Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nói.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam), đề xuất nên kiểm soát xe cũ nát, lạc hậu thông qua việc kiểm kê khí thải, nghĩa là đo lượng khí thải của xe, nếu đáp ứng quy định thì được lưu hành.

Chính phủ yêu cầu Hà Nội, TP. HCM loại bỏ xe cũ nát


Nguồn: Vnexpress
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
28/3/13
249
317
63
Có cái xe ba-gác, xe thồ, xe tự chế với số lượng ít hơn rất nhiều mà còn dẹp chưa xong nói chi đến mấy cái xe toàn không (không đèn, biển số, phanh, ... thằng tài cũng không bằng lái)
 
Hạng F
3/10/15
9.835
12.099
113
Có cái xe ba-gác, xe thồ, xe tự chế với số lượng ít hơn rất nhiều mà còn dẹp chưa xong nói chi đến mấy cái xe toàn không (không đèn, biển số, phanh, ... thằng tài cũng không bằng lái)
Xe chở nước đá và xe chở cám lợn.
Chuyên môn chạy ẩu tả và không không không không, đến cái yên xe còn rách thì trông mong cái gì...
 
  • Like
Reactions: trung.phanquoc
Hạng B2
19/4/10
285
897
93
TP HCM
Khu phố mà thằng giao gaz chạy qua hàng ngày từ 5g sáng đến tận tối mịt gần như bị bệnh thần kinh do tiếng ồn từ chiếc xe 2 bánh lem luốc, không biển số, không đèn, không gương chiếu hậu, không kèn, không ...các thứ trừ cái yên rách trên chiếc khung hoen gỉ & cái máy nổ không ống pô thoát khí thải! Đã vậy, nhằm lúc chạy ngang qua đám con gái ăn mặc sặc sỡ, thiếu vải, đi chơi Xuân về tụ tập ở quán nước nhỏ gần cầu, nó còn "dợt-le" kéo gaz lên cho chiếc xe nổ phành phạch từng hồi gây chú ý. Chẳng biết nó có lọt được vô mắt xanh đứa con gái nào trong đám đó không, chỉ biết cứ mỗi lần như vậy là mấy con Phèn thả rông trong xóm tru lên giân dữ. Con yếu vía thì vừa sủa vừa thụt lùi như thể liệu có bề gì thì con đường thoát thân; chú yêng hùng muốn thể hiện thì hít khí căng lồng ngực, nhằm thằng giao gaz nổ phành phạch mà rượt, vừa rượt vừa gầm lên như muốnăn tươi-nuốt sống nó! Nói là nói làm vậy, chớ nếu lỡ nó có bị trật xích bể vỏ không chạy thoát thì xóm làng cũng không nỡ để lũ chó đang nổi đóa kia xé xác dù ai cũng căm giận cái đứa vô luân, vô nghì, vô ...đủ thứ, không biết tôn trọng người khác; kẻ lấy cái TÔI làm điểm tựa để mưu cầu tư lợi hoặc giả mua chút vui cho bản thân mà không đếm xỉa gì đến nỗi khổ của kẻ khác!
Mới đây, nghe nói các TP lớn ở ta đề xuất cấm lưu hành các phương tiện cơ giới cũ nát, biến dạng, cũng trông ngày trông đêm cho quy định kia sớm thành hiện thực, nhưng rồi chợt nhớ ra, nhiều người nhập cư sống được cũng nhờ những chiếc xe máy cà-tàng, phành phạch ấy, làm sao!
Hay, ta du di cho những anh có xe cà-tàng mà không...phành phạch, vây. Quả là khó cho những anh ...phi chính trị!
Ngoài đường, thằng giao gaz chạy xe phành phạch lại mới vừa phóng qua....
Rằm Nguyên Tiêu năm Tân Sửu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
28/10/12
1.512
1.437
113
làm gì có tự giác, giảm thuế xe điện hay cho đổi xe cũ lấy xe điện giá ưu đãi là ok