Hạng D
2/12/03
1.543
3.907
113
Vietnam
Chính quyền Nevada "lót tay" Tesla 1,3 tỷ USD

Sau một thời gian công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất pin khổng lồ (gigafactory) vốn đầu tư 5 tỷ USD, tuần trước Tesla cho biết đã có 5 ứng viên sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của Tesla để cung cấp địa điểm xây dựng "gigafactory" bao gồm các bang: California, Nevada, Texas, Arizona và New Mexico.
[pagebreak][/pagebreak]
Điều kiện Tesla đưa ra khá ngặt nghèo. Nơi xây dựng "gigafactory" cần có diện tích tối thiểu 10 ha. Cần có nhiều nắng gió để nhà máy điện mặt trời và phong điện, vì "gigafactory" của Tesla tuyệt đối không sử dụng nguồn điện có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch hoặc hạt nhân. Địa điểm xây dựng "gigafactory" càng gần nhà máy lắp ráp hiện thời ở Fremont, California càng tốt. Chính quyền địa phương phải hỗ trợ Tesla tối thiểu 500.000 USD để xây dựng nhà máy và đào tạo công nhân.

Sau 1 tuần cân nhắc, hôm thứ 5 tuần trước, tại cuộc họp báo ở trụ sở của bang Nevada, Elon Musk, CEO của Tesla Motors đã chính thức công bố "Tiểu bang bạc" được Tesla chọn làm địa điểm để xây dựng "gigafactory".

Chính quyền Nevada "lót tay" Tesla 1,3 tỷ USD

CEO Elon Musk phát biểu trong cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Brian Sandoval, Thống Đốc Nevada cam kết sẽ hỗ trợ Tesla 1,3 tỷ USD trong vòng 20 năm nhưng gói hỗ trợ này cần được quốc hội Nevada chính thức phê duyệt. Elon Musk tuyên bố, điều Tesla quan tâm nhất là được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để nhà máy xây dựng đúng tiến độ, khánh thành vào năm 2017. Gói hỗ trợ 1,3 tỷ USD là dấu hiệu thể hiện nhiệt tình của chính quyền địa phương.

Steve Hill, Giám Đốc điều hành Văn phòng phát triển kinh tế cho biết khi gigafactory được khởi công, 3.000 lao động xây dựng sẽ có việc làm cho đến ngày khánh thành nhà máy. Khi nhà máy hoạt động hết công suất vào năm 2020, 20.000 việc làm mới sẽ được tạo ra trong đó có 6.500 người làm việc thường trực ở nhà máy sản xuất pin với mức lương 25 USD/h, số còn lại làm việc ở các nhà máy phụ trợ. Những lao động mới này sẽ bơm vào nền kinh tế tiểu bang 100 tỷ USD trong suốt 20 năm tới, Điều này sẽ giúp bang Nevada vĩnh viễn thay đổi bộ mặt.

Elon Musk cho biết nhà máy có diện tích bằng 174 sân bóng đá và có hình dáng viên kim cương. Khi khánh thành vào năm 2017, pin của nhà máy sẽ cung cấp cho xe Tesla thế hệ thứ 3. Trước đây, Tesla cho biết với quy mô sản xuất lớn của gigafactory, giá pin sẽ được cắt giảm 30%. Nay Tesla công bố cụ thể thế hệ xe điện xe sang trọng sắp tới của Tesla có phạm vi hoạt động 320 km sau mỗi lần sạc và có giá 35.000 USD (giá Model S hiện nay từ 70.000 đến 95.000 USD). Đến năm 2020, nhà máy sẽ đạt sản lượng 50 GWh (5 triệu kwh) đủ để sản xuất 500.000 xe điện/năm.

(theo detroitnews - greencarreports)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Ở Mỹ người ta phát triển kỹ thuật tiên tiến quá khủng khiếp! Hy vọng vài năm nữa em sẽ được lái một chiếc Tesla chạy điện ở Mỹ.
 
  • Like
Reactions: thailoibk and xlive
Hạng B2
22/4/09
482
5.420
93
Làm thế nào để được nhà nước mình cấp đất và hỗ trợ như thế?
 
Hạng B2
10/11/13
144
70
28
Xứ thiên đường mình bao giờ mới có một dự án mang tầm vĩ mô và xanh - sạch như thế này
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
có bãi rác đa thiện với nhà máy xử lý rác có giá khoản vài trăm triệu thì phải
Xứ thiên đường mình bao giờ mới có một dự án mang tầm vĩ mô và xanh - sạch như thế này
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Nếu Tesla Model 3 phạm vi hoạt động 320 km chỉ có giá 35.000 USD tì Nissan Leaf phạm vi hoạt động 117 km giá chỉ khoảng 17.000 USD nhỉ. Không biết khi nào Nissan có công nghệ pin của Tesla.
 
Hạng B2
27/6/14
385
71
28
43
trong tương lai ca thới giới này giảm khí thải của oto rất nhiều nhỉ. khi nào xe máy mới có nữa nhỉ?:3dandap: