Từ Dốc Lết ra Đại Lãnh khỏang 50-60Km nhưng đừơng thóang nên đi nhanh lắm, em còn chạy xe Honda từ Tp.NT ra Đại Lãnh mà.
Dốc Lết đi lùi về phía SG khỏang 10-15Km có quán Gió Phú Hữu & quán Gió Ngọc Phương ăn khá ổn, nổi tiếng với món cháo tôm đậu xanh & mì gói tôm. Ở Ninh Hòa thì còn 1 món gắn với tên gọi: nem Ninh Hòa.
Gần đó là khu sửa chữa tàu Huyndai Vinashin nên cũng có vài quán ăn được, tiếc là em quên tên mất tiêu rồi. Khu vực này các bác ăn ở mấy quán dân dã thì ngon hơn
Nếu ăn hải sản bình dân do ngư dân bán ở bãi biển giáp KDL Dốc Lết thì các bác nên lưu ý theo sát, ngày xưa kg bị tráo đồ nhưng giờ thì...
. Ghẹ thì chỉ nên mua ghẹ to bằng nắm tay người lớn, nhìn kỹ sẽ thấy có mấy sợi cước nhỏ dính trên thân => ghẹ lưới. Nhớ tránh ghẹ có mấy vòng tròn trên mai vì loại đó dễ gây dị ứng, hay gọi là ghẹ nhàn! Ốc nhảy trắng mắc hơn ốc nhảy đen. Mực thì chỉ nên ăn con nào còn nhiều đốm li ti màu xám xanh, kg ăn lọai ngả hồng => ươn
Mực sống là vầy nè các bác
Mực tươi nè: