Hạng D
24/11/17
1.286
22.923
93
Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tính lâu hơn chút nhưng bù lại tư duy tốt hơn.

Cơ mà anh cũng chưa nêu đc ưu diểm của việc tính nhanh do học thuộc cho sau này là gì nhỉ. Vì sau này vào cs rồi thì dùng máy hết có phải dùng tay nữa đâu?
Em ko hiểu chữ đại trà?????
ko phải trẻ nào cũng như trẻ nào.....
 
Hạng F
2/3/14
12.227
129.187
113
Một số anh chị thích con học thoải mái không áp lực

Theo tôi thì áp lực, stress là cần thiết & healthy ở mức độ vừa phải. Áp lực quá không tốt & thoải mái quá cũng không tốt.

Và thường là ... Cha mẹ sao con cái vậy (trừ 1 số ít trường hợp đặc biệt) ... Cho nên ... Học trường nào cũng không phải là quan trọng nhất.

Tôi luôn ưu tiên trường nào ... gần nhà nhất :)
Chuẩn rồi. Stress cần có, ở mức vừa phải với năng lực trẻ. Quan trọng là thế nào là vừa đủ. Có đứa năng lực cao, học nhoáng cái đã xong thì nên cho nó thêm tí stress không thì nó bore. Đứa yếu thì phải giảm bớt. Kiểu tập thể dục vậy. Ola học được mấy cái giáo dục khai phóng trên mạng là tư tưởng free, thoải mái hết mức, happy là được. Bao nhiêu anh lớn tuổi ở Tây Tàu bao lâu nói không nghe đâu. Dọt. :D
 
Hạng C
19/9/14
955
1.890
93
Hoàn toàn đúng đó anh, mình cũng thế thôi
Nhưng đứa có kiến thức, có kỹ năng thì giải quyết khó khăn nhanh và gọn hơn đứa còn lại.
Đứa thiếu kỹ năng thì nó sẽ không cố gắng nỗi để vợt qua và bế tắc trong cuộc sống.
Đó là lý do em chọn cách học cho con (còn đúng sai chưa biết, chờ anh em tư vấn và chờ thời gian trả lời) :)

Đây cũng là điều lõi tôi dạy con
Không có gì dễ dàng cả, phải luôn cố gắng và nỗ lực
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Anh quan tâm ngoài học chính khóa còn học từ thực tế, thể dục, thể thao, vui chơi, thư giãn...nên học 2 chương trình thì thời gian học sẽ double, liệu có thực sự cần thiết không? đang chờ tư vấn của anh em mà
Học cả 2 chương trình nhưng không bị áp lực thành tích thì a có thể chọn cách giảm thời lượng học kiến thức của con lại và tăng các hđ khác lên. Chừng nào bị áp lực thành tích anh mới mệt đó.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.901
113
www.phindeli.com
Chuẩn rồi. Stress cần có, ở mức vừa phải với năng lực trẻ. Quan trọng là thế nào là vừa đủ. Có đứa năng lực cao, học nhoáng cái đã xong thì nên cho nó thêm tí stress không thì nó bore. Đứa yếu thì phải giảm bớt. Kiểu tập thể dục vậy. Ola học được mấy cái giáo dục khai phóng trên mạng là tư tưởng free, thoải mái hết mức, happy là được. Bao nhiêu anh lớn tuổi ở Tây Tàu bao lâu nói không nghe đâu. Dọt. :D
Đồng ý.
Học nhiêu đó là stress với em này nhưng lại rất có thể là quá nhẹ nhàng với em khác.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Chuẩn rồi. Stress cần có, ở mức vừa phải với năng lực trẻ. Quan trọng là thế nào là vừa đủ. Có đứa năng lực cao, học nhoáng cái đã xong thì nên cho nó thêm tí stress không thì nó bore. Đứa yếu thì phải giảm bớt. Kiểu tập thể dục vậy. Ola học được mấy cái giáo dục khai phóng trên mạng là tư tưởng free, thoải mái hết mức, happy là được. Bao nhiêu anh lớn tuổi ở Tây Tàu bao lâu nói không nghe đâu. Dọt. :D
Anh nhầm!

Thỏa mái có chọn lọc nhoen. Chứ không phải kiểu thoải con gà mái đâu à! Cái gì thực tế có ích cho cuộc sống sau này và định hướng thì em mới làm, chứ không phải kiểu chạy đua theo phong trào, theo huy chương theo thành tích à!

Ở CNL này có anh nào con không coi tivi, dùng ipad chỉ để nghe science và english hem?

Hay bắt con cày Toán Văn 10/10 dồi giải trí bằng cách xem tivi ipad thoải mái.

Ngay cả chơi, cũng phải chọc lọc. Chơi món gì, ở đâu vừa tốt cho não bộ vừa thể lực vừa kiến thức nền tảng nữa nha. Nói chung, ngày có 24h hoy, một mũi tên phải nhiều đích. Mấy anh nghe lõ chõ nghe muốn con sống hạnh phúc vui vẻ là cho chơi tào lao kiểu chơi.

Chữ Hạnh Phúc, đạt đc dễ dàng vại sao?
 
Hạng B2
12/3/18
371
21.791
103
Anh nhầm!

Thỏa mái có chọn lọc nhoen. Chứ không phải kiểu thoải con gà mái đâu à! Cái gì thực tế có ích cho cuộc sống sau này và định hướng thì em mới làm, chứ không phải kiểu chạy đua theo phong trào, theo huy chương theo thành tích à!

Ở CNL này có anh nào con không coi tivi, dùng ipad chỉ để nghe science và english hem?

Hay bắt con cày Toán Văn 10/10 dồi giải trí bằng cách xem tivi ipad thoải mái.

Ngay cả chơi, cũng phải chọc lọc. Chơi món gì, ở đâu vừa tốt cho não bộ vừa thể lực vừa kiến thức nền tảng nữa nha. Nói chung, ngày có 24h hoy, một mũi tên phải nhiều đích. Mấy anh nghe lõ chõ nghe muốn con sống hạnh phúc vui vẻ là cho chơi tào lao kiểu chơi.

Chữ Hạnh Phúc, đạt đc dễ dàng vại sao?
Nay có vẻ nàng khó ở.
:D
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Em ko hiểu chữ đại trà?????
ko phải trẻ nào cũng như trẻ nào.....
Bản chất là rì?

Đại trà dồi không cần biết nó đem lại lợi ích gì cho cs sao?

Người ta nghiên cứu cho trẻ con học bảng cửu chương chắc cũng có ý nghĩa thực tiễn gì đó chứ không đơn thuần là vẹt chứ nhể? Và anh nói lợi ích cho em xem là gì?