Bác não chưa biết thay vỏ sơ cua, kích bình...thì nên tập trước cho khỏi bỡ ngỡ.
Bác chủ có ý tốt, nhưng bài viết dài quá, em xin tóm vài dòng:
1 - Chuẩn bị xe: nên mang ra gara/hãng nếu mình không quá rành. Tốt nhất nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
2 - Chuẩn bị giấy tờ: kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm, phí đường bộ, bằng lái còn hạng không.
3 - Chuẩn bị tiền: mang tiền mặt đủ thôi, còn lại nên để trong thẻ NH, trừ khi mình vô rừng (mà lỡ thiếu tiền, thì hái lá cây ăn đỡ cũng được)
4 - Chuẩn bị sức khỏe: đường xa, lái xe nhiều, nên tài xế cần khỏe mạnh, tỉnh táo. Nên mang theo ít cafe hoặc bò húc. Hành khách cũng cần có đủ sức để đu theo. Kiểm tra lại thuốc men cần thiết.
5 - Chuẩn bị chổ trú: đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ, nên chuẩn bị trước chổ ở và nghỉ ngơi trong toàn chuyến đi.
Vậy là ổn rồi các bác. Lên đường thôi!
1 - Chuẩn bị xe: nên mang ra gara/hãng nếu mình không quá rành. Tốt nhất nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
2 - Chuẩn bị giấy tờ: kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm, phí đường bộ, bằng lái còn hạng không.
3 - Chuẩn bị tiền: mang tiền mặt đủ thôi, còn lại nên để trong thẻ NH, trừ khi mình vô rừng (mà lỡ thiếu tiền, thì hái lá cây ăn đỡ cũng được)
4 - Chuẩn bị sức khỏe: đường xa, lái xe nhiều, nên tài xế cần khỏe mạnh, tỉnh táo. Nên mang theo ít cafe hoặc bò húc. Hành khách cũng cần có đủ sức để đu theo. Kiểm tra lại thuốc men cần thiết.
5 - Chuẩn bị chổ trú: đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ, nên chuẩn bị trước chổ ở và nghỉ ngơi trong toàn chuyến đi.
Vậy là ổn rồi các bác. Lên đường thôi!
hahahah... ý tứ tôi miên man... thanks bác đã "túm lại" hộ tôi...Bác chủ có ý tốt, nhưng bài viết dài quá, em xin tóm vài dòng:
1 - Chuẩn bị xe: nên mang ra gara/hãng nếu mình không quá rành. Tốt nhất nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
2 - Chuẩn bị giấy tờ: kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm, phí đường bộ, bằng lái còn hạng không.
3 - Chuẩn bị tiền: mang tiền mặt đủ thôi, còn lại nên để trong thẻ NH, trừ khi mình vô rừng (mà lỡ thiếu tiền, thì hái lá cây ăn đỡ cũng được)
4 - Chuẩn bị sức khỏe: đường xa, lái xe nhiều, nên tài xế cần khỏe mạnh, tỉnh táo. Nên mang theo ít cafe hoặc bò húc. Hành khách cũng cần có đủ sức để đu theo. Kiểm tra lại thuốc men cần thiết.
5 - Chuẩn bị chổ trú: đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ, nên chuẩn bị trước chổ ở và nghỉ ngơi trong toàn chuyến đi.
Vậy là ổn rồi các bác. Lên đường thôi!![]()
Bác túm lại như này gọn nàyBác chủ có ý tốt, nhưng bài viết dài quá, em xin tóm vài dòng:
1 - Chuẩn bị xe: nên mang ra gara/hãng nếu mình không quá rành. Tốt nhất nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
2 - Chuẩn bị giấy tờ: kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm, phí đường bộ, bằng lái còn hạng không.
3 - Chuẩn bị tiền: mang tiền mặt đủ thôi, còn lại nên để trong thẻ NH, trừ khi mình vô rừng (mà lỡ thiếu tiền, thì hái lá cây ăn đỡ cũng được)
4 - Chuẩn bị sức khỏe: đường xa, lái xe nhiều, nên tài xế cần khỏe mạnh, tỉnh táo. Nên mang theo ít cafe hoặc bò húc. Hành khách cũng cần có đủ sức để đu theo. Kiểm tra lại thuốc men cần thiết.
5 - Chuẩn bị chổ trú: đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ, nên chuẩn bị trước chổ ở và nghỉ ngơi trong toàn chuyến đi.
Vậy là ổn rồi các bác. Lên đường thôi!![]()