Giao Thông
22/3/19
1.043
2.487
131
34
Các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021-2025) đã đi đến những bước cuối cùng chuẩn bị khởi công vào tháng 12 năm nay theo đúng lộ trình Chính phủ yêu cầu.

Chuẩn bị khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 12


Bộ GTVT đang hoàn thành thủ tục để khởi công 12 gói thầu tại 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, tổng đầu tư 147.000 tỷ đồng. Các dự án thuộc khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km). Hiện công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu đã hoàn thành.

Theo Bộ GTVT, đến ngày 15-11, dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, đã phê duyệt xong kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 25 gói thầu. Công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán cũng đã xong và hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với 12 gói thầu.

Để lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các Ban quản lý dự án quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh; yêu cầu về chất lượng, tiến độ và xử lý đơn vị vi phạm hợp đồng. Đặc biệt, hồ sơ thầu làm rõ chi tiết về điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá. Bộ cũng nghiêm cấm hành vi không minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.

Chuẩn bị khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 12

Chi tiết độ dài, tổng đầu tư và tiến độ thực hiện 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.

Trong tháng 12, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẽ khởi công nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Đến nay, thủ tục để khởi công dự án sắp hoàn tất, ACV đang làm thủ tục tiếp nhận đất quốc phòng trong khu vực dự án.

Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 10.990 tỷ đồng, công suất 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa để giảm tải cho nhà ga T1 Tân Sơn Nhất.

Xem thêm:
Theo Vnexpress
 
Đợt này vẫn tập trung làm Cao tốc ở Miền Bắc,

2 đoạn cao tốc phía Bắc khởi công mới là: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km) và Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) tổng cộng 620kM,

gấp gần 6 lần đoạn cao tốc phía Nam khởi công mới: Cần Thơ - Cà Mau (109 km)
 
Hạng D
13/4/16
1.056
2.750
128
36
Đợt này vẫn tập trung làm Cao tốc ở Miền Bắc,

2 đoạn cao tốc phía Bắc khởi công mới là: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km) và Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) tổng cộng 620kM,

gấp gần 6 lần đoạn cao tốc phía Nam khởi công mới: Cần Thơ - Cà Mau (109 km)
Mặc dù bác rất tích cực vận động tăng ngân sách cho Hạ tầng
Nhưng mời bác về học lại môn địa lý vì nhầm lẫn cơ bản vùng Bắc - Trung - Nam :D
 
Hạng D
22/1/19
4.040
6.628
113
Chà, tương lai SG- Quảng Ngãi, sáng đạp chiều tới là khả thi rồi, chỉ có điều là chiều cùng ngày hay chiều hôm sau thôi :p
em chỉ hy dọng đoạn Dầu Giây - Phan Thiết, với đoạn Cam Lâm - Vân Phong sớm hoàn thành. Chứ nói thiệt đi xe qua mấy cái đường mang tiếng là quốc lộ nhưng thiệt ra là đường dân sinh này em thấy đuối quá :(
Hy vọng mấy anh ở trển sớm ra quy định rõ ràng về ranh quy hoạch và hành lang an toàn đường quốc lộ. Chứ cứ cho phép xây nhà, xây công trình dân sinh dọc sát đường quốc lộ, tỉnh lộ vô tội vạ thế này thì chẳng mấy chốc đời con cháu nó sẽ phải lấp biển, xẻ núi để làm đường tránh quốc lộ hoặc cao tốc chứ làm mịa gì có đủ tiền mà giải phóng mặt bằng ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
9/6/10
862
985
103
Ajinomoto Việt Nam
em chỉ hy dọng đoạn Dầu Giây - Phan Thiết, với đoạn Cam Lâm - Vân Phong sớm hoàn thành. Chứ nói thiệt đi xe qua mấy cái đường mang tiếng là quốc lộ nhưng thiệt ra là đường dân sinh này em thấy đuối quá :(
Hy vọng mấy anh ở trển sớm ra quy định rõ ràng về ranh quy hoạch và hành lang an toàn đường quốc lộ. Chứ cứ cho phép xây nhà, xây công trình dân sinh dọc sát đường quốc lộ, tỉnh lộ vô tội vạ thế này thì chẳng mấy chốc đời con cháu nó sẽ phải lấp biển, xẻ núi để làm đường tránh quốc lộ hoặc cao tốc chứ làm mịa gì có đủ tiền mà giải phóng mặt bằng ...
Đoạn qua Quy Nhơn. ra ngoài bắc thì đoạn qua Nghệ An và Thanh Hoá quê em nữa ạ;))
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19