9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Bác nói chuyện khó hiểu quá! Đã là tập đoàn là phải kinh doanh nhiều lĩnh vực vd như đóng tàu, bất động sản, chăn nuôi, dệt may hợp lại mới thành tập đoàn được. Từ công ty mẹ mới đẻ ra nhiều công ty con, chưa thấy nhiều công ty con tập hợp lại thành lập ra cty mẹ bao giờ. Thâu tóm khác với việc mua lại một phần cổ phần nha bác. Kia vẫn tự chủ trong công việc của họ, không hoàn toàn lệ thuộc vào Hyundai. Nói chính xác phải là Liên Doanh Hyundai- Kia chứ không phải là Kia là hãng xe con Hyundai. Bác có hiểu được vấn đề không? Nếu không hiểu nữa thì tùy bác.
Oác, KIA là thuộc sở hữu của Tập Đoàn Hyundai nha bác. Cái này thì ai cũng biết rồi, k có chuyện liên doanh gì ở đây cả khi mà Hyundai chiếm tới gần 40% cổ phần của KIA. Hyundai làm rất nhiều ngành nghề nhé. Từ Điện dân dụng, điện tử, đóng tàu, xe du lịch, xe vận tải...
 
4/6/16
363
251
63
34
Oác, KIA là thuộc sở hữu của Tập Đoàn Hyundai nha bác. Cái này thì ai cũng biết rồi, k có chuyện liên doanh gì ở đây cả khi mà Hyundai chiếm tới gần 40% cổ phần của KIA. Hyundai làm rất nhiều ngành nghề nhé. Từ Điện dân dụng, điện tử, đóng tàu, xe du lịch, xe vận tải...
Vậy Mitsubishi Motors có phải là hãng con của Nissan ko bác, khi mà Nissan cũng mua lại 34% cổ phần của Mitsubishi Motors
 
  • Like
Reactions: Hải DMC
16/12/14
144
376
63
Oác, KIA là thuộc sở hữu của Tập Đoàn Hyundai nha bác. Cái này thì ai cũng biết rồi, k có chuyện liên doanh gì ở đây cả khi mà Hyundai chiếm tới gần 40% cổ phần của KIA. Hyundai làm rất nhiều ngành nghề nhé. Từ Điện dân dụng, điện tử, đóng tàu, xe du lịch, xe vận tải...
Cái "thuộc sở hữu này" thì ai có chút cổ phần trong đó tức là đều sở hữu một phần, tuy nhiên nói "Kia là thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai" thì không mạch lạc cho lắm. Thực tế 2 hãng này là 2 hãng xe hơi lớn nhất HQ. Trong việc tham gia cổ phần thì nhiều khi người sở hữu 1 phần của một thương hiệu rất lớn có khi chỉ là chủ của một thương hiệu bé hơn. Ví dụ nhiều công ty ô tô của TQ cũng mua cổ phần khá lớn của nhiều thương hiệu ô tô có tiếng thế giới.
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Cái "thuộc sở hữu này" thì ai có chút cổ phần trong đó tức là đều sở hữu một phần, tuy nhiên nói "Kia là thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai" thì không mạch lạc cho lắm. Thực tế 2 hãng này là 2 hãng xe hơi lớn nhất HQ. Trong việc tham gia cổ phần thì nhiều khi người sở hữu 1 phần của một thương hiệu rất lớn có khi chỉ là chủ của một thương hiệu bé hơn. Ví dụ nhiều công ty ô tô của TQ cũng mua cổ phần khá lớn của nhiều thương hiệu ô tô có tiếng thế giới.
Riêng KIa thì bị hyundai mua lại từ lâu rồi đó bác, sau đó mới lập ra tập đoàn oto Hyundai -KIA gồm 2 công ty là Hyundai và KIA. chứ tập đoàn lớn Hyundai thì nó làm nhiều lĩnh vực lắm, oto thì ai cũng thấy rồi, đồ điện gia dụng cũng có, đồ cơ khí nó cũng chơi, đóng tàu nó cũng có mặt, nói chung mâm nào thơm đều có mặt của ảnh cả. Mọi người hay lầm tưởng Hyundai chỉ sản xuất oto vì thấy oto Hyundai nổi tiếng.
 
16/12/14
144
376
63
Riêng KIa thì bị hyundai mua lại từ lâu rồi đó bác, sau đó mới lập ra tập đoàn oto Hyundai -KIA gồm 2 công ty là Hyundai và KIA. chứ tập đoàn lớn Hyundai thì nó làm nhiều lĩnh vực lắm, oto thì ai cũng thấy rồi, đồ điện gia dụng cũng có, đồ cơ khí nó cũng chơi, đóng tàu nó cũng có mặt, nói chung mâm nào thơm đều có mặt của ảnh cả. Mọi người hay lầm tưởng Hyundai chỉ sản xuất oto vì thấy oto Hyundai nổi tiếng.
Bác đánh giá hơi thấp về mọi người rồi đấy :) Ai chả biết Hyundai là tập đoàn đa lĩnh vực như tài chính, đóng tàu biển, công nghiệp nặng, xây lắp, v.v...

Hiện tại Hyundai chiếm giữ khoản 33% cổ phần của Kia.
 
Hạng B2
23/5/17
230
227
43
43
Kia Morning i10, Hyundai i10, chọn xe nào đây 500 ae?

Em chọn luôn...Mitsubishi Mirage!

[Clip] So sánh Hyundai Grand i10 và KIA Morning


[Clip] So sánh Hyundai Grand i10 và KIA Morning
 
Hạng B1
15/9/17
58
10
8
i10 hiện tại vẫn trùm phân khúc này, nếu nhu cầu là gia đình thì chọn i10 khỏi phải bàn
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.425
113
" CON " có nghĩa là gì? có phải được ba mẹ đẻ ra mới gọi là con không ? KIA đâu phải do Hyundai thành lập ra, như Lexus mới gọi là con của Toyota, Acura là con của Honda. Quan niệm của em là như vậy.
Đó là con ruột. Còn đây là dạng con nuôi, đâu nhất thiết phải đẻ ra mới gọi là con đâu. Góp công nuôi dưỡng vẫn có thể gọi là cha con được mà. Quan niệm của em là như vậy :D