Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.977
113
Lâm Đồng
Khi lựa chọn xe xanh, người Mỹ vẫn ưu tiên lựa chọn xe hybrid của Toyota dù trên thị trường nội địa có nhiều mẫu xe điện nổi bật.

2023-Toyota-RAV4-For-Europe-1s-1024x576.webp


Dù ô tô điện ngày một phát triển nhưng có vẻ khách hàng Mỹ vẫn tin dùng những chiếc xe hybrid hơn do không phải lo lắng về phạm vi hoạt động của chiếc xe.

Trong khảo sát mới nhất của Kelley Blue Book (KBB), khách hàng có xu hướng cân nhắc mua một chiếc xe hybrid hơn là xe điện pin.

Báo cáo của Kelley Blue Book tiết lộ rằng gần 25% người mua xe mới đang xem xét một mẫu xe điện khí hóa (gồm xe điện pin, xe hybrid và xe hybrid cắm sạc PHEV). 50% trong số những khách hàng này xem xét xe hybrid thay vì xe điện.

Có hãng xe điện lớn nhất thế giới, người Mỹ vẫn muốn mua xe Toyota hybrid hơn


Trong top 10 xe xanh được cân nhắc mua nhất, những chiếc hybrid của Nhật chiếm đại đa số.

Chiếc RAV4 Hybrid là mẫu xe được xem xét mua nhiều nhất, sau đó là CR-V hybrid và Highlander hybrid. Các mẫu Accord, Camry hybrid đều được đánh giá cao hơn Tesla Model 3.

Các khách hàng cho biết họ chọn xe hybrid vì giá rẻ hơn so với các ô tô thuần điện. Hơn nữa khi mua xe, họ không phải lo lắng về phạm vi hoạt động, tìm kiếm các thông tin cơ khí phức tạp của xe điện.

Mặt khác, người dùng xe điện vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các trạm sạc pin khi cơ sở hạ tầng hỗ trợ còn hạn chế. Điều này làm họ e ngại khi đặt bút mua xe điện.

Có hãng xe điện lớn nhất thế giới, người Mỹ vẫn muốn mua xe Toyota hybrid hơn


Xem thêm:
Ở thời điểm hiện tại, các bác sẽ chọn mua một xe hybrid hay một xe điện?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi and nta139
Hạng D
15/9/17
2.751
2.134
113
39
Toyota ở Mỹ là hết nước chấm. Vừa xăng vừa điện vẫn tiện trong 5 năm nữa.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
26/3/17
2.616
4.686
113
RAV4 hybrid mà bán ở VN như giá Phò Tủn thì dân Việt cũng phát cuồng mà mua vậy. Cần gì Mỹ Khỏ
 
  • Like
Reactions: Huboss