Hạng C
20/1/11
682
420
63
Tắt máy cho những người xung quanh đở phải hửi khói. Ai cũng tắt được thì đở ồn & không khí dể chịu phải biết. Còn tắt đề liên tục thì mau thay acquy là đúng rồi.
 
Hạng B1
22/6/14
63
13
8
40
nhatcuong.com
Em nghĩ thật ra tắt máy chẳng giúp được gì nhiều với việc tiết kiệm xăng. Nếu đèn đỏ 60s và đi với tốc độ 60km/h thì mới đi được tầm 1km, và với tốc độ 60km/h trong nội thành thì không khả thi, chưa kể tới việc khởi động xe và bắt đầu đề pa. Tắt máy khi có đèn đỏ dài chỉ giúp cho mọi người đỡ phải hít khói xe và giảm tiếng ồn.
 
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Em cũng trên 30s là tắt máy. Mỗi khi em tắt có người nhìn em kỳ kỳ.
Vầng. Em thường tắt máy để bớt khói và bớt ồn ào chứ không phải để tiết kiệm gì. Xe để nổ máy mà dừng một chỗ cứ rung rung hơi mệt người.
 
Tập Lái
13/8/15
25
4
3
33
Như đường ở sài gòn em thấy đa số số giây dừng đèn đỏ ít, tầm 20-30s, tầm đó thì em ít khi tắt máy. Như hồi xưa ngoài hanoi, toàn 60-80s đèn đỏ thì tắt thôi