Hạng C
Để mình làm một cái phân tích nho nhỏ cho các bác, thấy các bác tranh cải nhau nhiều quá, nên mình cũng góp vui tí theo quan điểm cá nhân của mình.
Các dịch vụ đều phục vụ một trong các nhóm người, và thu về lợi nhuận từ các nhóm người này, cụ thể:
  1. Nhóm người thu nhập thấp, ít tiền nhưng thích xài sang, không có thu nhập ổn định ở mức cao: Nhóm người này không đủ tiền mua xe, phải vay trước rồi cày ải trả sau, sông bằng nước phẳng thì một tháng cũng phải để ra cho đủ 7-8 triệu để trả nợ+ chi phí sử dụng xe khoảng 4 triệu nữa, tính tròn là khoảng 12 triệu cho nó chẳn. Vây là một năm khoảng 140 triệu cho xe, trong khi chỉ đi lại cuối tuần và đi chơi vi vu cho bảnh tỏn. Không may xe bị hư hỏng bất tử thì còn chua chát hơn, có khi chi phí 1 năm lên tới 200-250 triệu, lúc này đã là gánh nặng, mà không có khoản nào để bù vào cả. Nhóm người này không nên mua xe trả góp kiểu này, vì không được lợi gì.
  2. Nhóm người có đủ tiền mua xe nhưng vẫn vay vì để vốn làm ăn. Ví dụ, muốn mua một chiếc xe 1 tỷ, có 1 tỷ, nhưng vẫn vay 700 triệu để mua xe, còn lại 700 triệu để đầu tư sinh lãi, ví dụ là kinh doanh một cái gì đó với tỷ lệ lợi nhuận khoảng 20%/năm. Thế thì, với 700 triệu đi vay trả góp phải trả lãi hàng tháng là 8-9%, so với cầm cố nhà đất để vay kinh doanh khoảng 12% thì khoản vay này vẫn còn lời từ 3-4%/năm. Xe có hư hỏng hay gì đó thì vẫn còn công việc thu nhập kia bù vào, không đến nỗi quá vất vả khó khăn.
  3. Nhóm người ít tiền, không đủ mua xe nhưng mua xe để chạy dịch vụ. Họ vay khoảng 600 triệu để mua xe, lãi hàng tháng 8-9%, là khoảng 5.4 triệu đồng, tháng chạy dịch vụ trung bình thu nhập 1 ngày (đã trừ tất cả chi phí xăng, nhớt, bảo dưỡng) 800k (em lấy giá thấp), chạy đủ 22 ngày cày cuốc các kiểu (cho 8 ngày vừa nghỉ ngơi vừa không có khách...)thì họ có 17,5 triệu/tháng. trừ tiền lãi ngân hàng, vẫn còn dư 12 triệu, vẫn là bài toán làm ăn có lãi nên hướng tới để thoát nghèo, không giàu nhưng cũng đủ trang trãi cuộc sống gia đình.
=> Tùy mỗi hoàn cảnh mà quyết định có vay tiền mua xe hay là không mua xe. Đừng thấy người khác làm mà đú theo có ngày sập nhà lại đổ thừa cho đi vay.
Lời khuyên: vay để làm ăn thì được, vay để chi tiêu dùng thì nên dừng.
Anh nhận xét rất khách quan và có tâm.
Đôi khi người ta cũng muốn sống theo cảm xúc . . . thả hồn bay đến những vì sao.
 
Hạng B2
11/9/14
316
506
93
40
Nếu có dư tiền nhiều thì vay...Nếu tiền không rủng rỉnh thì đừng mua ô tô...
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Bạn tính sao lời 230 ?
Bạn vay 250 trả lời + lãi trong 2 năm trung bình 7tr/ tháng là bạn phải trả 168tr
Bạn đã trả trước 200tr
Vậy bạn bán xe đc có 340tr
Chưa gì là thấy lỗ rồi đó.
Bác ấy chạy grab nữa mà bác.
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Vậy càng lỗ thêm. Hao sức, hư mòn xe ! ! !
Nếu đi làm mà kêu hao sức thì em nghĩ nên nằm nhà, há miệng chờ sung rụng. Vì ngành nghề gì, đã nói là đi làm thì đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn sợ hư mòn xe thì ngành vận tải nên dẹp hết, nằm nhà há miệng chờ sung rụng luôn.
 
  • Like
Reactions: viet xuan
Hạng C
Nếu đi làm mà kêu hao sức thì em nghĩ nên nằm nhà, há miệng chờ sung rụng. Vì ngành nghề gì, đã nói là đi làm thì đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn sợ hư mòn xe thì ngành vận tải nên dẹp hết, nằm nhà há miệng chờ sung rụng luôn.
Anh nói đúng. Nằm chờ sung rụng là không nên. Nhưng chỗ anh chỉ có kiến lửa. Em thấy nhiều người bị cắn rồi. Anh cứ thử xem, biết đâu kiến nó . . .''chê'' anh.