Mục đích là để ngăn ngừa nguy hiểm xảy ra chứ không thể triệt tiêu nguồn nguy hiểm.Từ thời chưa biết lái xe tôi đã chứng kiến tài xế ra hiệu hỏi nhau có công an không, có bắn tốc độ không. Và mỗi khi có tín hiệu báo có công an thì đang phóng như điên lập tức chạy ngoan như cún. Qua khỏi chốt lại đạp lút ga. Vậy không hoá trang bắn tốc độ thì để những tài xế vô lương tâm đó giết người à?
Không bàn chuyện bắn bằng mồm hay hình photoshop ở đây.
Nếu bác chường mặt ra và bắn công khai toàn bộ tuyến đường, thì ai cũng sẽ nhìn bác mà sợ và không dám chạy vượt tốc độ.
Còn nếu bác nấp đâu đó rồi bắn tốc độ ngầm, OK bác có thể phạt được người vi phạm sau đó 10km, nhưng trước khi tới được vị trí chốt phạt thì tốc độ bàn thờ cũng đã gây ra tai nạn cho khối người rồi.
Quan trọng hơn, bác phạt thằng này thì cũng có thằng khác vi phạm, xác suất rủi ro nguy hiểm vẫn luôn luôn có, vì rõ ràng người ta không thấy bác xử phạt gì cả.
Cái nhân văn của vận hành pháp luật đó là ngăn ngừa người khác phạm lỗi, chứ không phải là công cụ để đợi người ta phạm lỗi rồi mới xử lý.
Em kết ý của bácvấn đề cốt lõi của bắn tốc độ là:
1. để an toàn?
2. để nộp phạt?
3. để tham nhũng?
nếu thực hiện vì tâm niệm an toàn giao thông là trên hết, thì:
- bắn công khai, và liên tục
- không đủ người có thể lắp cam bắn tốc độ và phạt nguội, để biển báo đàng hoàng; (sợ mất cam thì cứ qui người trộm cắp phá hoại vào khung chung thân/tử hình).
còn như hiện tại thấy rất hèn hạ, tiểu nhân: đặt biệt những đoạn đường thừa sức cho phép chạy tốc độ cao, vẫn hạn chế tốc độ và núp bắn; biển báo mập mờ như đánh đố người tham gia giao thông
p/s: mà vụ cam bắn tốc độ/vượt đèn đỏ..., sao không cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhỉ!?!? đảm bảo lấy lại vốn nhanh còn hơn BOT;