Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
thực tế hiện nay khi đã nói đến CA + tiêu cực thì bác có đưa về cấp nào cũng ...hihi.. em có 1 giải pháp nhưng ... không nói cho các bác biết ..hê hê..
 
Hạng B2
21/8/12
153
3
0
em nữ gt này vẫn hồn nhiên như cô tiên . em này mà cho ra đứng đường chửng 3 tháng thì lại có cái nhìn khác về nghanh2 của mình ngay [ mệ kip ko nộp đủ tiền thuế tô cho mấy anh cấp trên thì có nước mà đổi tình lây thành tích ] nói thật ngành này liêm khiết chác cao lắm là được 10% còn lại thì là xxx hết , vì cơm ao gạo tiền mà thằng nào chả tranh thủ đớp . từ thằng đầu xỏ chóp bu tới thằng tạp vụ
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Thỉnh thoảng em vẫn thấy CSGT đúng, phải công nhận sự thật như vậy.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Theo em nghĩ chúng ta miệt mài tranh cãi mà quên đi cái gốc của vấn đề!Đó là nền kinh tế của chúng ta còn yếu quá nên đồng lương của nhiều ngành nghề còn thấp quá dẫn đến ngành nào đớp được cái gì thì đớp thôi!Đơn cử như ngành giáo dục kia,trên 50% giáo viên muốn bỏ dạy vì lương không đủ sống.CSGT cũng không ngoại lệ vì nếu đủ sống thì không có câu chuyện một anh ngày làm CSGT,tối lại chạy xe ôm như báo chí vừa đăng.Vì vậy,em nghĩ,nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì các bác lãnh đạo nên làm theo cách của bác bí thư Đà Nẵng là trước hết cần tăng lương cho CSGT đủ sống,sau đó,chỉ cần phát hiện một lần ăn bẩn nào thì đuổi cổ khỏi ngành ngay,khỏi cảnh cáo,rút kinh nghiệm gì cả thì may ra chuyện ăn bẩn trong ngành CSGT mới hạn chế đến mức tối đa!
 
Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Có ai miệt mài tranh cãi gì đâu bác ơi. Giải pháp thì em không nghĩ là lãnh đạo không biết, nhưng chắc chưa quan trọng lắm nên. .. chưa áp dụng thôi. Chắc còn nhiều thứ khác quan trọng hơn ba cái kỷ cương này.
 
Hạng D
4/8/11
1.043
5.296
143
" Cảnh sát giao thông sẽ không phạt nếu bạn đi đúng luật"
Xạo ! bịp con nít mới lớn. ... ngày càng thiếu lý tưởng và dư xôi thịt. Cũng phải thôi, chẳng lẽ bắt họ ăn bằng khen để sống và lo cho gia đình. Họ lại đâu biết làm nghề nào khác để kiếm sống
 
Hạng B1
26/6/12
75
0
6
Biết rằng mỗi ngành thì "ăn" mỗi khác nhưng quan trọng vẫn là "cách ăn".
Nếu người dân đi sai, CSGT phạt bằng cách ghi bb(ủng hộ)
Còn 50/50 (đối với các chị e, hay các bác ở tỉnh thành khác đến nơi sở tại) thì đây là vấn đề tế nhị. (giữa CSGT và người bi phạm)
Còn việc "bắt láo", lợi dụng sự thiếu nhất quán của biển báo, quy định để "câu tiền" thì e cho là không chấp nhận được.
Còn việc các CSGT làm trong văn phòng thì họ cũng "ăn" chứ ko đâu: xxx làm đăng ký xe, xử lý tại nạn hay như xxx phường.
Vấn đề theo e là ăn làm sao mà cả 2 bên cùng có lợi là được.