15/12/14
1.955
1.998
113
tphcm
Tiền đâu. Làm ra = 1/5 GDP cả nước mà cả mấy năm nay chỉ giử lại đc 17, 18% thì hỏi tiền đâu mà sửa đường xá. Sắp tới đi ị còn phải trả thêm tiền dội nước và rữa ít
Thà lắp ống thở miễn phí cho toàn bộ xe hơi còn rẻ và hiệu quả gấp chục lần làm đường xá.
 
Hạng D
5/7/16
1.953
13.838
113
Tiền đâu. Làm ra = 1/5 GDP cả nước mà cả mấy năm nay chỉ giử lại đc 17, 18% thì hỏi tiền đâu mà sửa đường xá. Sắp tới đi ị còn phải trả thêm tiền dội nước và rữa ít

mấy % còn lại xây cao tốc ở...

à mà thôi..
 
  • Like
Reactions: Marcng and Nttoan26
Hạng B2
8/10/18
358
309
70
37
Hôm qua đi bảo dưỡng cái xe ở gara ông a chuyên xe Đức, mà ô kêu có 3 con đang tháo máy để trên kệ đó. Toàn Mer C, E, con hết thanh truyền.
Cứ đến mùa mưa thì nỗi sợ ấy lại quay về
Cứ đến mùa mưa thì nỗi sợ ấy lại quay về
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.697
113
Ngập năm sau tăng hơn năm trước, tựu trung cũng chỉ do quy hoạch. Bao nhiêu ruộng đồng, ao hồ, đầm trũng, kênh rạch, sông, ... bị lấp, lấn, để xây dựng chung cư, biệt thự, nhà phố, ... Trung tâm chống ngập thành phố chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết được gốc của vấn đề là quy hoạch. Vậy tiền chạy đi đâu? xin thưa chạy vào túi của các ông kẹ có quyền phê duyệt quy hoạch. Tiền ông đầy túi, dân chết mặc bay.
Quy hoạch tốt luôn là câu chuyện trên lý thuyết của các chuyên gia không ăn nằm với đại gia. Còn quy hoạch trên thực tế là ý muốn của những người nắm quyền và các nhóm kinh tế chi phối họ. Mỗi thế hệ lại "quy hoạch theo một kiểu". Từ Tân Sơn Nhất (Tân Bình và Bắc SG) đến Phú Mỹ Hưng (Q7 và Nam SG), rồi Thủ Thiêm và hiện nay là Đông SG ... Làm vỡ vụn cấu trúc quy hoạch tổng thể, ảnh hưởng quyền lợi cơ bản của người dân và thế hệ sau có muốn sửa cũng chả có đủ nguồn lực. Mà chắc cũng chả ai rảnh để sửa đâu. Bận đi "quy hoạch" chỗ khác để "hỗ trợ" các "doanh nghiệp" rồi ...
 
  • Like
Reactions: Marcng and Son187