Chuẩn anh ạ.Bọn này chụp hình tạo dáng đúng thời trang , đúng mốt biết cập nhật xu hướng mà cái ý thức văn hóa thì kg chịu tiếp thu phát triển . Vô ý thức mãi mãi sẽ kéo dài
Bác nào thích khám phá kết hợp với chống kẹt xe đèo Pren thì có thể chọn đi con đường đèo Tà Nung (Đi thẳng đường thác Cam ly, đi ngang thôi vào đây thúi lắm). Trên đường này bác có thể kết hợp được mấy điểm:
- Làng hoa thái phiên
- Quán cafe Mê Linh Coffee Garden có view đẹp để chụp hình
- Thác Voi (còn rất hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, chống chỉ định với người già và trẻ em)
Về đường xá thì:
- Đoạn đường đèo Tà Nung rất OK, cảnh quang thoáng hơn đèo Pren nhưng không đẹp vì ... không có cây thông
- Đoạn đường qua thị trấn Nam Ban hơi xấu (không có ổ gà nhưng là đường làm theo công nghệ cũ, không liền như bê tông nhựa nóng). Xe chạy hơi ồn tí.
Em gởi các bác link đường đi. Còn thác voi và quán cafe Mê Linh (Tà nung) thì các bác có thể nhờ anh google.
Đường này đi vòng nên hơi xa hơn đường Cao tốc + Đèo Pren. Em mới đi khám phá cũng thấy thú vị.
https://www.google.com/maps/dir/11....0x317140e6c6479afb:0xa3a36b901bc2f633!1m0!3e0
- Làng hoa thái phiên
- Quán cafe Mê Linh Coffee Garden có view đẹp để chụp hình
- Thác Voi (còn rất hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, chống chỉ định với người già và trẻ em)
Về đường xá thì:
- Đoạn đường đèo Tà Nung rất OK, cảnh quang thoáng hơn đèo Pren nhưng không đẹp vì ... không có cây thông
- Đoạn đường qua thị trấn Nam Ban hơi xấu (không có ổ gà nhưng là đường làm theo công nghệ cũ, không liền như bê tông nhựa nóng). Xe chạy hơi ồn tí.
Em gởi các bác link đường đi. Còn thác voi và quán cafe Mê Linh (Tà nung) thì các bác có thể nhờ anh google.
Đường này đi vòng nên hơi xa hơn đường Cao tốc + Đèo Pren. Em mới đi khám phá cũng thấy thú vị.
https://www.google.com/maps/dir/11....0x317140e6c6479afb:0xa3a36b901bc2f633!1m0!3e0
E="wasabina, post: 13320929, member: 59266"]Bác nào thích khám phá kết hợp với chống kẹt xe đèo Pren thì có thể chọn đi con đường đèo Tà Nung (Đi thẳng đường thác Cam ly, đi ngang thôi vào đây thúi lắm). Trên đường này bác có thể kết hợp được mấy điểm:
- Làng hoa thái phiên
- Quán cafe Mê Linh Coffee Garden có view đẹp để chụp hình
- Thác Voi (còn rất hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, chống chỉ định với người già và trẻ em)
Về đường xá thì:
- Đoạn đường đèo Tà Nung rất OK, cảnh quang thoáng hơn đèo Pren nhưng không đẹp vì ... không có cây thông
- Đoạn đường qua thị trấn Nam Ban hơi xấu (không có ổ gà nhưng là đường làm theo công nghệ cũ, không liền như bê tông nhựa nóng). Xe chạy hơi ồn tí.
Em gởi các bác link đường đi. Còn thác voi và quán cafe Mê Linh (Tà nung) thì các bác có thể nhờ anh google.
Đường này đi vòng nên hơi xa hơn đường Cao tốc + Đèo Pren. Em mới đi khám phá cũng thấy thú vị.
https://www.google.com/maps/dir/11....0x317140e6c6479afb:0xa3a36b901bc2f633!1m0!3e0[/QUOTE]
Đến cửa rừng quẹo phải, 50m quẹo trái đi ngắn hơn 11 km. Đường này xấu 1 đoạn 1km kg xe nào đi.
- Làng hoa thái phiên
- Quán cafe Mê Linh Coffee Garden có view đẹp để chụp hình
- Thác Voi (còn rất hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, chống chỉ định với người già và trẻ em)
Về đường xá thì:
- Đoạn đường đèo Tà Nung rất OK, cảnh quang thoáng hơn đèo Pren nhưng không đẹp vì ... không có cây thông
- Đoạn đường qua thị trấn Nam Ban hơi xấu (không có ổ gà nhưng là đường làm theo công nghệ cũ, không liền như bê tông nhựa nóng). Xe chạy hơi ồn tí.
Em gởi các bác link đường đi. Còn thác voi và quán cafe Mê Linh (Tà nung) thì các bác có thể nhờ anh google.
Đường này đi vòng nên hơi xa hơn đường Cao tốc + Đèo Pren. Em mới đi khám phá cũng thấy thú vị.
https://www.google.com/maps/dir/11....0x317140e6c6479afb:0xa3a36b901bc2f633!1m0!3e0[/QUOTE]
Đến cửa rừng quẹo phải, 50m quẹo trái đi ngắn hơn 11 km. Đường này xấu 1 đoạn 1km kg xe nào đi.


Sáng nay em xuất phát theo tuyến nay đường đẹp, an toàn chỉ hơi rần rân ở khúc Nam Ban. Em đang ở thác Voi post bài trả lời Bác.lBác nào thích khám phá kết hợp với chống kẹt xe đèo Pren thì có thể chọn đi con đường đèo Tà Nung (Đi thẳng đường thác Cam ly, đi ngang thôi vào đây thúi lắm). Trên đường này bác có thể kết hợp được mấy điểm:
- Làng hoa thái phiên
- Quán cafe Mê Linh Coffee Garden có view đẹp để chụp hình
- Thác Voi (còn rất hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, chống chỉ định với người già và trẻ em)
Về đường xá thì:
- Đoạn đường đèo Tà Nung rất OK, cảnh quang thoáng hơn đèo Pren nhưng không đẹp vì ... không có cây thông
- Đoạn đường qua thị trấn Nam Ban hơi xấu (không có ổ gà nhưng là đường làm theo công nghệ cũ, không liền như bê tông nhựa nóng). Xe chạy hơi ồn tí.
Em gởi các bác link đường đi. Còn thác voi và quán cafe Mê Linh (Tà nung) thì các bác có thể nhờ anh google.
Đường này đi vòng nên hơi xa hơn đường Cao tốc + Đèo Pren. Em mới đi khám phá cũng thấy thú vị.
https://www.google.com/maps/dir/11....0x317140e6c6479afb:0xa3a36b901bc2f633!1m0!3e0
Chỉnh sửa cuối:
Cũng hên kg nghe theo bà chị làm cùng cty rủ lên DL kg thôi cũng xong , tết em đi lagi đường thông thoáng
Xong đời trai!
Trời mưa, tầm nhìn xa trên 10mBác nào cập nhật tình hình Đà Lạt hôm nay giúp em với
