Hạng D
23/10/15
2.794
4.815
113
TPHCM
Anh @bacai đám "bò tơ" này bị hốt hết thiệt ko anh .
10 nghi can 14-18 tuổi chạy xe máy quanh TP Vũng Tàu lúc rạng sáng nhặt gạch ống ném 35 ôtô đậu ven đường bể kính, đèn "cho vui".

Hai nghi can 18 tuổi Nguyễn Văn Kiên (bên trái) và Huỳnh Thanh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Bình.
Hai nghi can 18 tuổi Nguyễn Văn Kiên (trái) và Huỳnh Thanh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Bình.
Ngày 30/3, Công an TP Vũng Tàu lấy lời khai 8 nghi can (cùng ở TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời truy bắt hai người đang bỏ trốn.
Theo điều tra, khuya 28/3, 10 thanh thiếu niên chạy năm xe máy tụ tập đi chơi. Đến rạng sáng hôm sau, nhóm nảy ra ý tưởng đập phá ôtô của người dân đậu ven đường "cho vui" và tất cả đồng thuận.
Chúng nhặt gạch ống ở các tiệm bán vật liệu xây dựng, người dân tập kết xây nhà chạy quanh các đường Ba Cu, Bình Giã, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, Trương Công Định... ném vào 35 ôtô của người dân đậu ven đường gây vỡ kính chắn gió, đèn. Trong đó, nhiều xe tiền tỷ bị đập phá gây thiệt hại lớn.
Một ôtô đậu trên vỉa hè bị nhóm thanh thiếu niên ném đá. Ảnh: Hắc Minh.
Một ôtô đậu trên vỉa hè bị nhóm thanh thiếu niên ném đá. Ảnh: Hắc Minh.
Trích xuất camera cùng lời khai nhân chứng, đêm 29/3, cảnh sát triệu tập Phạm Hoàng Anh Thư (16 tuổi, ở phường Rạch Dừa), Nguyễn Văn Kiên (18 tuổi, ở phường 10) đến làm việc. Chiều nay, thêm 6 nghi can ra đầu thú.

Quang Bình
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Anh @bacai đám "bò tơ" này bị hốt hết thiệt ko anh .
10 nghi can 14-18 tuổi chạy xe máy quanh TP Vũng Tàu lúc rạng sáng nhặt gạch ống ném 35 ôtô đậu ven đường bể kính, đèn "cho vui".

Hai nghi can 18 tuổi Nguyễn Văn Kiên (bên trái) và Huỳnh Thanh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Bình.
Hai nghi can 18 tuổi Nguyễn Văn Kiên (trái) và Huỳnh Thanh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Bình.

Ngày 30/3, Công an TP Vũng Tàu lấy lời khai 8 nghi can (cùng ở TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời truy bắt hai người đang bỏ trốn.
Theo điều tra, khuya 28/3, 10 thanh thiếu niên chạy năm xe máy tụ tập đi chơi. Đến rạng sáng hôm sau, nhóm nảy ra ý tưởng đập phá ôtô của người dân đậu ven đường "cho vui" và tất cả đồng thuận.
Chúng nhặt gạch ống ở các tiệm bán vật liệu xây dựng, người dân tập kết xây nhà chạy quanh các đường Ba Cu, Bình Giã, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, Trương Công Định... ném vào 35 ôtô của người dân đậu ven đường gây vỡ kính chắn gió, đèn. Trong đó, nhiều xe tiền tỷ bị đập phá gây thiệt hại lớn.
Một ôtô đậu trên vỉa hè bị nhóm thanh thiếu niên ném đá. Ảnh: Hắc Minh.
Một ôtô đậu trên vỉa hè bị nhóm thanh thiếu niên ném đá. Ảnh: Hắc Minh.

Trích xuất camera cùng lời khai nhân chứng, đêm 29/3, cảnh sát triệu tập Phạm Hoàng Anh Thư (16 tuổi, ở phường Rạch Dừa), Nguyễn Văn Kiên (18 tuổi, ở phường 10) đến làm việc. Chiều nay, thêm 6 nghi can ra đầu thú.

Quang Bình
Đúng rồi anh, còn 2 tên nữa chưa tóm được.
Mình có quen biết vài chủ xe trong số đó, bị thiệt hại vậy nhưng tuy méo miệng vẫn nói "còn may" vì chỉ bị bể kiếng xe chứ xe không bị móp méo. Nếu móp méo, trầy xước còn tốn thêm bộn tiền, thời gian sửa chữa nữa.
Giải pháp giờ là báo cho bảo hiểm, mang xe vào hãng xác định thiệt hại, sửa xong thì lấy hóa đơn đỏ nộp cho bảo hiểm. Việc xử lý, đền bù do công an và bảo hiểm giải quyết. Chỉ tội trước mắt chạy xe máy đi làm.
Theo tìm hiểu, gia cảnh mấy trẻ trâu này không thuộc loại khá giả nên cha mẹ chúng không biết lấy tiền đâu mà đền bù .
 
Hạng C
3/12/19
723
1.867
93
Đồng nai
Mong pháp luật trừng trị nghiêm để răn đe những trường hợp sau, không bỏ tù phạt tiền được thì cho đi lao động công ích, mỗi ngày đi lượm rác làm sạch bãi biển đường phố từ bãi sau lên bãi trước =))
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Đúng rồi anh, còn 2 tên nữa chưa tóm được.
Mình có quen biết vài chủ xe trong số đó, bị thiệt hại vậy nhưng tuy méo miệng vẫn nói "còn may" vì chỉ bị bể kiếng xe chứ xe không bị móp méo. Nếu móp méo, trầy xước còn tốn thêm bộn tiền, thời gian sửa chữa nữa.
Giải pháp giờ là báo cho bảo hiểm, mang xe vào hãng xác định thiệt hại, sửa xong thì lấy hóa đơn đỏ nộp cho bảo hiểm. Việc xử lý, đền bù do công an và bảo hiểm giải quyết. Chỉ tội trước mắt chạy xe máy đi làm.
Theo tìm hiểu, gia cảnh mấy trẻ trâu này không thuộc loại khá giả nên cha mẹ chúng không biết lấy tiền đâu mà đền bù .
sửa được là 1 chuyện, còn tốn thời gian đi lên đi xuống các chỗ liên quan từ CA, bảo hiểm, gara rồi khai báo, tường trình...mất khá thời gian vì chuyện trên trời rơi xuống chỉ vì "đam mê cho vui" của mấy ông trời con.
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Mong pháp luật trừng trị nghiêm để răn đe những trường hợp sau, không bỏ tù phạt tiền được thì cho đi lao động công ích, mỗi ngày đi lượm rác làm sạch bãi biển đường phố từ bãi sau lên bãi trước =))
năm ngoái cũng có vụ ở Nha Trang cũng có mấy tên ngáo cầm gậy bóng chày đi đập kính xe 1 dàn rồi.
 
Hạng B2
18/7/04
363
246
43
53
saigon
bọn này rảnh quá ko biết làm gì đi phá làng phá xóm trong khi bao em dân phòng thanh niên phụ giúp trong các khu cách ly, nếu chưa đủ tuổi phạt bọn này thì cho chúng nó vô mấy khu cách ly khiêng đồ, dọn dẹp vệ sinh để chúng bớt rảnh
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
sửa được là 1 chuyện, còn tốn thời gian đi lên đi xuống các chỗ liên quan từ CA, bảo hiểm, gara rồi khai báo, tường trình...mất khá thời gian vì chuyện trên trời rơi xuống chỉ vì "đam mê cho vui" của mấy ông trời con.
Tốn tiền, tốn thời gian đã rầu lòng rồi mà đân chúng thấy bất an, không yên ổn làm ăn còn rầu hơn nữa bác à.
 
Hạng C
19/8/13
534
7.228
93
58
Mong pháp luật trừng trị nghiêm để răn đe những trường hợp sau, không bỏ tù phạt tiền được thì cho đi lao động công ích, mỗi ngày đi lượm rác làm sạch bãi biển đường phố từ bãi sau lên bãi trước =))
có thằng 18 tuổi mà, cho đi chăn kiếm vài năm cho đầm tính lại
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Rồi ví dụ như xe không có bảo hiểm thì sao đây trời? Đám trời đánh kia làm gì có tiền mà đền. Tội cho các chủ xe.