17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Theo như kế hoạch được công bố, Kia sẽ ra mắt mẫu xe van vào năm 2025 và nó được phát triển dựa trên nền tảng eS của chính nhà sản xuất Hàn Quốc, mẫu xe này được thiết kế để có thể ứng dụng cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.

Đầu tư hơn 18 tỷ USD, Kia sẽ sớm ra mắt mẫu xe Van chạy điện vào năm 2025

Với nền tảng eS, mẫu xe van chạy điện của Kia sẽ có một khung gầm đặc biệt mà hãng gọi là "phương tiện chuyên dụng". Theo như hãng chia sẻ, không gian bên trong xe đủ để một người trưởng thành có thể đứng, phương tiện này sẽ phù hợp cho các công ty giao hàng, làm xe chở khách hoặc trở thành một chiếc taxi không người lái...

Kia còn cho biết, mẫu xe van chỉ là phương tiện đầu tiên trong rất nhiều mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng eS.

Đầu tư hơn 18 tỷ USD, Kia sẽ sớm ra mắt mẫu xe Van chạy điện vào năm 2025

Hiện tại Kia đang khởi công xây dựng nhà máy có thể sản xuất khoảng 150.000 xe điện mỗi năm. Đây là một phần trong kế hoạch trở thành 1 trong 3 nhà sản xuất xe điện lớn nhất Thế Giới của Kia vào năm 2030.

Dự kiến Kia sẽ đầu tư 1000 tỷ won (gần 18.000 tỷ VNĐ) để mua đất cho dự án. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nhiều phương tiện với mục đích khác nhau, nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến và phương pháp tổ chức sản xuất mới để nâng cao tính hiệu quả. Hãng xe Hàn Quốc hy vọng nhà máy mới sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

Đầu tư hơn 18 tỷ USD, Kia sẽ sớm ra mắt mẫu xe Van chạy điện vào năm 2025

Cùng với Hyundai Motors và Hyundai Mobis, Kia sẽ đầu tư 24 nghìn tỷ won (18,1 tỷ USD) vào việc sản xuất xe điện tại Hàn Quốc vào năm 2030.

Ông Ho Sung Song, Giám đốc điều hành của Kia cho biết, “Trọng tâm của chúng tôi là nâng cao khả năng cạnh tranh của toàn bộ hệ sinh thái xe điện, bao gồm nghiên cứu và phát triển, sản xuất và cơ sở hạ tầng, đồng thời dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự thay đổi và đổi mới trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mới".

Nguồn: Carscoops
>>> Xem thêm:
 
Hạng B2
5/2/14
277
381
63
quá dữ, về VN thay thế mấy anh limousine chạy dầu được thì ngon
 
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
quá dữ, về VN thay thế mấy anh limousine chạy dầu được thì ngon
Cũng phải tính kĩ, hqua e đặt Vin SM VF8, mới phát hiện ra xe điện cứ ngớt gas là xe nó díu lại, ko bù gas như xe xăng, ko duy trì quán tính ổn định, đi zô le lôn gần chết. Cho chạy Limousine có khi còn toang nữa.
Trước lái thử ko để ý, ra ngồi sau mới thấy sóc óc.
 
Tập Lái
13/4/23
3
2
3
51
Đúng quả xe điện là thế, hôm đi test VF34 về đổi ý luôn - không mua nữa. Gì mà vừa buông chân ga là tốc độ giảm đột ngột không trớn như xe xăng nên đi không êm đặc biệt ngồi thụ động ghế sau rất mệt
 
Hạng D
13/4/16
1.066
2.781
128
36
Cũng phải tính kĩ, hqua e đặt Vin SM VF8, mới phát hiện ra xe điện cứ ngớt gas là xe nó díu lại, ko bù gas như xe xăng, ko duy trì quán tính ổn định, đi zô le lôn gần chết. Cho chạy Limousine có khi còn toang nữa.
Trước lái thử ko để ý, ra ngồi sau mới thấy sóc óc.
Tắt chế độ thu hồi năng lượng đi bác
Nó hãm kết hợp nạp lại pin nên mới vậy
Bật sang chế độ sport thả ga là nó trôi tự do mà
 
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Tắt chế độ thu hồi năng lượng đi bác
Nó hãm kết hợp nạp lại pin nên mới vậy
Bật sang chế độ sport thả ga là nó trôi tự do mà
À em có lái đâu, mình gọi taxi Vin lux của Vin ấy mà.