Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
  • Like
Reactions: tktung
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nói tóm lại đơn giản cho dễ hiểu VÀ DỄ ÁP DỤNG là như thế này:
  1. Đường BỘ trong điều 18 là đường ngoài khu đô thị, ngoài khu dân cư. Xe phải dừng, đỗ ở lề đường rộng, khu đất trống ven đường. Khi đường BỘ ko có vĩa hè, lề đường hoặc vĩa hè quá hẹp thì dừng đỗ sát lòng đường.
  2. Đường PHỐ trong điều 19 là đường trong đô thị hay khu dân cư. Xe chỉ được dừng đỗ sát lòng đường hay trên hè phố theo qui định của từng đô thị.
  3. Qui định của tp HCM và đa số độ thị là cấm để xe trên hè phố.
  4. Khi nào thấy có biển này thì được đỗ lấn hè phố 1 chút.
  5. Đậu xe trên vỉa hè bị phạt thế nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/6/11
1.049
4.522
113
38
Chúng ta cũng chỉ là công dân bình thường, không chuyên về luật nên cũng rất mệt để giải thích cho họ bác ạ. Thôi thì cứ để cho họ 1 lúc nào đó phải bỏ tiền túi ra trả học phí cho cs giao thông họ có trách nhiệm phải giải thích thì lúc đó họ sẽ hiểu.
Topic mở ra để tranh luận, cụ bảo nghe theo CSGT thì nói làm gì. Tình hình chung là đậu trên hè bị phạt, chả ai ngu gì đậu chỉ là băn khoăn phạt ở văn bản điều khoản nào thì không biết. Cụ biết thì chỉ đi, đáng ra được đỗ lại cứ sợ mới băn khoăn.
Trước tiên phải hỏi bác khi đó đang đậu xe ở đâu, tại Sài gòn hay ở Tỉnh? Vì việc cho phép sử dụng vỉa hè để đậu xe do UBND địa phương quyết định, nhưng hầu hết các địa phương không cho.
Nếu ở Sài gòn thì :
  • Bác đậu xe trên vỉa hè nơi không có biển báo cho phép đậu là vi phạm và CSGT họ hoàn toàn có thể phạt.
  • Nội dung này '' Theo như những gì em biết (không biết đúng hay sai) thì xe ô tô được phép đậu trên vỉa hè miễn sao phần vỉa hè còn lại lớn hơn 1,5m và không có biển cấm. Nên thường ngày em vẫn đậu trước công ty em như vậy." bác biết từ đâu?
Văn bản pháp luật quy định về việc đậu (đỗ) xe theo quy định :
  • Điều 19, Khoản 2 điều 36 Luật GTĐB
  • Quyết định 74/2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM : http://vanban.chinhphu.vn/portal/pa...nban?class_id=1&mode=detail&document_id=79594 , cụ thể quy định tại khoản 2 điều 5 : '' Vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ phận của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến"
Cái này thì rõ hơn rồi

Cái văn bản của UBND TPHCM chỉ cho vỉa hè để đi bộ: '' Vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ phận của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến"

Thằng Số: 04/2008/TT-BXD: Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Tự nhiên nó vất chữ chủ yếu đi, thế là thành ra ô tô không được đậu.

Hai văn bản này thằng nào hiệu lực hơn hả anh @TOAGT
 
Hạng D
6/4/15
1.530
3.023
113
Anh giống thầy bói xem voi, anh phải đọc cả bộ luật/nghị định/thông tư hay ít nhất cũng hết một điều chứ anh cắt ra mỗi khúc đuôi thì con voi thành con rắn phải rồi. Đúng cái điều 19

Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố

Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây:

1. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét.

Nếu đỗ xe trên đường thì phải...............

Còn đỗ xe trên vỉa hè thì chưa thấy cấm và còn phải gì nữa thì không biết à nha. Vậy mới cần tìm chỗ nó CẤM để thực hiện cho đúng
Anh trả lời hộ mình hè phố thì có phải vỉa hè không???
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.522
113
38
Anh trả lời hộ mình hè phố thì có phải vỉa hè không???
Đúng rồi anh, anh hỏi gì nữa, trên cái nghị định 04 của Bộ xây dựng định nghĩa rồi đó.

( Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến. ).

Ý anh sao nói toẹt da đi vòng vo chi?
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Topic mở ra để tranh luận, cụ bảo nghe theo CSGT thì nói làm gì. Tình hình chung là đậu trên hè bị phạt, chả ai ngu gì đậu chỉ là băn khoăn phạt ở văn bản điều khoản nào thì không biết. Cụ biết thì chỉ đi, đáng ra được đỗ lại cứ sợ mới băn khoăn.

Cái này thì rõ hơn rồi

Cái văn bản của UBND TPHCM chỉ cho vỉa hè để đi bộ: '' Vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ phận của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến"

Thằng Số: 04/2008/TT-BXD: Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Tự nhiên nó vất chữ chủ yếu đi, thế là thành ra ô tô không được đậu.

Hai văn bản này thằng nào hiệu lực hơn hả anh @TOAGT
  • Hai văn bản này đều có hiệu lực, văn bản của Bộ XD là văn bản quản lý mang tính chất chung, văn bản của UBND TP là văn bản quản lý cụ thể về lĩnh vực trật tự giao thông dựa trên quy định của Bộ XD. Ngay trong TT 04/2008/TT-BXD thể hiện thẩm quyền của UBND địa phương được quyền quản lý đường đô thị. Vì vậy việc đậu xe trên vỉa hè có địa phương cho có nơi không cho.
  • Theo quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông tại SG thì văn bản của UBND TP được ưu tiên áp dụng.
 
  • Like
Reactions: Trai_Lang_Thang
Hạng D
21/6/11
1.049
4.522
113
38
  • Hai văn bản này đều có hiệu lực, văn bản của Bộ XD là văn bản quản lý mang tính chất chung, văn bản của UBND TP là văn bản quản lý cụ thể về lĩnh vực trật tự giao thông dựa trên quy định của Bộ XD. Ngay trong TT 04/2008/TT-BXD thể hiện thẩm quyền của UBND địa phương được quyền quản lý đường đô thị. Vì vậy việc đậu xe trên vỉa hè có địa phương cho có nơi không cho.
  • Theo quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông tại SG thì văn bản của UBND TP được ưu tiên áp dụng.
Vậy cho nó khỏi băn khoăn chứ từ trước đến giờ cũng biết thân biết phận tránh xa hủi ra rồi.
 
Hạng B2
9/5/17
411
677
118
Đậu xe trên vỉa hè sẽ bị phạt lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định và lỗi lấn chiếm lòng, lề đường. Đã có người bị phạt cả 2 lỗi vậy luôn rồi. Các bác có thể cãi lại công an bắt dẫn chứng luật này nọ nếu các bác tự tin là mình hiểu đúng và đủ luật, nếu mấy anh công an "yếu" thì có thể cho bác thoát còn lỡ như bác không hiểu đúng và đủ luật thì thừa hiểu kết cục thế nào. Nhìn chung, có chơi có chịu thôi, được ăn cả ngã về không mà.
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng B2
21/11/10
486
218
53
47
Anh giống thầy bói xem voi, anh phải đọc cả bộ luật/nghị định/thông tư hay ít nhất cũng hết một điều chứ anh cắt ra mỗi khúc đuôi thì con voi thành con rắn phải rồi. Đúng cái điều 19

Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố

Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây:

1. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét.

Nếu đỗ xe trên đường thì phải...............

Còn đỗ xe trên vỉa hè thì chưa thấy cấm và còn phải gì nữa thì không biết à nha. Vậy mới cần tìm chỗ nó CẤM để thực hiện cho đúng
Topic mở ra để tranh luận, cụ bảo nghe theo CSGT thì nói làm gì. Tình hình chung là đậu trên hè bị phạt, chả ai ngu gì đậu chỉ là băn khoăn phạt ở văn bản điều khoản nào thì không biết. Cụ biết thì chỉ đi, đáng ra được đỗ lại cứ sợ mới băn khoăn.

Cái này thì rõ hơn rồi

Cái văn bản của UBND TPHCM chỉ cho vỉa hè để đi bộ: '' Vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ phận của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến"

Thằng Số: 04/2008/TT-BXD: Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Tự nhiên nó vất chữ chủ yếu đi, thế là thành ra ô tô không được đậu.

Hai văn bản này thằng nào hiệu lực hơn hả anh @TOAGT
Vỉa hè là bộ phận chủ yếu dành cho người đi bộ,vì thế mặc nhiên nó cấm mọi phương tiện khác lưu thông trên nó,giống kiểu làn đường đó bác,vì thế nó cấm mọi loại phương tiện dừng đỗ trên đó trừ những nơi cho phép.
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng C
3/3/14
733
872
93
em thấy bác Trai_Lang_Thang nói có lý hơn. Công dân được phép làm những điều pháp luật không cấm, chứ ko phải là được phép làm những điều pháp luật quy định, vì vậy nếu không có bất kỳ từ ngữ nào nói chính xác là CẤM ĐỖ XE TRÊN VỈA HÈ thì đương nhiên là đỗ xe trên vỉa hè không sai, chỉ sai nếu đặt trong 1 trường hợp cụ thể nào đó. Với luật pháp thì phải chính xác, rõ ràng chứ không phải suy diễn "do nó như thế này nên tức là như thế này" như 1 số bác comment.​