Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Nếu được Bộ GTVT đồng ý, các tuyến đường cao tốc 4 làn xe đang hoạt động như Trung Lương - Mỹ Thuận và một số tuyến sắp hoàn thành Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ được nâng tốc độ tối đa từ 80 km/giờ lên 90 km/giờ.

Đề xuất nâng tốc độ khai thác cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lên 90 km/giờ


Cục Đường Cao Tốc Việt Nam vừa gửi báo cáo lên bộ GTVT kiến nghị nâng tốc độ tối đa đối với ô tô chở người dưới 30 chỗ (trừ xe buýt), ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống khi lưu thông trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng làn 3,5m từ 80 km/h lên 90 km/h.

Theo Cục việc nghiên cứu, xem xét nâng cao tốc độ tối đa của các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn phân kỳ 4 làn lên tốc độ tối đa cho phép 90 km/h là có cơ sở khoa học và thực tiễn. Việc điều chỉnh này sẽ góp phần nâng cao tốc độ phương tiện tham gia giao thông, nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác các đoạn tuyến.

Một số đoạn tuyến cao tốc đã hoàn thành đầu tư xây dựng theo phương án phân kỳ và đưa vào khai thác như đoạn Cao Bồ - Mai Sơn và Trung Lương - Mỹ Thuận.

Với các tuyến cao tốc Bắc - Nam bốn làn xe hạn chế được khai thác trong năm 2023 như đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, Cục Đường cao tốc kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án tổ chức giao thông, xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/h đối với một số loại phương tiện.

Đề xuất nâng tốc độ khai thác cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lên 90 km/giờ


Riêng đối với đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dù có 4 làn nhưng do có một số đoạn cầu và đường đầu cầu không có dải phân cách giữa nên giữ nguyên tốc độ tối đa 80km/h như hiện nay.

Cục Đường cao tốc cho biết hiện một số nước như Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Czech... cho phép sử dụng bề rộng làn xe 3,5m (tương tự bề rộng làn xe của cao tốc 4 làn hạn chế của Việt Nam) với tốc độ thiết kế 100km/h.

Nếu kiến nghị này được bộ GTVT chấp nhận thì tốc độ tối đa tại các cao tốc không có làn dừng khẩn cấp như Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được nâng lên 90km/h thay vì 80km/h như hiện nay.

Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: VitaraV6
Hạng F
7/8/17
7.467
10.167
113
thay vì nâng tốc độ thì chỉ cần cho gắn trạm cân trước tất cả các trạm thu phí cao tốc thì chả thằng tải nào dám vào luôn. khi đó đường thông thoáng vì chẳng còn mấy con bò theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen
 
Hạng D
22/12/09
3.138
18.277
113
Thái Bình
thay vì nâng tốc độ thì chỉ cần cho gắn trạm cân trước tất cả các trạm thu phí cao tốc thì chả thằng tải nào dám vào luôn. khi đó đường thông thoáng vì chẳng còn mấy con bò theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen
VN xứ xở nghĩa tình anh ơi, có trạm cân rồi anh em cán bộ cân cũng nể tình du di thôi... :p
 
Hạng B2
25/2/18
389
499
63
38
Cái này là quốc lộ make up lên cho giống cao tốc nên gọi là trung tốc mới đúng haha