cố đi vũng tàu bác ạ, cần giờ chả có mẹ gì, ăn toàn hải sản nuôi, đường sóc lộn ruột, rủi có hết xăng lủng bánh giữa đường thì ôm hận, đi xe bus có khi ngon
sedan qua phà ok nhưng cuối tuần phà Bình Khánh chỉ chạy 1 phà nên đợi phà rất lâu cả chiều đi và về, tuần trước e đi lúc về kẹt phà đợi gần 1 tiếng đồng hồ mới xuống được tới phà. ra đó thì bãi biển 30/4 chủ yếu ăn hải sản và ngắm cảnh hóng gió biển thôi chứ không tắm được vì là cát sình tắm xong lên là áo quần đen thui. còn nếu muốn ngồi công viên uống cafe ngắm cảnh biển đẹp thì chạy thêm tầm 20km nữa đến Cần Thạnh ra tới công viên kêu nước uống ngắm biển cũng ok.
Cần giờ khg có gì đặc biệt !em chào gia đình OS,
mai Lễ Phục Sinh, em đưa cả nhà đi chơi cần giờ, lần đầu trong đời đi cần giờ, nên em không biết phải cần gì, mong anh em chỉ giáo:
- đuờng đi ra sao.
- các nguy hiểm rình rập trên đường nếu có.
- ăn gì , chơi gì , xem gì , mua gì ở cần giờ/
- nghe nói phải qua phà, sedan đi ok không các bác, em là young driver, mới lái được 4000 km, đi phà ok không ???
mong các anh, em tận tình chỉ giáo.
Chúc mọi người Lễ Phục Sinh vui vẻ
- Đường đi rộng thoáng vì là đường trải nhựa ( khg phải bêtong nhựa) nên sedan đi hơi xóc, qua phà ok . Tốc độ cho phép 60km/h, có bắn tốc độ buổi sáng chiều đi, buổi chiều chiều về .
- Bãi biển xấu khg có cát nước đục . Nếu có trẻ em có nhu cầu tắm thì nên tắm ở hồ resot 30/4 (khg nên ă uống tại đây mắc)
- Xem vườn khỉ cẩn thận trẻ em cầm thức ăn !
- Ă ở nhà hàng Duyên Hải (gần cột ăng ten bđiện) nhiều hải sản tươi , giá tốt
Cgiờ nên mua khô cá dứa,cá đù một nắng,(có thể thử trước món;cơm nắm khô cá dứa) Mua tại nhà hàng chất lượn đảm bảo, mua chợ rẻ hơn chút C lượng hên sui, ngoài ra còn các loại sản vật khác thích thì mua.
Chúc bác có chuyến đi an toàn vui vẻ !
Chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần chắc cũng kẹt á bác, đi xe hơi thì đỡ, chứ đi xe máy phải đứng đợi hàng dài ngoài nắng kìa, nắng chan chan luônPHÀ bk GIỜ CÓ KẸT DZỮ KG CÁC BÁC ?
Thoải mái đi pác, có đi qua phà Bình Khánh, nhưng phà rất lớn, xe tải lớn chạy cũng ok chứ sedan lo gì pác.em chào gia đình OS,
mai Lễ Phục Sinh, em đưa cả nhà đi chơi cần giờ, lần đầu trong đời đi cần giờ, nên em không biết phải cần gì, mong anh em chỉ giáo:
- đuờng đi ra sao.
- các nguy hiểm rình rập trên đường nếu có.
- ăn gì , chơi gì , xem gì , mua gì ở cần giờ/
- nghe nói phải qua phà, sedan đi ok không các bác, em là young driver, mới lái được 4000 km, đi phà ok không ???
mong các anh, em tận tình chỉ giáo.
Chúc mọi người Lễ Phục Sinh vui vẻ
Đường đi thì rất dễ, pác chạy thẳng Huỳnh Tấn Phát là tới phà Bình Khánh, qua phà là đường Rừng Sác, đi buổi chiều có thể có khỉ chạy ra đường. Đi chỉ 1 đường duy nhất thôi.
CSGT thì em ko rành lắm, em chưa bị tóm bao giờ, nói chung em chạy cũng chuổn. BB cũng rõ ràng, ko như kiểu ma trận BB ở tp.
Chỗ ăn chơi thì từ phà Bình Khánh pác chạy tầm 36 km là tới cái vòng xoay, chạy thêm 200m có cái ngã tư (dg Thạnh Thới) thì rẽ phải đi thẳng là khu du lịch 30/4. Nếu pác ko rẽ chỗ này mà chạy thẳng thêm 8km nữa là hết, tới điểm cuối cùng của Cần Giờ.
Em cung cấp thêm thông tin cho pác, ra đó có nhà thờ Cần Giờ,
Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Văn Bảo
Tel: 3874 0261
Lễ Bổn Mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Giờ lễ: Chúa nhật : 6:00 - 17:30
Ngày thường : 17:30
Attachments
-
56 KB Đọc: 36
Bác chủ lưu ý bắn tốc độ và kiểm tra độ cồn. Khi về nhớ mua cá dứa 1 nắng về để dành nhậu rất tuyệt hoặc ăn cơm cũng được
cố đi vũng tàu bác ạ, cần giờ chả có mẹ gì, ăn toàn hải sản nuôi, đường sóc lộn ruột, rủi có hết xăng lủng bánh giữa đường thì ôm hận, đi xe bus có khi ngon
vũng tàu đi nhiều rồi bác, muốn đi cần giờ cho bíết thêm kiến thức
cám ơn bác đã hướng dẫn, nhà em đi Lễ sớm, xong rồi mới khởi hành đi chơiThoải mái đi pác, có đi qua phà Bình Khánh, nhưng phà rất lớn, xe tải lớn chạy cũng ok chứ sedan lo gì pác.
Đường đi thì rất dễ, pác chạy thẳng Huỳnh Tấn Phát là tới phà Bình Khánh, qua phà là đường Rừng Sác, đi buổi chiều có thể có khỉ chạy ra đường. Đi chỉ 1 đường duy nhất thôi.
CSGT thì em ko rành lắm, em chưa bị tóm bao giờ, nói chung em chạy cũng chuổn. BB cũng rõ ràng, ko như kiểu ma trận BB ở tp.
Chỗ ăn chơi thì từ phà Bình Khánh pác chạy tầm 36 km là tới cái vòng xoay, chạy thêm 200m có cái ngã tư (dg Thạnh Thới) thì rẽ phải đi thẳng là khu du lịch 30/4. Nếu pác ko rẽ chỗ này mà chạy thẳng thêm 8km nữa là hết, tới điểm cuối cùng của Cần Giờ.
Em cung cấp thêm thông tin cho pác, ra đó có nhà thờ Cần Giờ,
Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Văn Bảo
Tel: 3874 0261
Lễ Bổn Mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Giờ lễ: Chúa nhật : 6:00 - 17:30
Ngày thường : 17:30
Đường đi:
- Cuối Huỳnh Tấn Phát là phà Bình Khánh, qua phà chạy thẳng một mạch là đến biển. Sedan qua thoải mái.
- Qua phà thường có hai chốt CSGT, một chốt mới qua phà là gặp, chốt còn lại gần đến bãi biển. Đường chỉ có một đường nên chỉ sợ bác mát ga quá tốc độ, đường rộng nhưng mặt đường không được êm.
- Trên đường xuống biển nên ghé qua Đảo Khỉ chơi cho biết, chú ý đồ đạc tư trang bỏ trong xe hết, khỉ ở đây láo lắm, nó nhảy lên cướp túi xách, điện thoại như chơi...
- Xuống bãi biển ( bãi 30 tháng 4), có bãi gửi xe rộng ở bên phải.
- Cần giờ thì hải sản khá rẻ, cứ chọn chỗ ngồi( thường thì 20k một ghế), rồi đi ra chọn mua hải sản bán dọc hai bên đường đi vào, nhiều lắm. gọi đồ của quán tại chỗ thì đắt mà có khi không tươi.
- Muốn mua cá, mực mang về thì chiều chiều ghé chợ trung tâm cần giờ.
Biển cần giờ không được đẹp như VT, tắm có lẻ là không hợp lắm, nhưng được cái gần.
- Cuối Huỳnh Tấn Phát là phà Bình Khánh, qua phà chạy thẳng một mạch là đến biển. Sedan qua thoải mái.
- Qua phà thường có hai chốt CSGT, một chốt mới qua phà là gặp, chốt còn lại gần đến bãi biển. Đường chỉ có một đường nên chỉ sợ bác mát ga quá tốc độ, đường rộng nhưng mặt đường không được êm.
- Trên đường xuống biển nên ghé qua Đảo Khỉ chơi cho biết, chú ý đồ đạc tư trang bỏ trong xe hết, khỉ ở đây láo lắm, nó nhảy lên cướp túi xách, điện thoại như chơi...
- Xuống bãi biển ( bãi 30 tháng 4), có bãi gửi xe rộng ở bên phải.
- Cần giờ thì hải sản khá rẻ, cứ chọn chỗ ngồi( thường thì 20k một ghế), rồi đi ra chọn mua hải sản bán dọc hai bên đường đi vào, nhiều lắm. gọi đồ của quán tại chỗ thì đắt mà có khi không tươi.
- Muốn mua cá, mực mang về thì chiều chiều ghé chợ trung tâm cần giờ.
Biển cần giờ không được đẹp như VT, tắm có lẻ là không hợp lắm, nhưng được cái gần.
Đúng rồi bác, đi nhiều nơi cho biết, nhiều trãi nghiệm chứ đi VT hoài cũng chán.vũng tàu đi nhiều rồi bác, muốn đi cần giờ cho bíết thêm kiến thức