Đề tài này sao mà ế được.Đi Nhật giờ cũng khá phổ biến cho người Việt, có visa Nhật có thể được miễn visa 30 ngày vào Hàn Quốc, Đài Loan khá tiện khi đi kết hợp. Có vài thớt hỏi về thông tin đi Nhật, em có đi ít các vùng miền tiện tổng hợp lại đây, biết gì em share đó, cần thông tin gì các bác biết thêm chia sẽ cùng ..[pagebreak][/pagebreak]
Nhật Bản đất nước trãi rộng gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó phải kể đến 4 đảo chính ( Great Island) gồm: Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu & Okinawa
- Các vùng Nhật Bản
![]()
Từ 4 đảo lớn này chia làm 9 vùng ( Region) gồm:
Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Hokuriku, Kansai, Shikoku,Chugoku, Kyushu & Okinawa
![]()
Các bác đi du lịch, công tác thường nhất là đi trong các vùng Kanto, Kansai, Chubu thôi..
Từ 9 vùng này chia làm nhiều 47 tỉnh ( Prefecture) trong một tỉnh có rất nhiều thành phố & khu vực..
![]()
Các thành phố cấp quốc gia & cấp tỉnh, đa số các thành phố cấp tỉnh đều có 1 hay nhiều sân bay, và nhà ga trung tâm ( Main Station)
![]()
![]()
![]()
Các thành phố em đã ngủ lại, các thành phố boid là cấp quốc gia
Nagoya, Nagano, Gifu ( gồm Takayama, Shirarawago, Hinda) Toyama ( gồm Tateyama, Toyama), Hiroshima, Kobe, Kyoto, Nara, Osaka,Tokyo, Chiba, Saitama, Ibaraki, Yokohama, Nikko, Fukuoka, Sapporo, Furano vùng Hakone ( gồm Odawara, Gora, Ashigo, Kawaguchigo, Fujisan, Gotenba)
Tháng 7 đi công việc đi tiếp lại và các city mới : Kyoto, Tokyo, Hakodate, Aomori, Akita, Hirosaki, Morioka, Sendai
& cuối Jan : Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki, Kyoto, Toyama, Tateyama Route, Takayama, Hinda, Nagoya, Sapporo, Ashikawa, Sounkyo Onsen & và về Tokyo.
Xem như trải nghiệm được một ít thành phố các vùng Nhật Bản
Các phần sau em viết thêm về visa, đi đâu, ở sao ( capsule, hotel, ryokan,) tham quan gì, phượng tiện nào ( Shinkansen, local train, bus ) ăn uống ngon rẻ đâu, adult sao ( loại licensed) từ đó các bác có thể tự đi không quá khó, nếu thớt ế quá thì đóng luôn![]()
- Tags
- tư vấn du lịch
Đi Nhật giờ cũng khá phổ biến cho người Việt, có visa Nhật có thể được miễn visa 30 ngày vào Hàn Quốc, Đài Loan khá tiện khi đi kết hợp. Có vài thớt hỏi về thông tin đi Nhật, em có đi ít các vùng miền tiện tổng hợp lại đây, biết gì em share đó, cần thông tin gì các bác biết thêm chia sẽ cùng ..[pagebreak][/pagebreak]
Nhật Bản đất nước trãi rộng gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó phải kể đến 4 đảo chính ( Great Island) gồm: Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu & Okinawa
- Các vùng Nhật Bản
![]()
Từ 4 đảo lớn này chia làm 9 vùng ( Region) gồm:
Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Hokuriku, Kansai, Shikoku,Chugoku, Kyushu & Okinawa
![]()
Các bác đi du lịch, công tác thường nhất là đi trong các vùng Kanto, Kansai, Chubu thôi..
Từ 9 vùng này chia làm nhiều 47 tỉnh ( Prefecture) trong một tỉnh có rất nhiều thành phố & khu vực..
![]()
Các thành phố cấp quốc gia & cấp tỉnh, đa số các thành phố cấp tỉnh đều có 1 hay nhiều sân bay, và nhà ga trung tâm ( Main Station)
![]()
![]()
![]()
Các thành phố em đã ngủ lại, các thành phố boid là cấp quốc gia
Nagoya, Nagano, Gifu ( gồm Takayama, Shirarawago, Hinda) Toyama ( gồm Tateyama, Toyama), Hiroshima, Kobe, Kyoto, Nara, Osaka,Tokyo, Chiba, Saitama, Ibaraki, Yokohama, Nikko, Fukuoka, Sapporo, Furano vùng Hakone ( gồm Odawara, Gora, Ashigo, Kawaguchigo, Fujisan, Gotenba)
Tháng 7 đi công việc đi tiếp lại và các city mới : Kyoto, Tokyo, Hakodate, Aomori, Akita, Hirosaki, Morioka, Sendai
& cuối Jan : Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki, Kyoto, Toyama, Tateyama Route, Takayama, Hinda, Nagoya, Sapporo, Ashikawa, Sounkyo Onsen & và về Tokyo.
Xem như trải nghiệm được một ít thành phố các vùng Nhật Bản
Các phần sau em viết thêm về visa, đi đâu, ở sao ( capsule, hotel, ryokan,) tham quan gì, phượng tiện nào ( Shinkansen, local train, bus ) ăn uống ngon rẻ đâu, adult sao ( loại licensed) từ đó các bác có thể tự đi không quá khó, nếu thớt ế quá thì đóng luôn![]()
Em vừa từ Jp về hôm qua sau khi rong ruổi 1 tuần từ NRT => Iwaki Fukushima => Tokyo => Nagoya => Kobe, mùa này mưa triền miên nên cũng chẳng chơi bời được gì nhiều thích mỗi cái ẩm thực của Jp rất phong phú và đa dạng.
Cách ăn ngon nhất là Nhật, cách ăn xấu nhất cũng là Nhật.
Về ẩm thực thì Nhật là là 1. Oishi desu ne!
Về ẩm thực thì Nhật là là 1. Oishi desu ne!
2 ngày thì khá ít tham quan Kyoto, vào ga Kyoto ( hay các cửa hàng tiện lợi) mua Bus Pass Kyoto cho 2 ngày ( 500Y/ngày)Em sẽ ở lại Kyoto ngày 12 & 13/7 này. Bác tư vấn giúp vài điểm du ngoạn và ăn chơi được không ah! Cám ơn bác!
Dùng bus tham quan Top See : Đền Vàng Kinkaku-ji, chùa Kyomizu, Fushimi Inari
Ghé chợ Nishiki ngay ga Shijo, tối ghé Gion xem Marko nữa là đủ
Ngay trước ga Kyoto có ks New Hankyo Kyoto book có bán bò Wagyu Kobe rất ngon, seat Tepanyaki book trước mới có chỗ.
Tự lái xe vòng quanh nước Nhật thì quá khó ko bác @908s
Bác tư vấn giúp em. Tks bác.
Khó!
Chưa biết bác đi Nhật mấy lần rồi mà tự tin lái xe vòng quanh JP
@908s: Em chưa đi lần nào cả.
Em chấm từ mũi Bắc SÕYO đến mũi Nam SATA đi ven biển dọc theo Niigata> Kanayawa> Okayama> Fukuoka> điểm cuối là Kagoshima. Đoạn này sẽ ngắn hơn do ko vào Tokyo.
Tổng chiều dài gần 2800 km.
Giao thông ở Nhật em cũng chỉ nghe nói nhưng em có vòng quanh nước Thái gần 6000km rồi nên muốn hỏi thăm.
Khó thì đương nhiên ah. Bác tư vấn thêm thì quá tốt.
Cám ơn bác.
Em chấm từ mũi Bắc SÕYO đến mũi Nam SATA đi ven biển dọc theo Niigata> Kanayawa> Okayama> Fukuoka> điểm cuối là Kagoshima. Đoạn này sẽ ngắn hơn do ko vào Tokyo.
Tổng chiều dài gần 2800 km.
Giao thông ở Nhật em cũng chỉ nghe nói nhưng em có vòng quanh nước Thái gần 6000km rồi nên muốn hỏi thăm.
Khó thì đương nhiên ah. Bác tư vấn thêm thì quá tốt.
Cám ơn bác.
Chỉnh sửa cuối:
Nhật nó tham gia công ước Viên, còn VN tham gia công ước Geneve về bằng lái quốc tế nên về cơ bản, bằng lái quốc tế do VN cấp không xài được ở Nhật đâu bác. Nếu bác có bằng hợp lệ thì đọc tiếp phần bên dưới của emTự lái xe vòng quanh nước Nhật thì quá khó ko bác @908s
Bác tư vấn giúp em. Tks bác.
Nếu vượt qua vòng bằng lái được thì việc tự lái chạy vòng quanh nước Nhật em nghĩ là dễ vì đến phần mềm miễn phí như google navi cũng hướng dẫn tận răng (chưa kể các navi apps khác của Nhật) nhưng không thể trông cậy gì vào navi gắn sẵn trên xe vì nó toàn tiếng Nhật thôi. Em đoán là google navi cài từ apple store/play store ở VN sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh vì khi em dùng google navi download từ apple store của Nhật chạy ở VN, nó cũng hướng dẫn bằng tiếng Nhật luôn. Mà nếu dùng maps.me chắc cũng ổn, em không xài nhưng có lần down thử thấy data của Nhật nó phải lớn gấp 6-7 lần ở mình chứng tỏ nó rất kỹ. Như vậy thì trên thực tế không khó khăn gì trong việc tìm đường. Luật giao thông ở Nhật thì cơ bản cũng giống ở các nơi khác thôi, bác chạy từ tốn và theo làn là ổn. Trừ khi lên đường cao tốc còn thì về cơ bản đường ở Nhật nó hẹp, vừa đúng một làn xe cho một chiều đi nên có muốn vội cũng không được, thậm chí đến những đường cao tốc ở mấy tỉnh hẻo lánh cũng chỉ có đúng một làn xe nên chạy nhanh hay chậm là tùy thằng chạy trước mặt nó cứ tà tà theo tốc độ tối thiểu hay chạy quá tốc độ. Đường cao tốc ở Nhật chán lắm, giới hạn tốc độ có 80-100km/h nên muốn chạy nhanh cũng khó, mà trên đường cao tốc thì dễ gặp cảnh sát (em bị dính một lần rồi) nên cứ từ từ đúng tốc độ mà chạy. Còn chuyện thuê xe thì giả sử bác chạy sedan hạng C hoặc minivan (trong trường hợp đi nhiều người) thì chi phí khoảng 2200-2500$ (tính option bỏ xe lại Kagoshima). Nó mắc là mắc ở cái option bỏ xe còn nếu chạy một vòng quanh về gần điểm lấy xe thì sẽ rẻ hơn (bù lại là phí cao tốc lại mắc hơn). Vì phí đường cao tốc ở Nhật rất là mắc nên thật ra bỏ xe lại nhàn hơn nhiều. À, để em giải thích lý do đường cao tốc ở Nhật mắc, đó là do các PA (parking area) và SA (service area) rất nhiều, tiện cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm. PA thì cứ 15-20km là có còn SA thì khoảng 50-60km.
Chỉnh sửa cuối:
Em noted lại rồi. Tks bác nhiều.Nhật nó tham gia công ước Viên, còn VN tham gia công ước Geneve về bằng lái quốc tế nên về cơ bản, bằng lái quốc tế do VN cấp không xài được ở Nhật đâu bác. Nếu bác có bằng hợp lệ thì đọc tiếp phần bên dưới của em
Nếu vượt qua vòng bằng lái được thì việc tự lái chạy vòng quanh nước Nhật em nghĩ là dễ vì đến phần mềm miễn phí như google navi cũng hướng dẫn tận răng (chưa kể các navi apps khác của Nhật) nhưng không thể trông cậy gì vào navi gắn sẵn trên xe vì nó toàn tiếng Nhật thôi. Em đoán là google navi cài từ apple store/play store ở VN sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh vì khi em dùng google navi download từ apple store của Nhật chạy ở VN, nó cũng hướng dẫn bằng tiếng Nhật luôn. Mà nếu dùng maps.me chắc cũng ổn, em không xài nhưng có lần down thử thấy data của Nhật nó phải lớn gấp 6-7 lần ở mình chứng tỏ nó rất kỹ. Như vậy thì trên thực tế không khó khăn gì trong việc tìm đường. Luật giao thông ở Nhật thì cơ bản cũng giống ở các nơi khác thôi, bác chạy từ tốn và theo làn là ổn. Trừ khi lên đường cao tốc còn thì về cơ bản đường ở Nhật nó hẹp, vừa đúng một làn xe cho một chiều đi nên có muốn vội cũng không được, thậm chí đến những đường cao tốc ở mấy tỉnh hẻo lánh cũng chỉ có đúng một làn xe nên chạy nhanh hay chậm là tùy thằng chạy trước mặt nó cứ tà tà theo tốc độ tối thiểu hay chạy quá tốc độ. Đường cao tốc ở Nhật chán lắm, giới hạn tốc độ có 80-100km/h nên muốn chạy nhanh cũng khó, mà trên đường cao tốc thì dễ gặp cảnh sát (em bị dính một lần rồi) nên cứ từ từ đúng tốc độ mà chạy. Còn chuyện thuê xe thì giả sử bác chạy sedan hạng C hoặc minivan (trong trường hợp đi nhiều người) thì chi phí khoảng 2200-2500$ (tính option bỏ xe lại Kagoshima). Nó mắc là mắc ở cái option bỏ xe còn nếu chạy một vòng quanh về gần điểm lấy xe thì sẽ rẻ hơn (bù lại là phí cao tốc lại mắc hơn). Vì phí đường cao tốc ở Nhật rất là mắc nên thật ra bỏ xe lại nhàn hơn nhiều.
Những bước chuẩn bị còn nhiều:
-GPLX được Nhật chấp nhận,
-Thời hạn tối đa của Visa du lịch- Việc này để lên plan chi tiết.
-Chọn Hãng bay.
-Cty cho thuê xe
-Đào xới Google maps, Map me, MRT, Sim 4g, Agoda, Booking, Air bnb, các thong tin của cty tour & của các bác..để làm 1 cái tour riêng cho mình.
- Xúc tiến mời gọi thêm 1 gia đình có cùng thời gian, sở thích để góp vốn chung.
*Em thích được lái xe lang thang đi qua những cung đường, nhất là đường ven biển. F1 được biết thêm & trải nghiệm văn hoá của người Nhật..BX được thoải mái shopping.
Còn bây giờ em đi cày để thực hiện hiện mục tiêu của mình.
Nếu đi, em sẽ chọn điểm nhận xe cũng là điểm trả xe.
Chỉnh sửa cuối: