Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

415. không thể không nhắc đến mùa hè về trên vùng Tây-Bắc
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
416. đâm chồi
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
417. nẩy hoa
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

418. cánh hoa Phượng ở đây cánh nhỏ mảnh mai
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
419. nổi trội 1 nàng Bạch Tuyết, trong đám đông các Chàng áo đỏ
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

CÂY MÓC

"420. nhìn rất quen
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
"
"421. quá quen nữa là…
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
"
thì ra trong Nam gọi là cây Đủng Đỉnh,
ở Miền Tây đám cưới miệt vườn luôn dùng lá đủng đỉnh để làm cổng cưới
cây này họ nhà Cau
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

422. và nó cũng cho ta những con côn trùng quý này, Đuông Móc (giống Đuông Dừa) (st)
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
ĐUÔNG (st)
tặng mấy bác bài thuốc tẩm bổ>

Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loại như: đuông dừa, đuông đủng đỉnh, đuông chà là và đuông măng.

Ấu trùng đuông có thể sánh với “sơn dương trùng” mà Tây Thái hậu thường đem đãi sứ thần. Mỗi loại đuông có mỗi cách ăn riêng. Đuông dừa ngon nhất là nướng lửa than. Đuông nướng phải ăn kèm với cải trời, bù ngót, cải đất, càng cua, tai tượng, tía tô, quế và ớt trái hiểm còn xanh.

Còn đuông đủng đỉnh thường nấu cháo nước cốt dừa. Trước khi nấu cho đuông vào tô nước muối tương đối mặn ngâm khoảng nửa giờ để đuông nhả chất dơ ra. Tuyệt cú mèo nhất là con đuông chà là.

<http://www.sapa.com.vn/...d=115&Itemid=107>

(st)
[link]http://megafun.vn/channel/1465/2009/03/6352/[/link]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

423. nó có chòm râu đẹp
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
424. cận cảnh
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
Re:Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"

425. người ta treo đầu nhà làm trang trí, không biết có ý nghĩa zì không?
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
426. thân được chằng bằng những sợi cước, nghe nói hồi xưa làm cước nón
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
427. e. cứ thắc mắc cây Móc này với cây Móc (cây Đủng Đỉnh) làm nón là khác nhau thế nào???
Điện Biên Phủ: "ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"