Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Đường vành đai 3 đi qua huyện Nhơn Trạch tuy đang trong tình trạng chậm tiến độ nghiêm trọng, chỉ mới giải phóng được khoảng 6%, chậm nhất trong 4 tỉnh có Vành đai 3 đi qua.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những dự án trọng điểm của toàn vùng Đông Nam Bộ hiện nay. Khởi công từ tháng 9/2022, tuyến đường này có tổng chiều dài hơn 76 km, được đầu tư tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ tối đa 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Vành đai 3 đi qua Nhơn Trạch (Đồng Nai) dài hơn 11,2 km, đi qua 3 xã Vĩnh Thanh, xã Phú Thạnh, xã Long Tân và có tổng vốn đầu tư 3.868 tỷ đồng.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Hạng mục trọng điểm của dự án là cây cầu Nhơn Trạch kết nối Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là cây cầu lớn nhất đường vành đai với mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, hoàn thành sau 3 năm. Cầu dài 2,6 km, rộng 19,5m và đường dẫn ở hai đầu cầu tổng chiều dài hơn 5,6 km. Đây cũng chính là mở đầu của tuyến Vành đai 3 qua tỉnh Đồng Nai.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Cây cầu có ý nghĩa quan trọng vì Huyện Nhơn Trạch bây giờ như một ốc đảo biệt lập. Việc di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đây hầu hết dựa vào phà Cát Lái, khiến cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Nhơn Trạch nói riêng và Đồng Nai nói chung bị kìm hãm. Người dân hai bên sông đang từng ngày mong mỏi những cây cầu kết nối Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh sớm ngày hoàn thành.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Tuy nhiên, dự án Vành đai 3 khúc qua Nhơn Trạch đang bị chậm tiến độ. Cụ thể, dự án cần thu hồi 65 ha nhưng đến nay tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được hơn 4 ha, đạt khoảng 6,2% trong khi 3 địa phương khác là Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An tỷ lệ bàn giao mặt bằng lần lượt là 82%, 97% và 98%.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Quá trình thi công của tỉnh Đồng Nai cơ quan chức năng đánh giá là "quá chậm". Trong ảnh là hiện trạng một đoạn đầu tuyến.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Đường Vành đai 3 còn cắt qua một đoạn đường Tôn Đức Thắng, một con đường huyết mạch của Nhơn Trạch dẫn vào trung tâm hành chính, cụm công nghiệp của huyện. Đồng thời, đường Tôn Đức Thắng cũng giao với đường Quách Thị Trang, hướng di chuyển ra phà Cát Lái (trong tương lai là cầu Cát Lái).

Đoạn Vành đai 3 này cũng dẫn vào một dự án khác của “đại gia” SwanCity là khu đô thị Swan Park thuộc khu Đông Sài Gòn, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 16 km, cách sân bay quốc tế Long Thành 8 km. Dự án rộng hơn 9,4 km2, có tổng vốn đầu tư tới 6 tỷ USD và là dự án lớn bậc nhất tại Nhơn Trạch.

Dự án đường vành đai 75.000 tỷ chậm tiến độ, Đồng Nai chậm bàn giao mặt bằng nhất


Đại diện Ban giao thông cho biết dự kiến toàn bộ dự án Vành đai 3 sẽ về đích năm 2026, mở ra không gian phát triển các hành lang công nghiệp, kết nối nhiều cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại cũng như chi phí logistics. Công trình cũng được kỳ vọng tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Vùng trọng điểm phía Nam.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai được khởi công ngày 18.6.2023, phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trước 30.6.2023 theo yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội và Chính phủ nhưng đến nay đang chậm tiến độ do trong quá trình thực hiện công tác kê biên, đền bù chưa xác định được nguồn gốc đất của một số thửa đất. UBND huyện Nhơn Trạch cũng đang gặp khó khăn trong việc xác định tiền sử dụng hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn huyện làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Theo Cafe F
 
Hạng B2
5/9/20
339
2.932
93
Dạo này báo chí, MXH nói về cái "chậm" của ĐN nhiều quá vậy :(
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.897
113
37
Các tỉnh lân cận TPHCM thì nói thiệt là cơ sở hạ tầng của Đồng Nai là chán nhất, từ dự án CT Biên Hòa - VT hay Bến Lức - VT hay vành đai 3 mỗi cái gì mà dính tới Đồng Nai là chậm bàn giao tiến độ mặt bằng, kéo luôn cả tiến độ của cả dự án vậy mà mấy ảnh vẫn bình chân như vại, chẳng hề quy trách nhiệm cá nhân/tập thể dẫn đến tình trạng này nhỉ ?
 
Hạng B1
9/3/23
61
107
33
32
Làm nhớ cây cầu Phước Lộc - Nhà Bè. Xây gần 10 năm vẫn chưa xong :) dân kêu lên kêu xuống. Khởi công từ 2012 mới xong cách cây 2022. Vốn đầu tư đến 2015 là 335 tỷ, tuy nhiên mấy ông ăn chia ko đều hoặc bớt xén nhiều quá nó lên 405 tỷ! Thiệt, hết biết nói gì.