Hạng B2
9/12/19
461
475
63
Chào các bác. Tình hình là em vừa đi cúng Bà về.
Xin cập nhật đường xá ạ.
Lấy mốc từ Bến xe Củ Chi, đi N2 đến Thạnh Hóa.
Đường đi: đi qua chợ Trường Xuân, qua Tràm Chim hết đường quẹo phải lên QL30 đi phà Tân Châu ---> đường xá tạm ổn.
Đường về: Đi DT842 chợ Giồng Găng --> qua Chợ Tân Hưng để lên DT819.
Cung đường này, mọi năm em vẫn đi, đánh giá là gần và êm hơn so với các đường còn lại.

Nhưng năm nay thì khác, đoạn DT842 đang nâng cấp mở rộng, nên mặt đường lởm chởm đá.
còn đoạn DT819 thì cá nhân em thấy là "hết ngon" như xưa, ngồi trên xe cảm thấy "dằn" và xuất hiện những ổ gà ổ vịt.
Cho nên ở thời điểm hiện tại, sẽ có 2 phương án:
1 là đi "đường ngoài", QL1 ra Cao tốc dù xa hơn chút đỉnh nhưng êm.
2 là đi "đường trong" thì né dt819 và dt842
 

Attachments

  • Like
Reactions: neojp
Hạng D
4/7/13
1.555
6.192
133
Sài Gòn
Đi vía chùa Bà Châu Đốc đường chính ngạch qua Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, QL30, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống vẫn là okie nhất. Chú ý đoạn Long Xuyên - Châu Đốc đông xe, xếp hàng rùa bò nên tìm cách qua đoạn này vào thời gian hợp lý nhất. Cá nhân em thấy đến Long Xuyên ăn tối rồi đi Châu Đốc sau 8h tối có vẻ khả thi.

Chùa đông vãi, chen chúc nhau, thằng lọ vái mông thằng chai, khói mù mịt. Không cẩn thận ăn nguyên bó hương đang cháy của ai đó vào lưng thì đau lắm đấy.