Hạng B2
1/12/20
193
754
93
52
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội, TP HCM ùn tắc vào giờ cao điểm sáng mùng 9, khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết


7h30, dòng xe ùn ứ, nhích từng chút một trên đường Trường Chinh và cầu vượt Vành đai 2, Hà Nội. Đây là một trong những "điểm đen" ùn tắc giao thông tại thủ đô vào giờ cao điểm, đặc biệt trước và sau kỳ nghỉ lễ, Tết.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở và đường bên dưới vòng qua cầu vượt chật kín xe máy, ôtô.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng Chạp Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng Giêng Quý Mão (20-26/1/2023). Do ngày đi làm trở lại mùng 6 nhằm thứ Sáu, nên nhiều người nghỉ thêm để tận dụng hai ngày cuối tuần.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết

Vành đai 3 trên cao đoạn xuống ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, ôtô và xe máy xếp hàng dài, nhích từng chút một.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết


Tại TP HCM, tình trạng ùn tắc ngày đầu tuần cũng xảy ra tại một số tuyến đường ở các quận Bình Thạnh, Tân Bình, TP Thủ Đức...

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn giao từ đường Nguyễn Xí đến Bạch Đằng, quận Bình Thạnh), xe máy, ôtô xếp hàng dài hơn 500 m trên đường vào trung tâm thành phố. Một cảnh sát giao thông túc trực tại đây cho biết, xe đông nhưng cũng chưa phải ùn ứ nhiều như thường ngày, do người dân vẫn ăn Tết ở quê chưa lên hết.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết


Người dân len lỏi phương tiện trên vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh để thoát khỏi dòng xe kẹt.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết


Đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng về trung tâm thành phố) đông đúc người và xe.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết


Trên và đường dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng về trung tâm, đều đông phương tiện.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết

Một gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố trên đường Cộng Hòa. Đến 8h40, giao thông nơi đây bắt đầu thông thoáng hơn.

Đường phố TP HCM, Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tuần đi làm, đi học sau Tết

Khu vực đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp hướng về phía đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận lượng xe đổ dồn về đông khiến nơi này luôn trong tình trạng ùn ứ

Nhìn không ra làn xe nào là xe máy làn nào ô tô, cơ mà sáng ra đường thấy cũng chưa đông như bình thường mấy bác nhỉ. :D

Theo Vnexpress
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.166
143
Mỗi lần bị kẹt xe là lại nhớ có lần một quan chức nào đó tuyên bố Saigon không có kẹt xe, chỉ có ùn ứ, rồi giải thích là kẹt tức là đứng yên không di chuyển được, còn di chuyển nhích nhích được thì gọi là ùn ứ.

Trong khi tiếng Việt nói hiểu "kẹt xe tức là xe không chạy được bình thường". Kẹt nhẹ là đi chậm, kẹt nặng là nhích từng tấc một. Chừng nào còn những quan chức miệng khéo hơn não như thế này thì không bao giờ khá được.