Hạng C
17/12/20
597
561
93
32
avaCharge-Cars-Electric-Mustang-1.jpg

Mẫu xe thể thao huyền thoại vẫn giữ được những đường nét truyền thống nhưng sở hữu hệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

Charge-Cars-Electric-Mustang-2.jpg


Ford Mustang là mẫu xe thể thao cơ bắp Mỹ nổi tiếng, phiên bản 1967 được rất nhiều người chơi xe trên thế giới mong muốn sở hữu. Charge, một công ty có trụ sở ở London, Vương Quốc Anh đã chính thức công bố đưa Mustang 1967 phiên bản chạy điện.

Charge-Cars-Electric-Mustang-3.jpg


Dù là mẫu xe thuần điện nhưng Mustang 1967 vẫn giữ được thiết kế cổ điển đặc trưng. Thực tế, Charge đã giới thiệu Ford Mustang 1967 bản chạy điện từ năm 2018 nhưng đến nay, công ty này mới quyết định đưa vào sản xuất.

Charge-Cars-Electric-Mustang-4.jpg


Tuy nhiên, lượng xe sản xuất cũng rất ít, chỉ 499 chiếc và giá khởi điểm là 350.000 bảng Anh, tương đương 458.277 USD. Khách hàng quan tâm có thể đặt xe nhưng thời điểm giao xe chưa được xác nhận.

Charge-Cars-Electric-Mustang-6.jpg


Là xe điện nên động cơ xăng truyền thống đã được loại bỏ, vì thế, lưới tản nhiệt của xe cũng là loại kín. Đèn pha vẫn là hình tròn nhưng sử dụng công nghệ LED hiện đại. Đặc biệt, tay nắm cửa được đặt ẩn vào thân xe, xu hướng mới trong khoảng 4 năm trở lại đây.

Charge-Cars-Electric-Mustang-5.jpg


Vành xe cũng là một trong những chi tiết có tính thẩm mỹ cao ở bề ngoài Mustang 1967.

Charge-Cars-Electric-Mustang-7.jpg


Không chỉ có bề ngoài mà không gian bên trong cũng là sự giao thoa giữa tương lai và quá khứ. Vô lăng ba chấu thanh mảnh quen thuộc của xe hơi giai đoạn 1960-1970 vẫn được giữ lại nhưng có tích hợp thêm các phím bấm đa chức năng.

Charge-Cars-Electric-Mustang-8.jpg


Khu vực cần số được tháo bỏ, thay thế bằng loạt phím bấm hiện đại. Bảng đồng hồ tròn thường thấy ở Mustang 1967 cũng được thế chỗ bằng màn hình kỹ thuật số, ngoài ra, cụm phím bấm cơ cổ điển được thay thế bằng màn hình cảm ứng đặt dọc, chi tiết thường thấy trên các mẫu xe Ford hiện đại.

Ghế ngồi bọc da màu nâu sáng. Đáng chú ý, Charge khuyến khích khách hàng thoải mái tự do sáng tạo trên Mustang 1967 chạy điện. Giám đốc Sáng tạo Mark Roberts cho biết Charge sẽ khuyến khích khách hàng cá nhân hóa chiếc xe để “thể hiện sự sáng tạo và cá tính không giới hạn”.

avaCharge-Cars-Electric-Mustang-1.jpg


Về vận hành, động cơ xăng đời cũ được thay thế bằng hai động cơ điện cho công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 1.500 Nm. Mẫu xe thể thao mất 3,9 giây khi tăng tốc từ 0-100 km/h. Đội ngũ kĩ sư của Charge đã đạt được bước tiến lớn khi nâng phạm vi di chuyển của xe từ 200 km năm 2018 lên 322 km chỉ trong một lần sạc.

Một số bộ phận của hệ thống truyền lực do Arrival cung cấp, nhưng đáng chú ý là mẫu xe này chỉ có khả năng sạc nhanh DC 50 kW, khá thấp với các mẫu xe điện hiện có trên thị trường.

Nguồn: Carscoops
>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
sao Ford (và nhiều Hãng xe hơi khác) không sản xuất xe hơi điện từ những năm 1950 nhỉ ?
chắc là tới ngày nay người ta mới có chất xám đó anh Wuyền
 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
chắc là tới ngày nay người ta mới có chất xám đó anh Wuyền

Chất xám lúc nào cũng có sẵn rồi anh,

em không rõ tại sao những năm 1950, trong khi sản xuất xe hơi, Hãng Ford không sản xuất ra những chiếc xe hiện đại và tiện nghi như ngày nay?
 
Hạng B2
24/11/18
478
406
63
HCM
phải chung chạ vs con Ford Eleanor 1967 ko mấy bác, tuyệt phẩm đến giờ nhìn vẫn thấy nó đẹp ko lỗi form
 
Hạng C
30/11/21
620
906
93
37
nhìn thấy hình bóng của Torento trong cái xe này :D