Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang
Trong tuyên bố mới nhất của mình, CEO Ford - Jim Hackett cho biết hãng sẽ không đầu tư vào các dòng xe sedan tại Mỹ nữa. Hãng sẽ chỉ tập trung phát triển các dòng SUV, bán tải, xe thương mại. Riêng Mustang và Focus Active thì vẫn sẽ được giữ lại trong danh mục sản phẩm do 1 dòng là xe thể thao và 1 dòng được định danh là crossover SUV.[pagebreak][/pagebreak]

Theo đó, các mẫu xe như Ford Fusion, Focus, C-Max, Taurus, và Fiesta sẽ không còn có mặt ở thị trường Bắc Mỹ trong thời gian tới. Trong lúc đó, Ford sẽ tập trung mọi nguồn lực của mình để phát triển SUV, crossover, xe tải và bán tải cũng như các xe thương mại khác.

Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang


Ford cho biết các mẫu sedan như Taurus hoặc xe cảnh sát Police Interceptor sẽ ngừng sản xuất từ tháng 3/2019, Fiesta thì sẽ ngừng nhập vào Mỹ từ tháng 5/2019. Mẫu Ford Fusion vì sẽ công bố bản facelift 2019 nên nó sẽ "tồn tại" lâu hơn, cho tới năm 2022 (tùy vào doanh số).

Nguyên nhân của quyết định này nằm gói gọn trong 2 từ là "doanh số" và "lợi nhuận". Hãng này thừa nhận là họ "mất tiền" ở những chiếc như Focus, Fiesta, và Fusion. Trong khi đó các mẫu xe "nuôi sống" hãng lại là F-150, Mustang, Explorer, Escape và Bronco. Do vậy, họ phải làm điều cần thiết nhất để đảm bảo lợi nhuận của mình.

Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định cắt bỏ mọi mẫu sedan và xe nhỏ của Ford là không khôn ngoan, thậm chí hơi liều lĩnh. Dù hiện giờ người dùng đang thoải mái với SUV và xe tải lớn vì giá xăng không quá cao tại Mỹ, nhưng tương lai thì không ai dám chắc. Nếu thời kỳ khủng hoảng năng lượng lại xảy ra một lần nữa, Ford sẽ chỉ có các mẫu crossover thành thị để cạnh tranh trên thị trường.
Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang

Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang


Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang Ford ngừng phát triển sedan tại thị trường Mỹ, chỉ giữ lại Focus Active, Mustang

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Đúng dồi, tập trung phát triển SUV và bán tải ngon hơn nhiều
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.962
113
Ford không cạnh tranh được với xe Nhật và Hàn ở sedan. Xe sedan Nhật bán vẫn rất chạy ở Mỹ, Toyota, Honda, Mazda sedan đều bán số lượng lớn.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
29/3/17
307
124
43
Sedan xe mỹ hình như chơi có lại xe nhật với xe hàn. Rùi ông trung quốc đang lên nữa. Móa chục năm nữa khi TQ lên số 1 thế giới chắc xe và điện tử đều là Tung của hết quá. :D:D:D
 
Hạng D
30/3/09
1.111
1.195
113
Ford ngược với Mec, Mec phát triển ở mọi phân khúc, chủng loại từ siêu nhỏ smart 2 đến A, C S, suv, pickup, truck, minibus, bus,... , thiếu mỗi xe tăng thôi
 
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Ở bắc mỹ đa số khách chọn xe máy mạnh, xe lớn rộng rãi. Nên phần lớn họ chọn mua SUV cỡ lớn như Explorer hoặc các loại pick-up truck như F-150. Mình rất thích Fiesta, nhỏ gọn, dễ len lỏi, dễ đậu trong các thành phố, nhưng nó nằm ở phân khúc nửa chừng, hạng sang thì không bằng GLA, Mini Cooper, hạng bình dân thì lại không cạnh tranh nổi với Kia, Hyundai hoặc Honda FIT, Toyota corolla iM.
Thôi thì cũng rất đáng tiếc! Dù gì thì họ cũng chỉ ngưng sản xuất hoặc bán ở thị trường bắc mỹ, chứ Á châu vẫn còn thị trường. Ford mà giảm giá thì người ta sẽ mua nườm nượp thôi mà.
Những mẫu như Mustang, Explorer thì rất thành công. Hầu như người da trắng độc thân đều thích Mustang; còn người có gia đình đều mê Explorer; còn phần lớn xe cảnh sát đều là Ford Explorer
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Ford không cạnh tranh được với xe Nhật và Hàn ở sedan. Xe sedan Nhật bán vẫn rất chạy ở Mỹ, Toyota, Honda, Mazda sedan đều bán số lượng lớn.
Bắc Mỹ thôi bác, ở châu Âu xe Nhật và Hàn chưa có tuổi nói chuyện với Ford nhất là Fiesta và Focus (không tính xe của châu Âu). Focus lẫn Fiesta đều do Ford Đức thiết kế.
 
  • Like
Reactions: nguyen126
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Châu âu họ thích xe nhỏ, dáng hatchback. Mình không sống ở mấy nước khác, nhưng ơ Pháp đa số người ta chọn xe cỡ nhỏ: Peurgeot 207, 308; Citroen. Mà thiết kế xe pháp cá nhân mình thấy không đẹp bằng Ford. Và đúng là ít thấy xe Nhật, xe Hàn quốc. Nếu có thì đa số là người á châu, họ thích Lexus hơn.
Ngược lại thì ở Mỹ người ta mua xe bự bự, máy mạnh, dáng hầm hố không. Nhất là mấy người da màu giàu có thường đi xe cỡ lớn như Cadilac, người da trắng gốc đông âu lại thích Land Rover, cũng là xe cỡ bự
 
  • Like
Reactions: LeeNgoc and xlive
Hạng C
21/9/14
620
8.316
93
55
Ford không cạnh tranh được với xe Nhật và Hàn ở sedan. Xe sedan Nhật bán vẫn rất chạy ở Mỹ, Toyota, Honda, Mazda sedan đều bán số lượng lớn.
Chỉ có Toyota và Honda thôi bác ơi! Mazda bán không được nhiều ở Mỹ.