Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
OS_OS-2.jpg

Hãng Ford đang phát triển thế hệ mới cho hai dòng xe sử dụng chung một nền tảng - bán tải Ranger và SUV Everest thế hệ mới. Mới đây, nguyên mẫu chạy thử đã lộ diện hình ảnh nội thất sử dụng cần số núm xoay mới.
OS_OS-3.jpg
Ảnh chụp nội thất của Everest thế hệ mới

Sau khi Ford đã tung video teaser “nhá hàng” bán tải Ranger thế hệ tiếp theo, có thể sẽ ra mắt trong vài tháng tới.

Chúng ta đều biết rằng, mẫu bán tải cỡ trung Ranger sử dụng chung một nền tảng với dòng SUV 7 chỗ cỡ trung Everest. Ngoài ra, nội thất của hai mẫu xe này sẽ được thiết kế tương tự nhau và cùng chia sẻ chung nền tảng. Qua những hình ảnh chụp nội thất của Everest thế hệ mới đang chạy thử nghiệm tại châu Âu. Có thể nói, nội thất của Ranger thế hệ mới sắp ra mắt cũng được thiết kế tương tự.

Đáng chú ý, cần số kiểu truyền thống trên Everest và Ranger chắc chắn sẽ được thay thế sang kiểu núm xoay, tương tự như các mẫu xe khác của Ford như Explorer thế hệ mới. Ngoài cần số dạng núm xoay, Everest và Ranger thế hệ mới còn được trang bị thêm 1 núm xoay chọn chế độ lái.​

OS_OS-6.jpg


Qua những hình ảnh không che giấu thiết kế nội thất, bảng điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ hỗ trợ lái không có nhiều thay đổi so với thế hệ hiện tại, mặc dù có sự khác biệt nhỏ. Trong khi vô lăng được thiết kế mới. Nhìn chung, đây chỉ là nội thất của xe đang chạy thử nghiệm. Phiên bản thương mại chắc chắn sẽ mang nhiều thay đổi khác biệt.

OS_OS-7.jpg


Bên cạnh nội thất hiện đại hơn, hai anh em Ranger và Everest hứa hẹn sẽ có một thiết kế mới mạnh mẽ và hầm hố hơn thế hệ hiện tại. Trên thực tế, hãng Ford đã làm rất tốt trong việc thiết kế các mẫu xe bán tải và SUV đẹp mắt, hợp thị hiếu của nhiều khách hàng. Đây cũng chính là một ưu điểm cạnh tranh của hãng Ford so với các hãng xe đối thủ đến từ Nhật Bản.

OS_OS-8.jpg


Về động cơ và hệ truyền động, Ford Ranger và Everest thế hệ mới được đồn đoán sẽ có phiên bản plug-in hybrid mới (chưa rõ kết hợp với động cơ nào). Bên cạnh phiên bản động cơ xăng 4cyl dung tích 2.3 lít tăng áp công nghệ Ecoboost như thế hệ hiện tại đang bán ở thị trường Bắc Mỹ. Khả năng cao Ford sẽ tiếp tục duy trì hộp số tự động 10 cấp cho Ranger thế hệ mới.

2567167-bf4d6376ecdcba746211b62b11102ae8.jpeg


Ngoài ra, có thể dự đoán ở thị trường Đông Nam Á, châu Âu và Úc, Ford Ranger thế hệ mới sẽ tiếp tục được duy trì phiên bản động cơ dầu như thế hệ T6 hiện tại. Chưa rõ Ford sẽ tiếp rục sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kép (Ecoblue) và động cơ 2.2L tăng áp đơn cho Ranger thế hệ mới hay không, có thể Ford sẽ cải tiến các động cơ này.

Theo dự kiến, Ford Ranger và “người anh em” Everest thế hệ mới sẽ sớm được ra mắt giới thiệu trong vài tháng tới. Trước khi bán ra ở một số thị trường nhất định vào năm sau.
 
Hạng B2
3/8/21
363
1.235
93
34
vậy là bảng taplo, nội thất y chang bản cũ,
mà thôi ngoiaj hình hầm hố là ngon rồi
 
Hạng D
24/2/08
1.765
2.320
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Ford Ranger chắc chỉ có mỗi dân Việt cuồng, chất lượng của dòng Ranger phập phù đến nỗi nó bị khai tử tại chính quê nhà Mỹ, mãi đến gần đây Ranger mới được đem sang để thử thị hiếu dân Mỹ lại, nhưng có lẽ kết quả cũng chả khả quan mấy khi liên tục bị các đối thủ như Tacoma hay Colorado bỏ xa.
 
  • Like
Reactions: sonk4
Hạng C
24/8/13
525
759
93
Vũng Tàu
Ford Ranger chắc chỉ có mỗi dân Việt cuồng, chất lượng của dòng Ranger phập phù đến nỗi nó bị khai tử tại chính quê nhà Mỹ, mãi đến gần đây Ranger mới được đem sang để thử thị hiếu dân Mỹ lại, nhưng có lẽ kết quả cũng chả khả quan mấy khi liên tục bị các đối thủ như Tacoma hay Colorado bỏ xa.
Có gì khó hiểu đâu, Ranger bây giờ kiểu như hàng thửa của Ford, cho nên công nghệ máy móc đều không tới, dễ phát sinh hỏng hóc trong quá trình sử dụng, nhìn sang các nước có nền công nghiệp bán tải phát triển trong khu vực là hiểu, Ford Ranger không có tuổi để sánh với các bán tải Nhật đồng hạng chứ đừng nói đến các bán tải Mỹ đồng hương của nó.
 
Hạng B2
3/8/21
363
1.235
93
34
Ford Ranger chắc chỉ có mỗi dân Việt cuồng, chất lượng của dòng Ranger phập phù đến nỗi nó bị khai tử tại chính quê nhà Mỹ, mãi đến gần đây Ranger mới được đem sang để thử thị hiếu dân Mỹ lại, nhưng có lẽ kết quả cũng chả khả quan mấy khi liên tục bị các đối thủ như Tacoma hay Colorado bỏ xa.
bậy a, lý do Ranger ko bán tại Mỹ thì làm biếng tiềm hiểu
Ford Ranger 2022 lộ ảnh nội thất, sử dụng cần số kiểu núm xoay như xe sang
 
  • Like
Reactions: Thinh huynh
Hạng C
19/12/16
636
402
63
32
Ranger có thể lỗi lọ lỗi kia, nhưng nếu chê bai đem so với các loại bán tải bán ở vn thì quả thật các A chẳng biết j, và cũng chưa đc lái bao giờ. Chiếc xe đầm chắc đánh lái rất tự tin. Ko phải người ta ngu mà xe lỗi vẫn mua đâu các thánh ạ.
 
Hạng B2
27/4/11
470
1.054
93
Ford đã và đang di chuyển nhà máy công nghệ cũ từ Thái Lan sang Việt Nam và chuẩn bị ráp nhà máy công nghệ mới bên đó. Một sự đau lòng không hề nhẹ:(
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Xu hướng của mấy anh thiết kế lại là... se se cái núm...!
 
Hạng F
29/10/14
8.499
11.137
113
Ranger có thể lỗi lọ lỗi kia, nhưng nếu chê bai đem so với các loại bán tải bán ở vn thì quả thật các A chẳng biết j, và cũng chưa đc lái bao giờ. Chiếc xe đầm chắc đánh lái rất tự tin. Ko phải người ta ngu mà xe lỗi vẫn mua đâu các thánh ạ.
Vậy là các nước trùm về bán tải như thái lan.... dân họ ko mua ranger là họ thiếu hiểu biết?
 
  • Haha
Reactions: bdk1989