1- Cá nhân mình xin khẳng định, theo luật hiện hành thì:
- Xe đi thẳng qua ngã 4 theo tuyến đường NĐC không hề có chứa yếu tố chuyển hướng, không bị luật coi là chuyển hướng. Đi như bác chủ (không xi nhan) là hoàn toàn đúng luật.
- Chỉnh tay lái sang phải, sang trái trong khu vực ngã tư cũng không được luật hiện hành coi là hành vi chuyển hướng hoặc chuyển làn, chiểu theo luật cũng không buộc phải xi nhan.
2- Có ý kiến cho rằng "a- phải xi nhan nếu xe đi từ làn ngoài cùng bên trái qua ngã tư để nhập vào làn đi thẳng sau ngã tư, và b- không phải xi nhan nếu xe đi từ làn giữa qua ngã tư để nhập vào làn đi thẳng sau ngã tư" với lí do trường hợp a- lái xe phải chỉnh tay lái qua phải để nhập làn, là có chuyển hướng nên phải xi nhan, còn trường hợp b- lái xe không chỉnh tay lái nhưng vẫn đi thẳng để nhập làn, là không có chuyển hướng nên không phải xi nhan.
Cá nhân mình thấy cách giải thích như vậy vừa không đúng luật, vừa không đúng thực tế.
3- Mình xin minh hoạ điểm không đúng thực tế của cách giải thích trên thông qua 2 trường hợp điển hình, xảy ra theo hình vẽ của bác Tomile dưới đây. Qua đó cho thấy xe làn giữa cũng phải bẻ lái qua trái để nhập làn đi thẳng sau ngã tư.
Cùng phải bẻ lái để nhập làn sau ngã tư, nhưng tại sao một số bác (và xxx) chỉ bắt xe trên làn trái phải xi nhan sang phải mà không bắt xe làn giữa cũng phải xi nhan sang trái? (trong khi trên thực tế đi từ 1a, 1b tới 4a đánh tay lái ít hơn đi từ 2b tới 4a; vị trí 1a, 2a thường bị xe 2 bánh quẹo trái chiếm lĩnh).
Trường hợp 1:
Trường hợp 2:
4- Trong tình huống như bác chủ nêu, cá nhân mình nghiêng về cách thao tác như sau:
- Đi theo cách bác chủ đã đi, không xi nhan phải trước ngã tư cũng như trong phạm vi ngã tư.
- Từ vị trí 1a chỉnh lái sang phải hướng tới vị trí 4a (như mũi tên màu đỏ trên hình), tới gần điểm 4a đi chậm lại, nếu xe bên hông phía bên phải muốn vào làn trước thi chủ động nhường họ. Tình huống này các xe nhường nhau vô làn giống như xe trên 2 làn cùng chiều nhập làm 1 làn khi vào cầu hẹp mà thôi.
- Từ vị trí 1a tới 4a, nếu muốn xi nhan phải vì lí do an toàn thì chỉ xi nhan sau khi xe đã qua khỏi tim giao lộ (qua khỏi vạch CD trên hình). Theo luật, việc xi nhan như này là không bắt buộc.
- Xe đi thẳng qua ngã 4 theo tuyến đường NĐC không hề có chứa yếu tố chuyển hướng, không bị luật coi là chuyển hướng. Đi như bác chủ (không xi nhan) là hoàn toàn đúng luật.
- Chỉnh tay lái sang phải, sang trái trong khu vực ngã tư cũng không được luật hiện hành coi là hành vi chuyển hướng hoặc chuyển làn, chiểu theo luật cũng không buộc phải xi nhan.
2- Có ý kiến cho rằng "a- phải xi nhan nếu xe đi từ làn ngoài cùng bên trái qua ngã tư để nhập vào làn đi thẳng sau ngã tư, và b- không phải xi nhan nếu xe đi từ làn giữa qua ngã tư để nhập vào làn đi thẳng sau ngã tư" với lí do trường hợp a- lái xe phải chỉnh tay lái qua phải để nhập làn, là có chuyển hướng nên phải xi nhan, còn trường hợp b- lái xe không chỉnh tay lái nhưng vẫn đi thẳng để nhập làn, là không có chuyển hướng nên không phải xi nhan.
Cá nhân mình thấy cách giải thích như vậy vừa không đúng luật, vừa không đúng thực tế.
3- Mình xin minh hoạ điểm không đúng thực tế của cách giải thích trên thông qua 2 trường hợp điển hình, xảy ra theo hình vẽ của bác Tomile dưới đây. Qua đó cho thấy xe làn giữa cũng phải bẻ lái qua trái để nhập làn đi thẳng sau ngã tư.
Cùng phải bẻ lái để nhập làn sau ngã tư, nhưng tại sao một số bác (và xxx) chỉ bắt xe trên làn trái phải xi nhan sang phải mà không bắt xe làn giữa cũng phải xi nhan sang trái? (trong khi trên thực tế đi từ 1a, 1b tới 4a đánh tay lái ít hơn đi từ 2b tới 4a; vị trí 1a, 2a thường bị xe 2 bánh quẹo trái chiếm lĩnh).
Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

4- Trong tình huống như bác chủ nêu, cá nhân mình nghiêng về cách thao tác như sau:
- Đi theo cách bác chủ đã đi, không xi nhan phải trước ngã tư cũng như trong phạm vi ngã tư.
- Từ vị trí 1a chỉnh lái sang phải hướng tới vị trí 4a (như mũi tên màu đỏ trên hình), tới gần điểm 4a đi chậm lại, nếu xe bên hông phía bên phải muốn vào làn trước thi chủ động nhường họ. Tình huống này các xe nhường nhau vô làn giống như xe trên 2 làn cùng chiều nhập làm 1 làn khi vào cầu hẹp mà thôi.
- Từ vị trí 1a tới 4a, nếu muốn xi nhan phải vì lí do an toàn thì chỉ xi nhan sau khi xe đã qua khỏi tim giao lộ (qua khỏi vạch CD trên hình). Theo luật, việc xi nhan như này là không bắt buộc.
Last edited by a moderator: