Theo Em thì Singapore hợp lý hơn chúng ta ở điểm giá xe mua thì rẻ vì thuế thấp, nhưng để sử dụng và sử dụng nhiều ít thì mới phải đóng phí cao. Nếu ở VN, chỉ có thuế VAT, còn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt là 0% thì giá xe cũng xe tương tự các nước khác. Như để lưu hành, Bác phải đóng thuế trước bạ cao, phí lưu thông cao, chưa kể định mức xe tính trên đầu người… Đó là lý do các nước khác xe chạy vài năm là thay, vì lưu hành thì xe mới như xe cũ, chưa kể phí môi trường xe mới sẽ nhẹ hơn xe cũ nữa. Còn ở VN, nghĩ đến chuyện bán xe cũ đã thấy mất một số không nhỏ tiền thuế, rồi mất luôn khoảng 12% thuế trước bạ nữa… Lỗ quá nên VN toàn xe cũ và ít ai thay xe chỉ sau 2-3 năm chạy.... Vơ vét tận ngọn là quốc sách của VN mà!