Hạng B2
21/11/10
486
218
53
47
Quan điểm của anh lạc hậu cách đây 5 - 7 năm! Cứ nghĩ mọi thứ đều sx tại TQ, nhưng thực tế mọi việc đã khác xưa rất nhiều! Mình giả dụ 1 mặt hàng điện máy gia dụng, là lĩnh vực mạnh của TQ từ xưa, anh vô Nguyễn Kim, điện máy xanh lựa đi, hàng do các hãng nổ tiếng sx tại các quốc gia khác TQ rất nhiều, toàn bộ điện gia dụng, đồ điện... hiện giờ mình sử dụng không có mặt hàng nào của TQ! Áo quần, giày dép, ví, dây nịt... đều có thể kiếm hàng của Việt Nam, Bangladesh... rất dễ dàng! Do mình chọn thôi anh, giá có thể mắc hơn hàng TQ tí, nhưng an toàn và chất lượng! :)
Điều này thì đơn giản nhưng nói thật bác có biết trong ruột nó linh kiện đến từ đâu,chắc rằng phải trên 50%từ nó.e từng mua ủng hộ asanzo vì hàng VN dù vẫn biết nó có linh kiện tàu trong đó nhưng...cái iphon e xài nó cũng ghi mết in chi nờ . nên thôi bác ạ vẫn hạn chế nhưng kh thể triệt để được thôi.
 
Hạng D
21/3/16
1.012
665
113
Hàng ngàn người biểu tình chống Tàu khựa bẩn bựa từ nam tới bắc năm 2011 cũng toàn lũ bốc phét? Nếu không bị vùi dập chắc vẫn còn diễn ra dài dài. Những người ấy đáng tôn trọng hơn 1 tỷ lần lũ xem chủ quyền quốc gia không đáng 1 cộng lông. Tàu khựa nó ngang ngược, hà hiếp mình hàng ngày rành rành ngay trước mắt thế mà vẫn cắm mặt đi mua rồi còn tung hô xe của nó thì không biết là thể loại gì
suxipo chắc nghĩ ai cũng hèn như nó, tàu nó lưu manh từ nhỏ tới lớn không chừa một thủ đoạn nào từ nhỏ nhất cho đến đem tàu đi ăn cướp chủ quyền. với tiền này sao không thông minh hơn mua chiếc xe có hậu mãi có phụ tùng thay thế mà đi cho nó đàng hoàng mà lao đầu vô con xe ăn căp cọp mác mẫu này, để rước lo vào thân vừa đi vừa lo không biết nó ngoéo khi nào.những người mua xe này chỉ vì lý do nó to và nó rẻ so với cỡ to của nó chứ đếu có chỗ nào tốt cả.
Tàu bán xe qua VN kiểu này cũng là một dạng xâm lược: xe lởm đi gây tai nạn, hỏng hóc lung tung... gây bất ổn và tốn kém cho xã hội VN.
Khoong bao giờ mua xe tàu
 
Hạng D
30/11/10
3.961
55.741
113
Mình không ngây thơ như vậy đâu ợ, mấy cái hàng đểu dán mác VN thì mình không bao giờ mua! Đồ điện tử mình toàn dùng hàng hãng lớn, Sony, Hitachi, Samsung, Panasonic, HP... họ có nguyên tắc xác định xuất xứ rõ ràng, chứ không phải muốn là dán made in VN lên như Asanzo! :D
Điều này thì đơn giản nhưng nói thật bác có biết trong ruột nó linh kiện đến từ đâu,chắc rằng phải trên 50%từ nó.e từng mua ủng hộ asanzo vì hàng VN dù vẫn biết nó có linh kiện tàu trong đó nhưng...cái iphon e xài nó cũng ghi mết in chi nờ . nên thôi bác ạ vẫn hạn chế nhưng kh thể triệt để được thôi.
 
Hạng D
3/2/17
3.545
4.544
113
phát hiện mới cấm, mà đây là không phải cấm mà là CGV nó tự ngưng chiếu chứ chưa đợi cấm. Chứ cái hội quản lý phim ảnh có bị làm thịt đâu bác?
Đây ko bị làm thịt và tự ngưng chiếu của ông đây.
 
Hạng F
7/8/17
7.429
10.097
113
Đây ko bị làm thịt và tự ngưng chiếu của ông đây.
Thì sao? Nay ngày nhiêu rồi? Họp lâu dữ ha bác.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Xe tốt, chạy ok. Nhưng chúng mày tại sao lại vẽ cái hình lưỡi bò của chúng mày lên cái bản đồ như thế chứ. Ở Việt Nam không dùng phần mềm, nhưng ở Trung Quốc vẫn xài cái phần mềm này, và dân của chúng bay vẫn sẽ được tiêm nhiểm vào đầu, rằng cái lưỡi bò này là của chúng bay. Vote không xài hàng của hãng này, tẩy chay hàng mang tính xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ lãnh hải.
Các bác hãy hiểu rằng câu nói từ xưa "Thâm như Tàu". Chúng đang dùng chính sách gặm nhấm từng tý một.
  1. Về chủ quyền đầu tiên chúng dựa vào lúc chúng ta khó khăn nó lùa quân chiếm Hoàng Sa. Sau đó chúng dùng vũ lực chiếm một số bãi ngầm ở Trường Sa, bồi lấp làm đảo nhân tạo nhưng luôn công bố không quân sự hóa, hiện chúng đưa tiên lửa, làm đường băng, chuyển quân đồn trú. Sau đó chúng mới công bố đường lưỡi bò, thế giới lên án, tòa quốc tế sử chúng làm lơ. Bước tiếp theo chúng điều tàu xâm phạm luôn cả thềm lục địa, lập dân quân biển để đe dọa tàu cá.
  2. Về kinh tế, bác Trump nói đúng, TQ đã cướp quá nhiều tiền của thế giới do thâm hụt cán cân thương mại, trong đó có VN. Với hàng hóa VN, thích thì nó thông quan, không thích thì nó chặn. Có khi chúng nhập ồ ạt, tạo thế khan hiếm dẫn đến giá tăng cao, dân VN thấy lợi đua nhau sản xuất, đến mức độ nào đó chúng không nhập nữa, thế là có pjong trào giải cứu, chiêu này làm VN thiệt hai không hề ít. Thêm nữa chúng có chiêu mua móng Trâu, Bò còn sống, mua râu ngô non, mua phấn lúa, mua lá điều, mua Đỉa, ... toàn kiểu phá hoại kinh tế VN.
  3. Về mặt XH thì chúng mua chuộc cán bộ tha hóa để trúng thầu công trình, sau đó đưa lao động TQ sang làm việc, cho tiền để lấy vợ VN, mua đất, sinh sống tại VN, chúng đang có chiêu đồng hóa giống nòi.
  4. Về quân sự lâu dài chúng cho người sang dụ dỗ dân VN đứng tên mua đất gần các vị trí chiến lược, như Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều nơi khác. Để làm gì thì ai cũng biết, chỉ chính quyền địa phương không biết. Em đọc báo online thấy câu "ngụy quyền ngày xưa bán nước dạng sỉ, quan chức bây giờ bán lẻ"!
Em nêu sơ sơ vài ý kiến cá nhân vì em thấy nhiều bác rất thích hàng TQ: nào là rẻ, nào là bổ, nào là ngon, ... . Mỗi đồng tiền mua hàng TQ là góp thêm 1 viên đạn cho lên tàu đưa xuống vùng biển VN đe dọa tính mạng người lính VN cũng như chủ quyền đất nước. Không có hàng TQ thì có hàng khác thay thế, thế giới này đâu chỉ có mỗi TQ mới có hàng?
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Các bác hãy hiểu rằng câu nói từ xưa "Thâm như Tàu". Chúng đang dùng chính sách gặm nhấm từng tý một.
  1. Về chủ quyền đầu tiên chúng dựa vào lúc chúng ta khó khăn nó lùa quân chiếm Hoàng Sa. Sau đó chúng dùng vũ lực chiếm một số bãi ngầm ở Trường Sa, bồi lấp làm đảo nhân tạo nhưng luôn công bố không quân sự hóa, hiện chúng đưa tiên lửa, làm đường băng, chuyển quân đồn trú. Sau đó chúng mới công bố đường lưỡi bò, thế giới lên án, tòa quốc tế sử chúng làm lơ. Bước tiếp theo chúng điều tàu xâm phạm luôn cả thềm lục địa, lập dân quân biển để đe dọa tàu cá.
  2. Về kinh tế, bác Trump nói đúng, TQ đã cướp quá nhiều tiền của thế giới do thâm hụt cán cân thương mại, trong đó có VN. Với hàng hóa VN, thích thì nó thông quan, không thích thì nó chặn. Có khi chúng nhập ồ ạt, tạo thế khan hiếm dẫn đến giá tăng cao, dân VN thấy lợi đua nhau sản xuất, đến mức độ nào đó chúng không nhập nữa, thế là có pjong trào giải cứu, chiêu này làm VN thiệt hai không hề ít. Thêm nữa chúng có chiêu mua móng Trâu, Bò còn sống, mua râu ngô non, mua phấn lúa, mua lá điều, mua Đỉa, ... toàn kiểu phá hoại kinh tế VN.
  3. Về mặt XH thì chúng mua chuộc cán bộ tha hóa để trúng thầu công trình, sau đó đưa lao động TQ sang làm việc, cho tiền để lấy vợ VN, mua đất, sinh sống tại VN, chúng đang có chiêu đồng hóa giống nòi.
  4. Về quân sự lâu dài chúng cho người sang dụ dỗ dân VN đứng tên mua đất gần các vị trí chiến lược, như Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều nơi khác. Để làm gì thì ai cũng biết, chỉ chính quyền địa phương không biết. Em đọc báo online thấy câu "ngụy quyền ngày xưa bán nước dạng sỉ, quan chức bây giờ bán lẻ"!
Em nêu sơ sơ vài ý kiến cá nhân vì em thấy nhiều bác rất thích hàng TQ: nào là rẻ, nào là bổ, nào là ngon, ... . Mỗi đồng tiền mua hàng TQ là góp thêm 1 viên đạn cho lên tàu đưa xuống vùng biển VN đe dọa tính mạng người lính VN cũng như chủ quyền đất nước. Không có hàng TQ thì có hàng khác thay thế, thế giới này đâu chỉ có mỗi TQ mới có hàng?
Nếu sử dụng đường lưỡi bò như một vài sản phẩm mới đây của Trung Quốc, đó là nó đã đi sai nước cờ khi làm như vậy. Đã là người dân VN, chỉ cần có một chút nhận thức về chủ quyền và lòng yêu nước, sản phẩm ấy sẽ không bao giờ được đưa sản phẩm ấy vào lựa chọn của họ. Thậm chí còn có thể tạo nên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ hàng của TQ.
Còn chuyện thích hàng TQ thì chưa hẳn, dân ta còn nghèo lắm, bác có oto đi thì bác nghĩ ai cũng có điều kiện sao, xe bagac máy bây giờ của dân lao động chở mướn đang là xe Trung Quốc, xe tải nhỏ cũng đa số của Trung Quốc, kể cả các xe tải tầm trung... Không phải là họ không biết, k có xe của hãng khác, nhưng vì kinh tế, họ buộc phải chọn những mặt hàng đó vì nó tiết kiệm chi phí ban đầu cho họ. để họ dành lại một chút tiền chênh lệch nhằm làm vốn kinh doanh. chứ nếu tiền to, vốn lớn, tội gì phải mua cái xe mà biết trước nó k bền, buộc phải xài cái nồi cơm điện mà biết trước sau 1 -2 năm nó sẽ hỏng. trong cuộc sống, lợi ích cá nhân, gia đình, doanh nghiệp phải được đặt lên trước hết, sau đó mới tới những cái khác, vì họ không phải là quân đội, cũng k phải là nhà tuyên huấn chính trị tư tưởng.
Đôi điều tâm sự, có gì sai sót, các bác bỏ quá cho.