Thảo Luận Chung Góp ý với bác Chánh !!!

Hạng D
14/11/13
1.371
6.804
113
Quân Khu Thủ Đô
đề nghị bác chánh cấm xe tải trên tuyến đường tử thần Nguyễn Duy Trinh Q2-Q9.hầu như tháng nào cũng có TNGT trên tuyến đường này .trong năm 2016 tính sơ sơ có gần chục mạng người đã bị chết
http://congan.com.vn/giao-thong-24h...ng-2-nguoi-tren-cung-duong-tu-than_31861.html
View attachment 591102
Đoạn Này Xe container và xe tải chạy từ Cao tốc LT-DG xuống Đỗ Xuân Hợp rồi rẽ trái ra đường Nguyễn Duy Trinh để ra đường Võ Chí Công (VĐ2) đường thì bé tẹo mà toàn hung thần khủng long chạy xuốt ngày đêm bẩu sao không có nhiều tai nạn
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng C
16/11/13
663
3.333
93
Thành phố Hoa Cải
Hạng C
17/9/14
879
3.107
93
Để giảm bớt kẹt xe ngã tư Trần Hưng Đạo -Nguyễn Văn Cừ do xung đột luồng xe rẽ trái và đi thẳng .Đề nghị Bác Chánh nên gắn thêm đèn rẽ trái khoảng 10 giây cho cả 2 hướng từ Trần Hưng Đạo sang Ng Văn Cừ ,sau đó 20-30 giây cho đi thẳng.
Thực tế xe từ TH Đạo rẽ vào NV Cừ đang ngăn cản dòng xe đi thẳng cũng mất khoảng 10giây mà rất lộn xộn mạnh ai nấy chạy gây kẹt xe thường xuyên.
Mong bác lưu ý kiến nghị nhỏ nhoi trên nếu bác đang nằm vùng trong này.
:3dcuoi: Rất cám ơn !
 
Hạng C
7/3/15
518
243
43
24
Ho Chi Minh City, Vietnam
Đề nghị bác chánh làm ơn cho hoạt động đèn giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Đường số 20 - Chùa Ưu Đàm ngay cả khi không có xe lửa chạy qua vì hiện nay không có đèn các xe chạy rất loạn xạ rất nguy hiểm.Với lại giao lộ này không đông có thể dùng đèn tín hiệu giao thông điều tiết cho nó an toàn chứ hiện nay vì không có đèn chạy rất nguy hiểm. Mình đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa ai sữa chữa thực hiện
 
Hạng F
4/1/08
8.297
111.298
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Lâu lắm không có ý gì góp với bác Chánh cũng buồn tay.

Hôm nay tran thủ góp cái chỗ ngã 3 NGuyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh (NDT).

Cách đây 3 năm, khi chưa có đường dẫn cao tốc LT-DG, xe cộ phải đi theo Nguyễn Duy Trinh để lên cao tốc, gây tình trạng quá tải cục bộ tại khu vực. Để gỡ rối, sở GTCC đã cho đổi biển cấm xe tải rẽ trái từ cầu Giồng Ông Tố vô NDT thành biển cấm các loại xe ô tô. Biển có hiệu lực trong khoảng 6-8AM và 16-20PM.

Hiện tại, đã có đường dẫn cao tốc và xe máy cũng được lên đường dẫn. Do đó, hầu như không còn khả năng kẹt tại ngã 3 này, kể cả giờ cao điểm. Thêm 1 lý do để chỗ này không kẹt là dòng phương tiện đổ về NDT bị điều phối bởi đèn tín hiệu tại nút An Phú (Phải đợi 120 giây mới có đèn xanh).

Do đó, biển cấm xe rẽ trái vô NDT đã hết chức năng nhiệm vụ.

Rất mong quý Sở cho cái biển này được nghỉ hưu hoặc điều chuyển qua vị trí khác, hoặc ít nhất là quay về như cũ - chỉ cấm xe tải sẽ hợp lý hơn.

Chân thành cám ơn bác Chánh!
 
Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
Lâu lắm không có ý gì góp với bác Chánh cũng buồn tay.

Hôm nay tran thủ góp cái chỗ ngã 3 NGuyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh (NDT).

Cách đây 3 năm, khi chưa có đường dẫn cao tốc LT-DG, xe cộ phải đi theo Nguyễn Duy Trinh để lên cao tốc, gây tình trạng quá tải cục bộ tại khu vực. Để gỡ rối, sở GTCC đã cho đổi biển cấm xe tải rẽ trái từ cầu Giồng Ông Tố vô NDT thành biển cấm các loại xe ô tô. Biển có hiệu lực trong khoảng 6-8AM và 16-20PM.

Hiện tại, đã có đường dẫn cao tốc và xe máy cũng được lên đường dẫn. Do đó, hầu như không còn khả năng kẹt tại ngã 3 này, kể cả giờ cao điểm. Thêm 1 lý do để chỗ này không kẹt là dòng phương tiện đổ về NDT bị điều phối bởi đèn tín hiệu tại nút An Phú (Phải đợi 120 giây mới có đèn xanh).

Do đó, biển cấm xe rẽ trái vô NDT đã hết chức năng nhiệm vụ.

Rất mong quý Sở cho cái biển này được nghỉ hưu hoặc điều chuyển qua vị trí khác, hoặc ít nhất là quay về như cũ - chỉ cấm xe tải sẽ hợp lý hơn.

Chân thành cám ơn bác Chánh!
ngay chợ giồng ông tố luôn kẹt xe không duyệt nha:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
Lâu lắm không có ý gì góp với bác Chánh cũng buồn tay.

Hôm nay tran thủ góp cái chỗ ngã 3 NGuyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh (NDT).

Cách đây 3 năm, khi chưa có đường dẫn cao tốc LT-DG, xe cộ phải đi theo Nguyễn Duy Trinh để lên cao tốc, gây tình trạng quá tải cục bộ tại khu vực. Để gỡ rối, sở GTCC đã cho đổi biển cấm xe tải rẽ trái từ cầu Giồng Ông Tố vô NDT thành biển cấm các loại xe ô tô. Biển có hiệu lực trong khoảng 6-8AM và 16-20PM.

Hiện tại, đã có đường dẫn cao tốc và xe máy cũng được lên đường dẫn. Do đó, hầu như không còn khả năng kẹt tại ngã 3 này, kể cả giờ cao điểm. Thêm 1 lý do để chỗ này không kẹt là dòng phương tiện đổ về NDT bị điều phối bởi đèn tín hiệu tại nút An Phú (Phải đợi 120 giây mới có đèn xanh).

Do đó, biển cấm xe rẽ trái vô NDT đã hết chức năng nhiệm vụ.

Rất mong quý Sở cho cái biển này được nghỉ hưu hoặc điều chuyển qua vị trí khác, hoặc ít nhất là quay về như cũ - chỉ cấm xe tải sẽ hợp lý hơn.

Chân thành cám ơn bác Chánh!
sao bác @thietbiloc không đề nghị anh chánh bỏ cái bảng cấm quẹo trái theo giờ từ nguyễn thị định vào kDC sông giồng luôn đi cho nó tiện
 
Hạng B2
15/1/16
140
219
43
41
Góp ý với bác Chánh

Hiện nay hầm chui Tham Lương đã thi công đầu QL22, tình trạng kẹt xe ngay đây rất khủng khiếp vào giờ cao điểm và nhất là cuối tuần.

Theo em, bác Chánh tạm thời dở bỏ đoạn phân cách cứng từ ngã 3 May Việt Hưng đến gần bến Xe An Sương ở cả 2 phía , sẽ tạo thêm được 1 khoảng lưu thông đáng kể giảm phần kẹt xe.
Dạt bỏ luôn lề đường (hiện chẳng ai sử dụng) góc cua từ QL1 rẻ phải vào QL2. Chỗ này là hàng rào của doanh trại quân đội nên bỏ trống quá phí. mở thêm được phấn đó thì lượng xe từ QL1 thoát qua 22 nhanh hơn