Hạng D
2/12/03
1.566
3.966
113
Vietnam
Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km dần thành hình sau một năm xây dựng, nhà thầu huy động hơn 1.800 kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành năm tới.

H1.jpg


Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang khởi công đầu năm 2023 do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng.
Công trình dài hơn 83 km, đi qua thị xã Ninh Hoà và ba huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Điểm đầu dự án nối phía nam hầm Cổ Mã (huyện Vạn Ninh), điểm cuối nối cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (huyện Diên Khánh).

H2.jpeg


Dọc tuyến cao tốc, nhiều đoạn được lớp cấp phối đá dăm, gia cố xi măng mặt phẳng, các nhà thầu chờ thời tiết thuận lợi để thi công rải nhựa.

Một đoạn cao tốc đi qua thị xã Ninh Hòa đang thi công. Tuyến đường dự kiến có 4 làn xe chạy, rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 km/h.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, trên toàn tuyến, các nhà thầu đã huy động 42 mũi thi công (24 mũi đường, 18 mũi cầu) với tổng cộng hơn 1.800 nhân lực và 943 thiết bị thi công các loại. Khối lượng công việc đạt hơn 36%.

H3.jpeg


Đoạn cao tốc qua xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. Khu vực này chuẩn bị được nhà thầu thảm nhựa.

H4.jpeg


Theo chủ đầu tư, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 99,6%. Hiện chỉ còn 0,32 km trên địa bàn thị xã Ninh Hòa chưa bàn giao và hệ thống hạ tầng đường điện chưa di dời xong.

Ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang, cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật đối với các vị trí thiết yếu. Trong đó ưu tiên di dời hai vị trí (đường điện cao thế, trung, hạ thế) ở huyện Vạn Ninh và 4 vị trí ở thị xã Ninh Hòa.

H5.jpeg


Khu tái định cư Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà.

Dọc tuyến cao tốc có 2.774 hộ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay địa phương hoàn thành 6 khu tái định cư và tổ chức phân lô, bốc thăm cho 203/203 hộ xây dựng nhà.

H6.jpeg


Đoạn qua xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa đang được Công ty cổ phần Lizen thực hiện. Hết năm 2023, đơn vị này thảm nhựa hơn 10 km.

H7.jpeg


Toàn tuyến cao tốc có 17 cầu, phần lớn mới hoàn thiện gác dầm và cọc khoan nhồi.

H8.jpeg


Một cây cầu đoạn qua thị xã Ninh Hòa chưa gác dầm vì vướng hệ thống điện.

H9.jpeg


Công nhân thi công trụ cầu tại cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Hiện trạng cao tốc gần 12.000 tỷ đồng qua khu kinh tế Vân Phong


Đoạn cao tốc đi qua xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, dần thành hình. Đoạn đường dài gần 23 km, do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện, đang được thảm nhựa.

Nhà thầu đã huy động hàng trăm máy móc và nhân lực, tổ chức hơn 50 mũi thi công cầu, đường, chia làm 3 ca, 4 kíp. Đến nay, tiến độ thi công đạt 40% so với hợp đồng (vượt 33% so với kế hoạch)

H11.jpeg


Điểm cuối của cao tốc Vân Phong - Nha Trang kết nối điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua huyện Diên Khánh.

Hiện tiến độ chung của toàn dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang nhanh hơn so với kế hoạch đề ra 2%. Tuyến đường dự kiến hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành một năm sau đó.

H12.jpeg

Hướng tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Theo VNExpress
>>>> Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Nên đẩy nhanh tiến độ đến hết 2024 hoàn thành nghiệm thu luôn thì quá hay, song song đó đề nghị nên có trạm dừng chân xúc đổ bình xăng cự ly khoảng 50km hay 60km gì đó cũng hay
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
18/3/15
348
509
93
Vậy là hè này chưa thông toàn tuyến đến Nha Trang rồi.
Đoạn này đâu liên quan gì anh, hè này chắc xong Cam Lâm-Vĩnh Hảo thì thông đến Nha Trang còn dưới 5h, còn đoạn Nha Trang-Cổ Mã này 2025 xong nữa là thông đến Tuy Hòa, đua ra chắc còn hơn 6 tiếng rưỡi là đến Tuy Hòa quá khỏe.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
2/7/17
222
220
48
35
Quê Tuy Hoà, quá mừng. Mà sao cứ toàn 4 lane với 80km/h thế này
 
Hạng C
29/12/14
571
1.927
93
Cách đặt tên cao tốc lộn xộn nhỉ. Nên thống thất là đặt tên theo trục bắc - nam hoặc nam - bắc. Nếu là cao tốc Cam Lâm - Nha Trang, thì tiếp theo nên là cao tốc Nha Trang - Vân Phong.
 
  • Like
Reactions: bc1
Hạng D
2/7/17
1.561
2.046
113
44
Đoạn này đâu liên quan gì anh, hè này chắc xong Cam Lâm-Vĩnh Hảo thì thông đến Nha Trang còn dưới 5h, còn đoạn Nha Trang-Cổ Mã này 2025 xong nữa là thông đến Tuy Hòa, đua ra chắc còn hơn 6 tiếng rưỡi là đến Tuy Hòa quá khỏe.
Ah vậy đoạn này xong đi Phú Yên chắc còn 7h.
 
Hạng B2
9/4/20
103
79
28
Tại sao toan làm 4 lane trong khi ko làm hẳn 6 lane luôn? Sau này nâng cấp mở tốn rất nhiều chi phí trong khi bây giờ đã một công làm thì đầu tư ngay từ đầu.
 
Hạng D
1/7/16
1.010
4.878
113
Tại sao toan làm 4 lane trong khi ko làm hẳn 6 lane luôn? Sau này nâng cấp mở tốn rất nhiều chi phí trong khi bây giờ đã một công làm thì đầu tư ngay từ đầu.
GPMB thì cho 6-8 làn rồi, còn làm thì có nhiêu làm nhiêu thôi :D