đường này e cũng từng khám phá, đường xấu nên đi hơi mệt. E thà chạy xa tí ra QL 1 chạy cho sướng. Hôm em đi về đừ hết người
Tháng Giêng vừa rồi em đi châu đốc, chuyến về cũng có đi thử cung đường này, qua phà Châu Giang -> phà Tân Châu -> đường hơi nhỏ, mặt đường hơi dằn, sống trâu...đi thấy rêm cả người, xót cả xe, chưa kể những cây cầu cây, cầu tạm..xe sedan, gầm thấp thế nào cũng bị cạ gầm. Em ráng đến tràm chim là phải tìm đường về cao lãnh cho yên thân, khuyên mấy bác có xe gầm thấp hay sedan đừng đi hướng này, xe chở nhiều phụ nữ hay trẻ em nên đi hướng quốc lộ cho lành .....
Bữa e đi đường này zìa dứt một con chó băng ngang đường khúc Hồng ngự...bít bác nào ăn cầy đem zia cho mấy bác...
.....đường này chạy cũng nhanh nhưng e ớn mấy đứa con nít wa trời...cộng thêm xe đẩy hàng rong còn nhiều hon honda...
tuần trước em định đi đường này, nhưng khi đến Tam nông thấy đường nhỏ quá nên em đi thẳng theo QL 30 về Cao lãnh luôn
Mình vẫn thích đi QL1A-Mỹ thuận-Phà Vàm cống.Bởi vì xe gặp sự cố ví dụ bể bánh xe còn có chổ vá,quán ăn NGON trên đường vẫn nhiều hơn.Nếu quen đường vẫn nhanh hơn đường bác chủ.Còn phà Vàm Cống không kẹt lâu đâu các bác đừng sợ.
-Lái xe dịch vụ 16c Mer nên đi thường xuyên trung bình tuần đi 1lần,tính ra 1 năm đi hơn 50 chuyến nên các bác yên tâm.
-Lái xe dịch vụ 16c Mer nên đi thường xuyên trung bình tuần đi 1lần,tính ra 1 năm đi hơn 50 chuyến nên các bác yên tâm.
Hình như em nghe nói giờ Phà Vàm Cống có thêm 1 bến phà phụ gì đó, nên hạn chế rất nhiều vụ kẹt phà. Bác nào đi rồi xác nhận giúp vớí ạ!quankung nói:Mình vẫn thích đi QL1A-Mỹ thuận-Phà Vàm cống.Bởi vì xe gặp sự cố ví dụ bể bánh xe còn có chổ vá,quán ăn NGON trên đường vẫn nhiều hơn.Nếu quen đường vẫn nhanh hơn đường bác chủ.Còn phà Vàm Cống không kẹt lâu đâu các bác đừng sợ.
-Lái xe dịch vụ 16c Mer nên đi thường xuyên trung bình tuần đi 1lần,tính ra 1 năm đi hơn 50 chuyến nên các bác yên tâm.