Này em đoán thôi:đến bây giờ e vẫn ko hiểu tại sao hệ thống CIS (bcis, aes) vẫn còn suất đầu tư có hoàn lại kiểu này , dù hệ thống đã hoạt động lâu rồi (chắc cũng hơn 15 năm đối với CIS).
Rõ ràng trường ko có lợi với suất đầu tư kiểu này, mục đích chính là để thu hút học sinh cho giai đoạn đầu mới thành lập trường.
Như AmIS (quốc tế Mỹ) ban đầu cũng có gói giống giống vậy, dc tầm 1-2 năm thu hút đủ học sinh là ngưng...
Chắc có vấn đề gì đó đối với CIS.
Ban đầu họ xây CIS ở 13C BC nhưng ít HS quá nên họ phải xây tiếp 1 campus cho CIS ở PMH => đội vốn + thời gian hồi vốn dài hơn so với dự kiến; campus CIS/BCIS PMH có vẻ giờ chạy ổn rồi, giờ họ đầu tư thêm CVK cho cấp mẫu giáo nữa+ thêm tiền sửa lại campus BC + tiền bản quyền cho ct của CVK + AES này nọ nữa nên chắc là cần thêm tiền đầu tư.
Bữa đi nghe thì có PH hỏi vốn điều lệ, bên CISS trả lời đại khái là vốn đl là hình thức thôi, chứ vốn họ bỏ vô tới giờ là 1.200 tỏi zồi.
Bữa đi nghe là gặp chairwoman Oanh và CEO Đồng luôn.
PS: Bà Oanh hình như cũng là đại diện pháp luật luôn thì phải, vì thấy hợp đồng là bà Oanh kí.
Chỉnh sửa cuối: