Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Cướp áp sát giật điện thoại của con ông Khích, khiến ông đang chở con gái phía sau bị mất lái lao vào xe tải đang chạy hướng ngược lại ở đường Dương Công Khi, khiến ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hóc Môn: Bị giật điện thoại, hai cha con mất lái lao vào xe tải


Sáng 13/12, ông Phan Văn Khích (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy chở con gái 22 tuổi trên đường Dương Công Khi, hướng Đỗ Văn Dậy ra quốc lộ 22.

Khi đến khu vực ấp 1, xã Tân Hiệp (Hóc Môn) thì ông Khích bị cướp áp sát giựt chiếc điện thoại con gái ông đang cầm bỏ chạy khiến xe nạn nhân mất lái lao sang làn đường bên cạnh tông trúng xe tải đang lưu thông, con gái ông bị thương nhẹ.

Cả hai nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi) cấp cứu. Theo các bác sĩ, ông Khích được chẩn đoán gãy 8 xương sườn, xương bả vai và hai xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi.

Hóc Môn: Bị giật điện thoại, hai cha con mất lái lao vào xe tải


Theo zing news
 
  • Like
Reactions: ChauPhan147
Hạng D
13/11/15
1.648
3.699
113
Nếu như cướp nó giật điện thoại khi con gái nghe điện thoại khi ba chạy thì con gái cũng đáng trách...
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Con gái bận nghe phone nên để Ba chở đây mà, đúng ra con gái nên cầm lái chở Ba (vì ông bố cũng nhiều tuổi rồi) thì sẽ an toàn hơn.
Trộm cướp như cơm bữa mà không biết cảnh giác và đề phòng, ra đường nên cất những t/s giá trị trong cốp xe/giỏ/.. tập trung lái xe thì sẽ an toàn hơn.
Nhìn những cảnh cướp giật hại người tức ói máu nhưng không làm gì được vì nó là cướp không phải con người => nên có những hình phạt giống như thời cổ trang như bắt được thì "chặt tay" hay "cắt cẳng chân" may ra giảm được loại tôi phạm cực kỳ nguy hiểm này - ngoài việc cướp t/s nó còn gián tiếp giết người nữa. :oops:
 
Hạng B2
20/3/17
225
138
43
35
Con gái bận nghe phone nên để Ba chở đây mà, đúng ra con gái nên cầm lái chở Ba (vì ông bố cũng nhiều tuổi rồi) thì sẽ an toàn hơn.
Trộm cướp như cơm bữa mà không biết cảnh giác và đề phòng, ra đường nên cất những t/s giá trị trong cốp xe/giỏ/.. tập trung lái xe thì sẽ an toàn hơn.
Nhìn những cảnh cướp giật hại người tức ói máu nhưng không làm gì được vì nó là cướp không phải con người => nên có những hình phạt giống như thời cổ trang như bắt được thì "chặt tay" hay "cắt cẳng chân" may ra giảm được loại tôi phạm cực kỳ nguy hiểm này - ngoài việc cướp t/s nó còn gián tiếp giết người nữa. :oops:
Con gái chạy có khi còn ghê hơn ông bố chạy ấy chứ.
Luật khắt khe như vậy thì cướp nó chống trả quyết liệt hơn thì sao? Như đám ma tuý đó, tụi nó biết chắc là bị bắt là tử hình nên thằng nào cũng sẵn sàng liều mạng.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Em chạy xe 2b, có điện thoại thì kiếm chỗ rộng trong lề tấp zô, tắt máy mới mở nghe, dù đó là điện thoại cục gạch. Trên đường nhiều người 1 tay cầm smartphone, một tay cầm lái mà cứ nghênh ngang giữa đường, nhìn thấy nguy hiểm mà không giám nói. Góp ý có khi bị ăn chửi, cao hơn có khi ăn đập nên tức mắt cũng đành bỏ. XH giờ loạn cmnr
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Con gái chạy có khi còn ghê hơn ông bố chạy ấy chứ.
Luật khắt khe như vậy thì cướp nó chống trả quyết liệt hơn thì sao? Như đám ma tuý đó, tụi nó biết chắc là bị bắt là tử hình nên thằng nào cũng sẵn sàng liều mạng.
Bác tính theo nghề này hay sao mà ủng hộ cướp giật? Hành nghề vô nhân đạo thì cần có hình phạt nặng nhất có thể.