Hạng B2
30/5/13
264
289
63
Chào các bác,
Chả là quê nội em ở Phú Thọ. Xưa giờ về cũng nhiều nhưng mà toàn đi MB ra HN rồi đi xe lên, hoặc đi tàu về HN rồi đi xe tiếp.
Cuối hè này em định làm chuyến bằng ô tô về đất Tổ, do đường sá hồi này khá đẹp nên tính mang xe đi để tiện đi thăm thú. Tuy nhiên, em chưa bao giờ chạy xe quá Huế, nên không rành đường đất ở phía Bắc.
Nhân tiện có 500 anh em, cho em hỏi thăm chút kinh nghiệm đi đường.
Em dự kiến lịch trình như sau:
Chiều đi:
Ngày 1: Đi từ Huế, ra đến Thanh Hóa thì nghỉ ( khoảng hơn 600km ), ăn trưa ở Quảng Bình.
Ngày 2: Từ Thanh Hóa, ghé sân bay Nội Bài đón người, rồi lên Ấm Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ.

Chiều về:
Ngày 1: Đi từ Phú Thọ, đến Hà Nội cho bố gặp vài đồng đội, đi chơi loanh quanh.
Ngày 2: Đi về Ninh Bình, thăm chùa Bái Đính và lân cận. Sau đó đi vào Vinh, nghỉ đêm ở đấy.
Ngày 3: Đi từ Vinh về Huế.

Các bác đi qua, vui lòng thả cho em vài điểm tư vấn:
- Quảng Bình thì ăn uống thế nào ạ ?
- Nghỉ ngơi, ăn uống ở Thanh Hóa, Vinh thì nên ở đâu ?
- Đi tham quan khu vực Bái Đính, Ninh Bình cần lưu ý gì.

Em đi xe canh tốc độ với biển báo chuẩn nên cũng ko sợ xxx lắm nên vụ này ko cần ạ.
Cảm ơn các bác.