Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Honda đóng cửa nhà máy sản xuất BR-V và City tại Philippines

Honda cho biết họ sẽ đóng cửa nhà máy của mình tại Philippines vào tháng tới. Quyết định này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc lại hệ thống sản xuất và phân phối toàn cầu.

Mặc dù đóng cửa nhà máy, Honda cho biết họ sẽ tiếp tục bán xe tại Philippines và duy trì hoạt động dịch vụ hậu mãi.

Honda đóng cửa nhà máy sản xuất BR-V và City tại Philippines


Nhà máy tại phía nam Manila, Philippines này là nơi sản xuất 2 dòng xe quan trọng Honda BR-V và Honda City. Nhà máy khánh thành từ năm 1992 và hiện có 650 công nhân viên làm việc chính thức.

Tuy nhiên, Alan Tanjusay, đại diện Tổng liên đoàn lao động Philippines phát biểu hôm 24/2, rằng có tới 2.000 công nhân bị ảnh hưởng tiêu cực từ quyết định của Honda.

Honda đóng cửa nhà máy sản xuất BR-V và City tại Philippines


Theo chuyên trang Inquirer, các công nhân nhà máy đã được mời họp mặt vào trưa thứ 7 tuần trước. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là buổi họp mặt công bố doanh số và chiến lược. Thay vào đó, Honda lại cho họ xem một video từ chủ tịch Honda Philippines - Noriyuki Takakura, thông báo rằng nhà máy sẽ đóng cửa.

Một số nhân chứng cho biết: "Các công nhân ngay lập tức thay đổi thái độ sau khi xem đoạn video. Một số nhân viên giám sát cũng bất ngờ vì không biết gì về kế hoạch này".

Honda đóng cửa nhà máy sản xuất BR-V và City tại Philippines


Đại diện Honda cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu khách hàng của Honda tại Philippines với các sản phẩm chất lượng tốt và giá cả hợp lý, Honda đã cân nhắc phân bổ và phân phối nguồn lực hiệu quả. Do đó, sau khi xem xét các nỗ lực tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, Honda đã quyết định đóng cửa hoạt động sản xuất của HCPI.

HCPI sẽ tiếp tục hoạt động bán ô tô và dịch vụ hậu mãi tại Philippines, thông qua việc sử dụng mạng lưới khu vực Honda châu Á và châu Đại Dương"

Honda Car Philippines được thành lập tháng 11/1990, từ quan hệ hợp tác giữa Honda Motor và các đối tác địa phương như AC Industrial Holdings Inc. và Rizal Commercial Banking Corp.

Honda đóng cửa nhà máy sản xuất BR-V và City tại Philippines




Tại Việt Nam, Honda chưa phân phối BR-V. Tuy nhiên, Honda City vẫn duy trì được doanh số mỗi tháng vào khoảng 800 xe tại nước ta. Sang thế hệ mới, hãng xe Nhật chưa công bố sẽ lắp ráp hay nhập khẩu City 2020 từ Thái Lan.

Honda Việt Nam sẽ phải nâng cấp dây chuyền lắp ráp trong nước nếu muốn tiếp tục lắp ráp mẫu sedan cỡ B này. Trong khi đó, nếu chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Honda City 2020 vẫn sẽ được miễn thuế nhập khẩu từ khối ASEAN.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
26/9/18
576
833
93
Chuyển về VN hoặc tập trung tại Thailand thôi. Cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Huyndai, Toyota...
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
22/3/16
965
8.906
93
Chán nhể, A Vanh mà mua đc nhà máy này + nhà máy của GM bên Thái lọ thì chính xác xứ Vệ có giấc mơ oto vươn thế giới.
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Chán nhể, A Vanh mà mua đc nhà máy này + nhà máy của GM bên Thái lọ thì chính xác xứ Vệ có giấc mơ oto vươn thế giới.
Tạm thời thì ảnh chỉ chơi với Đức và Mỹ thôi. Tương lai thì chưa rõ :D
 
Hạng B1
17/3/15
83
37
18
32
Sài Gòn
Về VN thì được thì ngon quá, biết đấu giá rẻ hơn. Lúc đó sẽ "soán ngôi vua" bán chạy phân khúc hạng B của "ai đó" :D:p
Việt Nam có rồi, nhà máy lắp ráp dòng City ở Vĩnh Phúc đó. Còn đối với dòng BR-V sẽ không về VN đâu, đơn giản nó giẫm chân con HRv, đặc biệt là Cr-v đang bán tốt tại VN.