Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Chắc bị bim đuổi việc về hq quê liền. Ko biết làm gì nhưng 1 chiếc bim nó bán giá gấp mấy lần Hàn quốc. Xe ít hư cho dân ít xèng thôi nhé. Nhà giàu tiếc gì con lợn con sửa xe
 
Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Nói ra thì các bác fan xe Hàn ở đây lại buồn chứ Kia/Hyundai vừa không có đặc trưng lại không chịu dầu tư nghiên cứu phát triển thì e là sẽ bị xe Tàu vượt qua chứ lại đòi vượt mặt các hãng xe hơi lớn khác. Thay vì bỏ tiền mua cái của nợ FCA để được cái tiếng hãng xe lớn nhất thế giới ra thì sao Kia/Hyundai không đầu tư vào R&D? Không hiểu hãng nào mới là không chịu thay đổi và không chịu phát triển (kể cả doanh thu cũng như R&D). Hãng xe lớn thứ 5 thế giới nhưng không bao giờ có trong top 10 về chi phí R&D, chắc Kia/Hyundai nghĩ chỉ cần nhiều option nghĩa là cải tiến rồi, người sử dụng Kia/Hyundai thì có lẽ 100% nghĩ vậy.

r691BTU.png


Mà thôi, người ta nhiều tiền chắc không cần dạy khôn :D
 
  • Like
Reactions: mrCarrie
Hạng C
22/2/13
519
2.590
113
Hyundai nó không thể hỏng những cái gì mà nó không có. Ai nói là hyundai thay thế các hãng xe sang Đức vài năm nữa và viện cớ samsung nữa, hài quá, trong khi nokia sụp đổ vì không đổi mới, không sáng tạo và kịp theo thời đại. Đằng này chính hyundai mới là kẽ đi sau và không sáng tạo ra giá trị mới.
Bắt trước như con vẹt một câu nói cũ mèm của một tay làm cho BMW nói ngày trước.
 
Chỉnh sửa cuối: