Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Thông tin mới nhất về bê bối an toàn của Daihatsu gây bất ngờ cho nhiều người khi có thông tin cho biết các hoạt động giao xe Daihatsu tại Indonesia đã được nối lại.

Perodua_Ativa_Hybrid_vs_Turbo_Malaysia-1-1260x709.jpg


Theo báo cáo của The Japan Times, chính quyền Indonesia đã xác nhận sự an toàn của những mẫu xe của Daihatsu và bật đèn xanh cho việc giao xe trở lại. Daihatsu là thương hiệu ô tô bán chạy số 2 ở Indonesia, Toyota là số 1.

Tại Indonesia, cả đối tác Perodua của Daihatsu cũng như nhà phân phối Toyota UMW Toyota Motor đều đưa ra tuyên bố rằng họ đang đánh giá chi tiết về vấn đề này và đang thảo luận với chính quyền.

Daihatsu Motor, công ty con của Toyota, đã thông báo ngừng bán và giao xe tại Nhật Bản và ở nước ngoài. Động thái này sau khi có kết quả điều tra và phát hiện những bất thường liên quan đến các thử nghiệm an toàn bổ sung trên 64 mẫu ô tô.

3079540-6a5610ec3c28340154d03d9fe66ec2af.jpg


Sáng ngày 20/12/2023, Soichiro Okudaira, Chủ tịch Daihatsu Motor, đã đến Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản báo cáo kết quả kiểm định an toàn 6 mẫu xe ô tô. Một thông báo sẽ được đưa ra về việc tạm thời ngừng bán và giao các loại xe do Daihatsu phát triển dưới thương hiệu Daihatsu và Toyota. Cho đến khi lỗ hổng trong quy trình an toàn được sửa chữa.

Vấn đề được phát hiện vào tháng 4/2023 khi Daihatsu thừa nhận gian lận kiểm tra an toàn va chạm bên hông, tổng cộng 174 hạng mục, chẳng hạn như sử dụng bộ điều khiển túi khí khác với phiên bản sản xuất ở các mẫu xe như Daihatsu Move, Subaru Stella, Daihatsu Cast, Toyota Pixis Joy, Daihatsu Gran Max, Toyota Town Ace và Mazda Bongo..

3080297-df0c90a17116ba6c9dbe7abeda489b74.webp


Daihatsu đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vì đã phản bội lòng tin của khách hàng. Daihatsu cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về bất kỳ vụ tai nạn nào do làm sai lệch kết quả kiểm tra an toàn nói trên và đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng.

>>> Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
6/8/17
851
689
103
bốn bể
Ở Indo logo Daihatsu, về Việt Nam đóng logo Toyota để bán giá cao. Dân Việt dễ dắt mũi quá.

Daihatsu là công ty con của Toy mà bác. Bác có thể ko mua nếu thấy giá ko phù hợp với giá trị xe. Tiền của mình mà, tiêu cái gì là do mình
 
Tập Lái
23/12/23
4
14
3
24
Ở Indo logo Daihatsu, về Việt Nam đóng logo Toyota để bán giá cao. Dân Việt dễ dắt mũi quá.
dân việt dắt mũi mà nhiều người đi con toyota yaris thôi mà giàu nứt vách đổ tường, tài sản đếm không hết, nhà thì mấy chục cái, đất tính hec ta, con cái học xong lớp 10 là đi du học úc, học mĩ,
con cái mua mec porsche, còn mấy thằng cho là thông minh k bị dắt mũi mua dc mấy con xe hàn xẻng rẻ tiền đẹp mã tưởng là mình rất thông minh, trong khi tiền kiếm được bao nhiêu mua con xe rồi lo cày kiếm tiền đổ xăng, lúc làm ăn k được thì bán cả xe, chủ xe toyota ngu quá nên bị dắt mũi nhưng giàu có, tiền tiêu k hết, chủ xe khác chê chủ xe toyota bị dăt mũi thì đi con xe bóng loáng như bê đê suốt ngày chạy đi chạy lại bợ đít mấy chủ xe toyota, có mỗi con xe tiền tỉ chạy lên vỉa hè mà cái gầm ẻo ẻo lả như bị gãy mà cũng cho là mình mua xe thông minh, chủ xe toyota họ biết họ cần gì và số tiền bỏ ra có đáng không ,đừng dạy khôn người giàu , tận hưởng những gì mình có đi đã, sống chết có số chủ xe toyota đủ thông minh để chọn xe an toàn cho mình, không cần những chủ xe 1 tuần 3 vụ cháy xe, 5 vụ bổ máy, 7 vụ nằm đường vì quá nhiệt lo lắng thay.
 
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
dân việt dắt mũi mà nhiều người đi con toyota yaris thôi mà giàu nứt vách đổ tường, tài sản đếm không hết, nhà thì mấy chục cái, đất tính hec ta, con cái học xong lớp 10 là đi du học úc, học mĩ,
con cái mua mec porsche, còn mấy thằng cho là thông minh k bị dắt mũi mua dc mấy con xe hàn xẻng rẻ tiền đẹp mã tưởng là mình rất thông minh, trong khi tiền kiếm được bao nhiêu mua con xe rồi lo cày kiếm tiền đổ xăng, lúc làm ăn k được thì bán cả xe, chủ xe toyota ngu quá nên bị dắt mũi nhưng giàu có, tiền tiêu k hết, chủ xe khác chê chủ xe toyota bị dăt mũi thì đi con xe bóng loáng như bê đê suốt ngày chạy đi chạy lại bợ đít mấy chủ xe toyota, có mỗi con xe tiền tỉ chạy lên vỉa hè mà cái gầm ẻo ẻo lả như bị gãy mà cũng cho là mình mua xe thông minh, chủ xe toyota họ biết họ cần gì và số tiền bỏ ra có đáng không ,đừng dạy khôn người giàu , tận hưởng những gì mình có đi đã, sống chết có số chủ xe toyota đủ thông minh để chọn xe an toàn cho mình, không cần những chủ xe 1 tuần 3 vụ cháy xe, 5 vụ bổ máy, 7 vụ nằm đường vì quá nhiệt lo lắng thay.
Lại quên uống Paracetamol hạ sốt rồi, lấy đá chườm gấp kẻo co giật bạn ơi kkk
 
Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Indo được xem là cứ điểm của Daihatsu ở ĐNA mà, nhiều mẫu xe Daihatsu ra đời ở Indo nên chính quyền họ ưu ái cho Daihatsu thôi, mặc kệ Daihatsu có vướng bê bối gì. Nhìn các xe nhập Indo sẽ biết chất lượng tệ đến thế nào.
 
  • Haha
Reactions: Khanhngo2212