Mình khai kinh doanh chứng khoán luôn, không muốn gian lận. Mà vợ tôi có căn nhà cho thuê tên vợ chứ mình thì không có nên cứ trung thực vậy.Trong DS 160 anh khai nghề nghiệp là kinh doanh chứng khoán luôn?
Tôi thấy nhiều người khai cho thuê nhà thì vẫn có visa.
Họ hỏi ai thì người đó trả lời, hai người đứng song song mà.I
2 người trả lời thì sao anh? Pass?
Chúc anh thành công!Mình khai kinh doanh chứng khoán luôn, không muốn gian lận. Mà vợ tôi có căn nhà cho thuê tên vợ chứ mình thì không có nên cứ trung thực vậy.
Sau khi phỏng vấn anh nhớ cập nhật kết quả cho bọn 7n CNL biết
Ok nếu rớt mình cũng không sợ phải giấu các ANH.Việc làm cái LĐLĐ để khai trong DS 160 là quá đơn giản với mình nhưng đi Hàn và Nhật , Đài Loan trước đã đều khai nghề nghiệp là buôn chứng nên cũng muốn trung thực trước sau .Chúc anh thành công!
Sau khi phỏng vấn anh nhớ cập nhật kết quả cho bọn 7n CNL biết
Chỉnh sửa cuối:
Trong CNL có 2 người rớt 5 lần hó hóOk nếu rớt mình cũng không sợ phải giấu các ANH.
Rớt 1 lần ở cnl đầy mà.Ok nếu rớt mình cũng không sợ phải giấu các ANH.
Cỡ 6-7 lần như anh peace, nospam, cuongngo mới đỉnh anh ơi.
Mới có 5 lần thoy pa, đừng trù nữa chứRớt 1 lần ở cnl đầy mà.
Cỡ 6-7 lần như anh peace, nospam, cuongngo mới đỉnh anh ơi.
Em cũng thấy như vậy, không cần lan man, cứ hỏi gì trả lời đó. Phỏng vấn là để so sánh với nội dung đã khai trong DS160 thôi, 90% pass hay không là từ lúc xét hồ sơ rồi.Không! Em nghĩ con anh nên trả lời ngắn nhất có thể. Cụ thể là:
- Hỏi cái gì, trả lời chính xác cái đó.
- Đúng, đủ, gọn.
- Không nói lan man. Như cái câu đầu, em thấy con bác nói quá nhiều. Theo em thấy, người mình tiếng Anh không tốt như họ, nói nhiều quá có khi họ chả hiểu mình nói gì, hoặc ghê hơn là họ hiểu sai.
- Trong lúc PV, bác đừng nhắc, hay đừng hỗ trợ gì hết.
Ví dụ:
- Câu đầu hỏi đi Mỹ làm gì, chỉ cần trả lời là tham dự trại Scout.
- Họ sẽ hỏi tiếp có thư mời không, thì đưa thư mời của bên Mỹ á! Không cần đưa cái thư của VN làm gì. Không nên khoe khoang năm ngoái đã đi rồi làm gì.
Việc dự WSJ em thấy cũng không có gì là nghiêm trọng. Trại này tổ chức hàng năm, các hướng đạo sinh đủ tiêu chuẩn đều có quyền đăng ký, sớm thì còn chỗ, chậm thì hết. Tuỳ vào nước đăng cai sẽ phân bổ bao nhiêu suất cho các nước tham dự. Hướng đạo là tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, nên việc tham dự WSJ có thể chỉ là vinh dự trong tổ chức thôi chứ với người ngoài chẳng khác nào đi du lịch nên không cần lên gân quá.
Sorry, 4 năm/ lần. Lần này VN được ít suất do mới được “tái hoà nhập” với Hướng đạo Thế giới vào tháng 1/2019. Hy vọng các kỳ sau sẽ được nhiều suất hơn.
Chỉnh sửa cuối:
Anh search đầy đủ họ tên anh và dợ trên google có ra gì xấu hay tốt không ?Ok nếu rớt mình cũng không sợ phải giấu các ANH.Việc làm cái LĐLĐ để khai trong DS 160 là quá đơn giản với mình nhưng đi Hàn và Nhật , Đài Loan trước đã đều khai nghề nghiệp là buôn chứng nên cũng muốn trung thực trước sau .