Hạng C
5/11/17
631
476
63
37
Thế nên mới nhiều vụ dồn toa. Nhưng giữ khoảng cách khoảng 30m xem kiểu j chả bị “điền vào chỗ trống”. Em sợ nhất đi trên cầu, mình giữ khoảng cách toàn với xe trc nhưng xe sau cứ thích “ngửi đít” mình. Thấy trước có biến tý phải nháy đèn hazard để ông sau để ý ngay.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B1
25/11/20
57
1.366
83
Thế nên mới nhiều vụ dồn toa. Nhưng giữ khoảng cách khoảng 30m xem kiểu j chả bị “điền vào chỗ trống”. Em sợ nhất đi trên cầu, mình giữ khoảng cách toàn với xe trc nhưng xe sau cứ thích “ngửi đít” mình. Thấy trước có biến tý phải nháy đèn hazard để ông sau để ý ngay.

Nháy hazzard nó lại lách phải ngay, còn ớn hơn.
Sống chung với lũ thôi các anh.
 
Hạng C
11/8/16
771
2.535
93
54
TP.HCM
Giữ k/c ở vn rất khó vì hở tý là có đứa chen vào ngay, cứ như vậy mình sẽ thụt hoài luôn. Mà thụt hoài thì ông sau sẽ ngửi đít xe mình, do vậy được đằng trước lại mất phía sau. Không toác mỏ thì lại banh đít, chạy đằng nào?
Sáng mùng 1 em đi chùa Hoằng Pháp lúc về gặp em phò tủn đang được cứu hộ trên ql22, chả hôn đít em nào mà toác hết mỏ, cong cả capo, có vẻ khá nặng, đít vẫn nguyên vẹn.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Tôi đọc đâu đó trên mạng, có người bảo kiểu chạy xe bám đít nhau ở VN là kiểu "ngửi đít người khác ngoài đường", thấy rất thô nhưng cũng rất thật...
Nó ngửi đít xong...zui nó la làng...nẹ nên..tránh đường tau đi....hihi...không tránh...nó vượt lên...tạt đầu....thói thường nó vậy...
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Xa lộ thì đồng ý.
Trong phố không khả thi. Muốn là một chuyện, mật độ xe người như ta... chỉ là ước mơ
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
3/10/15
9.832
12.099
113
Tôi đọc đâu đó trên mạng, có người bảo kiểu chạy xe bám đít nhau ở VN là kiểu "ngửi đít người khác ngoài đường", thấy rất thô nhưng cũng rất thật...
Ngửi đít riết cho nên mới ngu, vạn năm có giàu nổi đâu.
Cả nước cùng hè nhau chạy hợp đồng từ xe con đến xe máy để nuôi thằng Grab, Grab thấy thế được nước ăn láo 30% trên tiền công mà vẫn cả làng đi nuôi.
Cũng như apple bán chạy ở VN kinh khủng, cũng hè nhau đi nuôi cho nó chặt nó chém.
Có nhiêu polyme chảy ra nước ngoài hết, rồi ba cái thằng apple google grab lắc đít vác xác về.
Đó ngửi đít suốt thì ngu bao giờ sai.
Chưa nói gì cao tốc, chỉ quốc lộ thường thôi là đã đủ dồn toa humburger rồi.
Đường không bé đến mức phải đứng sát, mình cứ đứng xa thì tự động giãn và đường vẫn đủ chứa tất cả các nhóc thôi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
6/8/16
2.420
18.298
113
hôm qua e về miền tây, đi Trung Lương, mình cứ giữ khoảng cách là thằng khác chui vào ngay. Cá biệt có 1 chú xe thì bé tí nhưng phải đi 2 lane, để xào chẻ cho nhanh cơ... nhiều lúc tức điên
 
  • Like
Reactions: Osin and nttanmam
Hạng F
29/10/16
11.581
22.214
113
Pháp
- Vấn đề dí sát ở cao tốc làn trong để vượt vì xe yếu, nhưng không nên bám lâu, thấy được là để signal và qua mặt ngay, xe mạnh thì khỏi cần .... ra lane ngoài từ xa lận
- Điền vào chỗ trống đâu chỉ có ở giao thông, mà tất cả cái gì di động được đều có thể điền vào chổ trống, từ đi chợ tính tiền, mua thức ăn .... Tôi đã từng bị điền vào chổ trống khi làm thủ tục lên phi trường kia mà
- Vấn đề điền vào chổ trống cũng phải nói đến các xe 2B, hay cắt ngang quẹt xéo đầu 4B, cũng khá phức tạp, do đó cũng khó nói.

Kết luận : như dịch vậy, nếu chưa có vaccin tốt thì ...mình phải cố tự lo cho mình, cứ thế sống chung với dịch vậy . Thân !
 
  • Like
Reactions: nttanmam