Không sai đâu bác. Cả hai đều là tên lửa hành trình, tức cruise missile. Brahmos là loại siêu âm (supersonic) còn Tomahawk là loại dưới/cận âm (subsonic).tonyhao nói:Hình như cái câu này sai: Cả hai đều là tên lửa hành trình
Brahmos là tên lửa đạn đạo
Tomahawk là tên lửa hành trình
Là loại tên lửa đối hạm tốc độ cao, Brahmos càng không phải là tên lửa đạn đạo vì nhu cầu phải có điều khiển, dò tìm mục tiêu. Hầu hết tất cả các tên lửa đạn đạo là dùng để đối đất, đối phó với các mục tiêu tĩnh trên mặt đất. Bắn lên và rơi theo đường vòng cung parabola, tên lửa đạn đạo tầm ngắn thường không có khả năng tự điều khiển. Chỉ có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau khi bắn ra ngoài vùng khí quyển thì các đầu đạn có thể điều chỉnh mục tiêu trước khi rơi trở lại khí quyển. (Việc điều khiển khí động học bên trong và ngoài khí quyển cũng khác nhau.)
Trên thế giới hiện nay chỉ có tên lửa Đông Phong DF-21D của Trung Quốc là loại tên lửa đạn đạo đối hải duy nhất. Để có được tầm siêu xa, chúng phải được bắn ra ngoài vùng khí quyển và rơi trở lại theo vòng cung. Điều này khiến cho người ta nghi ngờ khả năng chính xác của nó vì khi bắn xa như vậy, mục tiêu khóa lúc trước khi bắn đi sau thời gian bay sẽ di chuyển sang nơi khác vài chục km. Không có phương tiện dẫn, sau khi rơi trở lại vùng khí quyển các đầu đạn không thể tự tìm kiếm tọa độ mới và điều khiển đến mục tiêu.