Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Honda sẽ đầu tư 5.000 tỷ yên (tương ứng 40 tỷ USD) vào việc phát triển xe điện trong thập kỷ tới. Hãng cũng trình bày kế hoạch ra mắt 30 mẫu xe EV từ giờ đến năm 2030.

Không thua kém Toyota, Honda đầu tư 40 tỷ USD cho xe điện


Hãng xe Nhật đặt mục tiêu “ngưng sản xuất xe chạy bằng xăng/dầu vào năm 2040”. Và để biến điều này thành hiện thực, Honda sẽ phải đầu tư từ bây giờ với số tiền không nhỏ.

Tổng chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của Honda trong giai đoạn này sẽ là khoảng 8.000 tỷ yên (63,76 tỷ USD), tăng 10% so với con số được đầu tư trong thập kỷ trước. Trong số các khoản chi cho R&D, 60% sẽ được dành cho việc phát triển xe điện và các phần mềm.

Con số này tương ứng 5.000 tỷ yên vào các lĩnh vực điện khí hóa và phần mềm (Trong đó, khoảng 3.500 tỷ yên cho chi phí R&D và khoảng 1.500 tỷ yên cho các khoản đầu tư).

Hãng xe Nhật cũng chia sẻ về kế hoạch đầu tư khoảng 43 tỷ yên cho dây chuyền sản xuất pin thể rắn, dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2024.

Không thua kém Toyota, Honda đầu tư 40 tỷ USD cho xe điện


Honda có kế hoạch giới thiệu 30 mẫu xe EV trên toàn cầu vào năm 2030. Sản lượng được đặt ra là hơn 2 triệu chiếc mỗi năm. Honda cũng chia sẻ một số thông tin chi tiết về kế hoạch đổi mới xe điện, đặc biệt là việc giới thiệu xe điện tại 3 thị trường lớn: Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tại Bắc Mỹ, Honda sẽ giới thiệu hai mẫu xe điện cỡ trung đến cỡ lớn vào năm 2024, hiện đang được phát triển cùng với GM sản xuất mẫu SUV Honda Prologue hoàn toàn mới và một mẫu SUV EV mới cho Acura. Tại Trung Quốc, Honda sẽ giới thiệu tổng cộng 10 mẫu xe điện mới vào năm 2027. Đối với Nhật Bản, Honda đang xem xét một mẫu xe điện mini sử dụng thương mại vào đầu năm 2024, sau đó là các mẫu xe điện mini sử dụng cá nhân và xe SUV EV.

Trong nửa sau của những năm 2020, Honda đang tìm cách giới thiệu xe điện giá cả hợp lý (bắt đầu từ Bắc Mỹ) vào năm 2027 thông qua liên minh với GM. Nhà sản xuất ô tô cũng sẽ bắt đầu áp dụng Honda e: Architecture vào năm 2026.

Không thua kém Toyota, Honda đầu tư 40 tỷ USD cho xe điện
Không thua kém Toyota, Honda đầu tư 40 tỷ USD cho xe điện
Không thua kém Toyota, Honda đầu tư 40 tỷ USD cho xe điện


Trước đó, các đồng nghiệp của Honda là Toyota và Nissan cũng đã đồng loạt công bố kế hoạch điện khí hóa của mình. Trong đó, Toyota đầu tư 18 tỷ USD vào việc phát triển công nghệ pin và ra mắt hàng loạt xe mới từ giờ đến năm 2030. Nissan đầu tư 18 tỷ USD vào xe ô tô điện và pin.

Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về việc "quay xe" của các hãng xe Nhật trong việc đầu tư vào xe điện?
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng D
24/8/07
1.660
2.695
113
rất khốc liệt, khi tất cả hãng xe đều ở vạch xuất phát, cơ hội là như nhau???
 
Hạng D
24/8/07
1.660
2.695
113
Xe điện của Châu Âu Mỹ Hàn Quốc TQ VN đã chạy trước xe điện của Nhật mấy cây cột điện rồi anh ơi.
vậy mà nhật nổ chỉ thua Tesla 6 năm thui anh
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.455
113
vậy mà nhật nổ chỉ thua Tesla 6 năm thui anh
Các công nghệ phát minh ra cần thời gian chứ đâu phải hét đầu tư vài chục tỷ USD là có được đâu. Pin thể rắn gì gì đó nghe lâu rồi mà có thấy gì đâu
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
30/7/16
1.325
2.714
113
VN mình khôn hơn tụi Nhật, chỉ cần 2 tỉ usd qua mỹ xây cái nhà máy là tuyên bố tesla có đối thủ nặng kí và Anh Mút đang rất quan ngại , cần gi 40 ti đô như Honda,60 tỉ đô như Toy
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Thằng Tèo mà giờ xe nó lăn bánh nghìn km cho lần sạc.....thì nhựt lùn theo cũng đuối rồi. Xe EV là hơn nhau cái cục pin và mô tơ. Chứ khung gầm bây giờ thì không còn là bí quyết công nghệ chi cả. Kiểu dáng thì muốn mấy chục kiểu concept đâu khó.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
rất khốc liệt, khi tất cả hãng xe đều ở vạch xuất phát, cơ hội là như nhau???
Vào thị trường người tiên phong luôn là kẻ dẫn đầu, Testla đã ngự trị rồi. Còn thị trường Chị Na, thì hãng nội địa gom rùi...Châu âu thì Test đã khai trương nhà máy....mấy anh nhựt thua xa rồi.
 
  • Like
Reactions: tenxo
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Phát minh công nghệ mới thì Nhật không có thế mạnh., mà chỉ cải tiến xí trên công nghệ hiện có mà thôi. Pin thế hệ 2, Tesla đã có pin mới 4680, phát minh mới là thế mạnh âu mỹ.