Trường hợp nào cần xi nhan?
- chuyển hướng xe
- chuyển làn xe
- chuẩn bị tấp lề để dừng và đỗ xe.
1- Chuyển hướng xe:
Theo mô tả trong luật gtđb, hành vi chuyển hướng xe là hành vi chỉ xảy ra tại giao lộ (tại các ngã rẽ, có làn đường cho người đi bộ, làn xe thô sơ, làn xe ngược chiều, xem phần gạch dưới màu xanh và màu đen).
Khi chuyển hướng phải bật xi nhan (phần gạch dưới màu đỏ)
Không thấy luật quy định hành vi đánh tay lái trên đường cong là chuyển hướng xe. Cũng không thấy luật quy định khi đánh tay lái ôm theo đường cong thì phải xi nhan.
2- Chuyển làn xe:
Luật quy định khi chuyển làn đường phải bật xi nhan.
Theo luật, làn đường là phần đường xe chạy được phân chia bằng vạch kẻ đường.
Trên đường cong hay thẳng, xe phải chạy theo một làn đường, tức là phải bám theo vạch phân làn ----> Nếu muốn đè qua vạch kẻ làn đường để chuyển sang làn đường khác thì phải xi nhan. Nếu vẫn ôm theo vạch phân làn, nghĩa là vẫn chạy trên 1 làn đó dù đường cong hay thẳng, thì không phải xi nhan.
3- Tấp lề:
Không thấy có quy định cụ thể trong luật quy định khi tấp lề phải có xi nhan. (Nhờ các bác bổ sung tiếp giùm, nếu thấy có).
Tuy nhiên, trên thực tế hầu như tất cả các lái xe đều mặc nhiên thực hiện và công nhận phải xi nhan khi tấp lề vì lí do an toàn, nên không cần phải có dẫn chứng tiếp về điều này nữa.