Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
tieulinhtinh nói:
dawmgoodman nói:
tonngocnghia nói:
Lão Đâm đi đèo thì xi nhan suốt dèo hả ?
Kkk
Đúng vậy. Nếu qua các đoạn cong đều xinhan để cho xe ngược xuôi biết mình đang vào đường nguy hiểm.
@Tieulinhtinh: họ chưa phạt k có nghĩa sẽ k phạt.
Em không tranh luận nữa, Bác cứ giữ quan điểm, em đi theo cách của em.
đoạn PQ em vẫn đi theo cách của mình, xxx nào muốn thổi thì xin mời. Lúc đó em sẽ post tình hình cho các bác rõ.
yeah, chúc bác may mắn.

Em cũng k tranh luận với bác ở thớt này nữa, vì mỗi người hiểu mỗi khác và k chịu thay đổi cách nhìn thì k thể có kết quả được. Trừ phi đổ bớt nước đi để chứa nước mới vào ly.

Tranh luận ở đây k phải để ra đúng sai, mà hiểu được vấn đề luật "hổng", và xxx có điều kiện để làm khó ta. Chứ k phải để bắt buộc mọi người phải hành xử theo quan điểm của mình.

Và các lý lẽ tranh luận phải logic, có chứng cứ xác thực, dựa trên Luật và có thể kiểm chứng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
dawmgoodman nói:
Tóm lại 1 chút nè:
1. Một số cho rằng đi trên cùng 1 đường, 1 lane thì đường có cong, vòng xuyến thì cũng đều k phải xi nhan.
2. Một số cho rằng cứ chuyển hướng (hình học, giao thông, cơ học...) thì theo luật phải xi nhan (điều 15).
3. Đã có nhiều bác từng bị phạt vì k xi nhan ở đường cong, vòng xuyến. Đặc biệt tại các khu vực như Ngã tư BP, An Sương, cầu SG, Nguyễn Hữu Cảnh, Phổ Quang...

Từ 1 và 3, theo suy luận logic thì 1 sai vì đã có trường hợp sai :D:D

Em xin nói lần nữa, bác tách ra 2 trường hợp rõ ràng, đường cong và vòng xuyến là khác nhau. Không đánh đồng. Vào ra vòng xuyến phải có xi nhan.
Tử 1 và 3 không thể suy ra 1 sai vì không phải xxx lúc nào cũng đúng.
Mấy Bác bị bắt có Bác nào ghi biên bản không hay chỉ đưa tiền cho xxx thôi.
 
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
49
HCM
Chỗ bác chủ bị phạt là vòng xuay mà....Phổ quang có vòng đâu mà xoay...
Cụ Đâm xem lại mấy trang trước đi sẽ rõ
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Nói cho cùng thì khi xe chạy thẳng 1 con đường nhưng muốn quay quay qua phải 1 tí hay rê rê đầu qua trái 2 tí để tránh vật cản hoặc đi theo con đường cong queo thì đánh xi một cái. Lợi ích thứ nhất là cho nó lành, thứ hai là xe sau cũng biết ý đồ của xe đi trước mà chú ý 1 chút, cùng lắm thì bị xe sau chửi là khùng rồi thôi, chả mất mát gì, suy nghĩ nhiều quá chi cho mệt các bác ơi. Chừng nào có xxx phạt cái zụ bật xi ko đúng thì tính sau.
 
Hạng D
15/12/06
1.707
270
83
TP HCM
dawmgoodman nói:
sgb345 nói:
dawmgoodman nói:
Sorry chứ bác có chút nhầm lẫn vầ ngữ pháp rồi. Mỗi số đầu dòng sẽ đại diện cho 1 ý riêng đấy. Tỷ dụ như:
Bắt cá:
1. Bắt cá phải dùng lưới.
2. Nếu bắt phải cá con dài dưới 3cm thì phải gỡ ra khỏi lưới để thả lại...

Tam đoạn luận của bác suy ra thành bắt cá con thì k cần dùng lưới....:D:D:D

Thú thật, mình chưa hiểu bác muốn nói gì ở đây. Nhờ bác giải thích thêm nhé.
15. Chuyển hướng.
15.1 chuyển hướng phải xi nhan...
15.2 chuyển hướng khi vào ngã rẽ phải....

==> chuyển hướng là vào ngã rẽ...

Những điều bác liệt kê chính là thứ tự nêu trong điều luật 15. Không phải tam đoạn luận hoặc ngữ pháp của cá nhân ai.

Cụ thể:
- 15. Chuyển hướng: đây là tiêu đề của điều luật, luật viết ngắn gọn, không phải cá nhân mình viết ra.

- 15.1 Chuyển hướng + phải xi nhan để chỉ hướng rẽ: đây cũng là nội dung của luật, không phải mình tự suy luận. Nội dung này quy định cụ thể khi chuyển hướng phải làm gì (cụ thể: phải giảm tốc độ vì vào điểm giao cắt, phải xi nhan để chỉ hướng rẽ).
Từ những lời cụ thể này trong luật, ai cũng có thể hiểu <span style=""color: #ff0000;"">Chuyển hướng là Rẽ, nên phải xi nhan.</span>

- 15.2 Khi chuyển hướng phải nhường cho người đi bộ, đi xe đạp trên làn riêng của mình, nhường cho xe phía đối diện, v.v...:
Đây cũng là lời cụ thể ghi trong luật. Nó cho thấy khu vực xảy ra hành vi chuyển hướng là giao lộ, nơi có nhánh rẽ, chứ không phải Chuyển hướng là chỉnh lái ôm cua theo đường cong không có nhánh rẽ, như bác khẳng định.

Mình vẫn chờ bác Goodman đưa ra dẫn chứng bằng điều luật cụ thể để chứng minh luật có quy định khi đi trên đường cong phải xi nhan.
Mình coi cách hành xử của xxx (phạt, không phạt) không thể chứng minh tính đúng sai của việc xi nhan hay không khi đi trên đường cong.

Khi Bá Kiến nhũn nhặn, không muốn gây sự với Chí Phèo, không có nghĩa Chí Phèo đúng, Bá Kiến sai.
Cũng như vậy, nhiều bác đi trên đường cong vẫn xi nhan tránh bị xxx kiếm chuyện không có nghĩa ai xi nhan khi đi trên đường cong được coi là đúng luật, còn ai không xi nhan là sai.

Không xi nhan đoạn dưới gầm cầu Sài Gòn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.912
6.704
113
sgb345 nói:
Những điều bác liệt kê chính là thứ tự nêu trong điều luật 15. Không phải tam đoạn luận hoặc ngữ pháp của cá nhân ai.
Cụ thể:
- 15. Chuyển hướng: đây là tiêu đề của điều luật, luật viết ngắn gọn, không phải cá nhân mình viết ra.

- 15.1 Chuyển hướng + phải xi nhan để chỉ hướng rẽ: đây cũng là nội dung của luật, không phải mình tự suy luận. Nội dung này quy định cụ thể khi chuyển hướng phải làm gì (cụ thể: phải giảm tốc độ vì vào điểm giao cắt, phải xi nhan để chỉ hướng rẽ).
Từ những lời cụ thể này trong luật, ai cũng có thể hiểu <span style=""color: #ff0000;"">Chuyển hướng là Rẽ, nên phải xi nhan.</span>

- 15.2 Khi chuyển hướng phải nhường cho người đi bộ, đi xe đạp trên làn riêng của mình, nhường cho xe phía đối diện, v.v...:
Đây cũng là lời cụ thể ghi trong luật. Nó cho thấy khu vực xảy ra hành vi chuyển hướng là giao lộ, nơi có nhánh rẽ, chứ không phải Chuyển hướng là chỉnh lái ôm cua theo đường cong không có nhánh rẽ, như bác khẳng định.

Mình vẫn chờ bác Goodman đưa ra dẫn chứng bằng điều luật cụ thể để chứng minh luật có quy định khi đi trên đường cong phải xi nhan.
Mình coi cách hành xử của xxx (phạt, không phạt) không thể chứng minh tính đúng sai của việc xi nhan hay không khi đi trên đường cong.

Khi Bá Kiến nhũn nhặn, không muốn gây sự với Chí Phèo, không có nghĩa Chí Phèo đúng, Bá Kiến sai.
Cũng như vậy, nhiều bác đi trên đường cong vẫn xi nhan tránh bị xxx kiếm chuyện không có nghĩa ai xi nhan khi đi trên đường cong được coi là đúng luật, còn ai không xi nhan là sai.
Theo điều 15.1
Bác có thừa nhận đi trên đường cong là chuyển hướng không?
Nếu có mà bác không bật xi nhan --> bị phạt
Nếu không thừa nhận --> Cãi với XXX
 
Hạng D
15/12/06
1.707
270
83
TP HCM
target_locked nói:
sgb345 nói:
Những điều bác liệt kê chính là thứ tự nêu trong điều luật 15. Không phải tam đoạn luận hoặc ngữ pháp của cá nhân ai.
Cụ thể:
- 15. Chuyển hướng: đây là tiêu đề của điều luật, luật viết ngắn gọn, không phải cá nhân mình viết ra.

- 15.1 Chuyển hướng + phải xi nhan để chỉ hướng rẽ: đây cũng là nội dung của luật, không phải mình tự suy luận. Nội dung này quy định cụ thể khi chuyển hướng phải làm gì (cụ thể: phải giảm tốc độ vì vào điểm giao cắt, phải xi nhan để chỉ hướng rẽ).
Từ những lời cụ thể này trong luật, ai cũng có thể hiểu <span style=""color: #ff0000;"">Chuyển hướng là Rẽ, nên phải xi nhan.</span>

- 15.2 Khi chuyển hướng phải nhường cho người đi bộ, đi xe đạp trên làn riêng của mình, nhường cho xe phía đối diện, v.v...:
Đây cũng là lời cụ thể ghi trong luật. Nó cho thấy khu vực xảy ra hành vi chuyển hướng là giao lộ, nơi có nhánh rẽ, chứ không phải Chuyển hướng là chỉnh lái ôm cua theo đường cong không có nhánh rẽ, như bác khẳng định.

Mình vẫn chờ bác Goodman đưa ra dẫn chứng bằng điều luật cụ thể để chứng minh luật có quy định khi đi trên đường cong phải xi nhan.
Mình coi cách hành xử của xxx (phạt, không phạt) không thể chứng minh tính đúng sai của việc xi nhan hay không khi đi trên đường cong.

Khi Bá Kiến nhũn nhặn, không muốn gây sự với Chí Phèo, không có nghĩa Chí Phèo đúng, Bá Kiến sai.
Cũng như vậy, nhiều bác đi trên đường cong vẫn xi nhan tránh bị xxx kiếm chuyện không có nghĩa ai xi nhan khi đi trên đường cong được coi là đúng luật, còn ai không xi nhan là sai.
Theo điều 15.1
Bác có thừa nhận đi trên đường cong là chuyển hướng không?
Nếu có mà bác không bật xi nhan --> bị phạt
Nếu không thừa nhận --> Cãi với XXX

Theo diễn giải trong Điều 15 Luật gtđb thì Chuyển hướng là từ giao lộ ta rời bỏ con đường vừa chạy để Rẽ vào một con đường khác, bác à.

Còn theo thói quen, ngôn ngữ dân gian từ "Chuyển hướng" chắc có rất nhiều nghĩa khác nữa.
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
Em đồng tình với bác sgb. Và em xin trả lời bác nhắm-mục-tiêu: đi trên đường cong ko cần xinhan vì đó là chuyển hướng xe nhưng ko chuyển hướng so với đường (tức là ko có chuyển làn đường)
Vì nếu đi đường cong có xinhan thì 2 bài thi cảm ứng là: lái xe wa zich-zac và lái xe trong đường cong đã phải xinhan khi học và khi thi rồi bác ạ. Lúc đó có máy, có hàng trăm người học, người dạy, giám sát, giám khảo, bác đừng nói họ ko bít luật nha
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
target_locked nói:
Theo điều 15.1
Bác có thừa nhận đi trên đường cong là chuyển hướng không?
Nếu có mà bác không bật xi nhan --> bị phạt
Nếu không thừa nhận --> Cãi với XXX
Bác ra cao tốc Trung Lương chạy về Tiền Giang, theo lane 80 chậm chậm cỡ 60 thôi. Tới đoạn đường cong bên trái bác chờ chiếc xe đang chạy 100 rồi bật xi nhan trái để ôm cua :)). Sẽ hiểu. Cong hay thẳng là tùy theo hệ quy chiếu. Bác chạy xe trên trái đất thì thật sự bác cũng chẳng chạy thẳng mà theo đường cong của trái đất thôi. Và thật sự trái đất cũng có quỹ đạo riêng trong hệ mặt trời.
Khi chạy trên đường đi, hệ quy chiếu của bác là các lane đường và con đường. Bác không thể dùng cong hay thẳng của hình học để nói được vì hệ quy chiếu của nó là hệ trục tọa độ. :))